Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

20 năm dòng máu nóng tình nguyện vẫn chảy mãi

Trong suốt 20 năm qua, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 7/4 hàng năm là “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người ngày càng lan toả mạnh mẽ. Người dân Việt Nam không phân biệt lứa tuổi đã hướng ứng nhiệt tình đi hiến máu máu để cứu những người bệnh trong cơn nguy kịch vì thiếu máu.

Để ngày nào cũng là ngày “Toàn dân hiến máu”

Hôm nay, ngày 7/4 hưởng ứng lời kêu gọi nhân “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, dù giữa mùa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và trong thời tiết mưa lạnh, nhiều người dân vẫn trang bị phòng hộ thực hiện nghĩa cử cao đẹp, hiến máu cứu người.

Kể từ Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay, số người đến các điểm hiến máu giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các chương trình hiến máu lớn đã bị hoãn trên toàn quốc. Dịch bệnh có thể còn kéo dài trong những ngày tới, trong khi hàng ngàn người bệnh vẫn đang chờ nguồn máu điều trị, nếu không có máu để truyền, nhiều bệnh nhân sẽ lâm vào tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong. Chính vì vậy tiếp tục kêu gọi cộng đồng hiến máu và đảm bảo an toàn hiến máu trong mùa dịch là điều mà Viện Huyết học truyền máu Trung ương nỗ lực triển khai trong những ngày này.

Sáng 7/4, hàng trăm người dân Thủ đô đã đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu tình nguyện.

Ghi nhận tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương và các điểm hiến máu khác, không khí người dân đến hiến máu hôm nay đông nhất kể từ đầu mùa dịch đến nay. Những giọt máu quý giá hiến tặng trong giai đoạn khó khăn đã làm ấm lên tình người.

Đã hơn 30 lần hiến máu, anh Kiều Xuân Chiến (ở Hoài Đức, Hà Nội) đã gắn bó với hoạt đông hiến máu tình nguyện gần chục năm nay. Lần này đi hiến máu giữa tâm dịch, anh muốn chọn “Ngày toàn dân hiến máu” để truyền cảm hứng cùng bạn bè.

“Tôi là chủ tịch câu lạc bộ có hơn 300 thành viên tình nguyện nên tôi đã kêu gọi bạn bè cùng đi hiến máu và mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Tôi luôn cho rằng “Một giọt máu cho đi để một cuộc đời ở lại”, nên lúc nào có điều kiện là tôi luôn sẵn sàng đi hiến máu. Trong mùa dịch COVID-19, tôi hiểu rằng, bệnh chỉ lây qua đường giọt bắn, không lây qua đường máu, hơn nữa bệnh viện đã có quy trình chặt chẽ phòng dịch nên tôi rất yên tâm đến hiến máu”.

Anh Chiến cũng muốn truyền thông điệp đến mọi người rằng người dân không nên lo lắng vì các điểm hiến máu đều đã có quy trình an toàn, chỉ cần thực hiện tốt là có thể hiến máu an toàn. Người dân hãy đến hiến máu để cứu người bệnh trong lúc khó khăn này.

Nhân kỷ niệm 20 năm “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, để vận động người dân tham gia hiến máu trong tình hình dịch bệnh, từ ngày 3 – 30/4, mà cao điểm trong các ngày 5 – 7/4, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và các cấp đã đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng hiến máu tình nguyện.

Sau 20 năm phát động, phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta đã thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Số lượng đơn vị máu hiến tặng đã tăng nhanh theo từng năm. Nếu năm 2000, cả nước chỉ tiếp nhận được hơn 300.000 đơn vị máu; năm 2010, số đơn vị máu tiếp nhận đã gấp hơn 2 lần (hơn 600.000 đơn vị) thì đến năm 2019, toàn quốc đã tiếp nhận được hơn 1,4 triệu đơn vị máu. Tỷ lệ hiến máu tình nguyện cũng tăng nhanh từ gần 31% năm 2.000 lên 98,3% năm 2019; phấn đấu năm 2020 sẽ đạt 99%. Tỷ lệ dân số hiến máu năm 2000 đạt 0,3%, năm 2010 đạt 0,76% thì năm 2019 đạt 1,5%, phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ đạt 1,6% dân số hiến máu.

Riêng trong năm 2019, cả nước đã vận động và tiếp nhận được hơn 1,4 triệu đơn vị máu, trong đó, 99% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện; tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 45,2%; tỷ lệ số đơn vị máu thể tích từ 350ml trở lên đạt trên 44%.

Có được thành công đó của phong trào hiến máu tình nguyện là nhờ mạng lưới công tác vận động hiến máu tình nguyện toàn quốc ngày càng hoàn thiện và phát triển. Hiện đã có 100% các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện cấp tỉnh, cấp huyện và 85% số xã, phường có Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện.

Những năm qua các chiến dịch, sự kiện hiến máu lớn cũng được tổ chức thường xuyên, tạo dấu ấn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu của cả nước, được nhiều địa phương hưởng ứng và tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, bài bản vào các thời điểm khan hiếm máu như: Lễ hội Xuân hồng, Những giọt máu hồng hè, Hành trình Đỏ, Chủ nhật Đỏ, Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6…

TS.Ngô Mạnh Quân, Phó giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia cho biết: “Việt Nam bắt đầu phát động từ 1994 nhưng chỉ mang tính tự phát nhưng từ năm 2000 khi Thủ tướng có quyết định vận động toàn dân hiến máu và lấy ngày 7/4 hàng năm là “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, phong trào hiến máu tình nguyện đã có cơ hội bứt phá, phát triển mạnh mẽ. Từ đây không chỉ là tự phát mà còn có tính tự giác của cộng đồng, hệ thống tổ chức quy mô trên toàn quốc”.

Đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu. Con số đã đạt được khiến các nước rất ngưỡng mộ cách làm của Việt Nam khi chỉ trong vòng khoảng hơn 20 năm, Việt Nam đã xây dựng được phong trào rất mạnh mẽ, với tỷ lệ hiến máu của cộng đồng đã lên tới 1,6% tỷ lệ dân số, trong khi đó nếu đạt 2% tỷ lệ dân số hiến máu đã có thể đủ đáp ứng nhu cầu máu điều trị. Đây là thành tựu mà không phải quốc gia nào cũng làm được.

An toàn hiến máu giữa mùa dịch

Những tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào hiến máu tình nguyện, người dân hạn chế tụ tập đông người nên số lượng máu thu về cho điều trị giảm nghiêm trọng, nhiều người bệnh phải hoãn điều trị hoặc mỏi mòn chờ nguồn máu hiến.

Dịch có thể làm trì hoãn nhiều hoạt động xã hội nhưng sức khoẻ người bệnh, nhu cầu máu điều trị thì luôn cao điểm. Chính vì vậy, các tổ chức vận động hiến máu vẫn nỗ lực từng ngày kêu gọi người dân tham gia hiến máu an toàn.

Cũng theo TS. Ngô Mạnh Quân, năm nay là một năm rất đặc biệt trong lịch sử công tác truyền máu của Việt Nam khi chưa từng thấy khi nào phòng trào hiến máu tình nguyện lại chịu sự tác động mạnh mẽ của dịch bệnh như thế. Mọi năm, Việt Nam vẫn thường chịu ảnh hưởng các dịch bệnh khác như: Cúm, sởi, sốt xuất huyết… tuy nhiên chưa có dịch nào tác động sâu rộng đến từng người dân và mọi mặt xã hội như dịch COVID-19. Cũng vì vậy nên lượng người đến hiến máu đã sụt giảm nghiêm trọng. Mọi năm, vào khoảng tháng 3, tháng 4 là thời điểm thường thu được lượng máu rất lớn từ người hiến tình nguyện, nhưng năm nay số lượng đã giảm tới 60% so với bình thường.

“Trước tình hình sụt giảm lượng máu dự trữ trong khi nhu cầu máu điều trị vẫn cấp thiết từng ngày, chúng tôi đã áp dụng tích cực các biện pháp để kêu gọi, truyền thông tới người dân tham gia hiến máu và triển khai các biện pháp an toàn trong mùa dịch. Những ngày qua, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương liên tục huy động người hiến nhắc lại, tổ chức nhiều điểm hiến cố định tại các quận, huyện để người dân đến được dễ dàng hơn. Các biện pháp như sử dụng tổng đài gọi điện, nhắn tin, gửi email để kêu gọi người dân đến hiến máu”.

“Chúng tôi rất mong muốn để kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh, không chỉ ngày 7/4 mà cố gắng hầu hết những ngày khác trong năm cũng đều là “Ngày toàn người hiến máu”. Bởi hiện nay số lượng người tham gia hiến máu ở nước ta tuy tăng cao nhưng không đều, thời điểm như trước và sau Tết, dịp hè thường ít hơn”, TS. Ngô Mạnh Quân chia sẻ.

Đồng thời việc hiến máu cũng sẽ bám sát hơn nhu cầu thực tế của người bệnh theo nhóm máu. Người dân tích cực hưởng ứng tìm hiểu thông tin để đi hiến máu hiệu quả, đi vào thực chất, bởi máu là chế phẩm đặc biệt có thời gian dự trữ rất ngắn.

Bác sĩ Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: Hiện các tài liệu liên quan đến dịch COVID-19, thậm chí kể cả các vụ dịch trước như: SARS, MERS-CoV… đều chưa cho thấy bằng chứng về việc các virus đường hô hấp này có khả năng lây truyền qua đường máu. Chính vì vậy, bên cạnh việc tuân thủ các yêu cầu chống dịch, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vẫn đang nỗ lực kêu gọi các cơ quan, đơn vị và cộng đồng tiếp tục chung sức, đồng lòng tham gia hiến máu để cứu sống người bệnh.

Kêu gọi người dân đi hiến máu cứu người, với phương châm “Hiến máu an toàn – đừng ngại COVID-19”, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nơi phụ trách nguồn máu điều trị cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố luôn nỗ lực đảm bảo công tác tiếp nhận và cung cấp máu trong thời điểm chống dịch với tiêu chí 3A: “An toàn cho người hiến máu, An toàn cho người bệnh nhận máu và An toàn cho nhân viên y tế”. Viện cũng kêu gọi người dân không chỉ trong “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” mà những ngày tới sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái quyết tâm đi hiến máu trong giai đoạn ngành y tế khó khăn về nguồn máu cứu người bệnh vì dịch COVID-19.

Ngày 7/4/2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày này hàng năm là “Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4/2000 – 7/4/2020). Trong 20 năm qua, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được hơn 16 triệu đơn vị máu.

Tạ Nguyên – Lan Anh/Báo Tin tức

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan