Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

27 năm tự hào Hội Máu – “Gia đình tôi chọn”

Sáng nay 24/01/2021, tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập.

Niềm hân hoan, tự hào của các thành viên trong gia đình “Hội Máu”.

TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, anh Trịnh Xuân Thủy – Chủ tịch Hội, anh Chử Nhất Hợp – Nguyên Chủ tịch Hội cùng các cán bộ Hội cắt bánh mừng sinh nhật tuổi 27 của Hội.

Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia; đồng chí Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn – Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW; PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh và BSCKII. Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng; TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia; TS. Ngô Mạnh Quân – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Nguyên Chủ tịch Hội.

Không khí ấm cúng của đại gia đình Hội Máu – nơi chỉ có tình đồng đội, sự gắn bó, sẻ chia và bao dung dành cho nhau.

Đúng ngày này 27 năm trước, ngày 24/01/1994, Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội được thành lập với tên gọi ban đầu là Câu lạc bộ học sinh, sinh viên hoạt động nhân đạo. Chặng đường 27 năm vừa qua của Hội đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách để đang phát triển lớn mạnh từng ngày, luôn khẳng định là môi trường vững vàng để hàng vạn thanh niên được rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành.

Tại diễn văn kỷ niệm, anh Nguyễn Xuân Giáp – Phó Chủ tịch thường trực Hội cho biết: “27 năm phát triển với phương châm vì sự sống người bệnh, tổ chức Hội luôn phát huy vai trò xung kích, tiên phong xây dựng các mô hình, sáng kiến trong phong trào hiến máu, phong trào thanh niên tình nguyện. Chỉ ước tính hơn 350.000 đơn vị máu do các thế hệ cán bộ, hội viên của Hội hiến tặng và vận động được thì đã có hàng trăm nghìn người bệnh được cứu sống nhờ truyền máu. Dù ở các giai đoạn khác nhau nhưng trong mỗi cán bộ, hội viên, cảm tình viên đều chung một niềm xúc động, vui mừng và tự hào được đứng chung hàng ngũ những chiến sĩ tình nguyện áo đỏ tham gia vận động hiến máu cứu người”.

Anh Nguyễn Xuân Giáp – Phó Chủ tịch thường trực Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội đọc diễn văn kỷ niệm 27 năm thành lập Hội.

Hiện tại, Hội có 12 Chi hội trực thuộc, 80 câu lạc bộ/đội tuyên truyền viên, 4 Ban hỗ trợ chuyên môn và Văn phòng Hội với gần 800 tuyên truyền viên hoạt động thường xuyên và hơn 3.000 tình nguyện viên phong trào. Sự phát triển của tổ chức Hội vừa theo chiều hướng mở rộng địa bàn hoạt động tại thành phố Hà Nội, vừa thực hiện nhiệm vụ lan tỏa, khơi nguồn cảm hứng, xây dựng phong trào tới các địa phương lân cận.

10 cán bộ Hội tiêu biểu được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong năm 2020.

Đánh giá cao những đóng góp của Hội, BSCKII. Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW ghi nhận: “Hành trình Vì sức khỏe dòng máu Việt của Viện luôn có sự đồng hành của các thế hệ cán bộ, hội viên của Hội. Trong 27 năm qua, các anh chị, các bạn và các cháu tham gia hoạt động Hội đều thể hiện sự bền bỉ, cống hiến, lăn xả và đều đã trưởng thành nhờ hoạt động Hội. Không chỉ đóng góp dòng máu quý giá, Hội thực sự là môi trường nhân hạt giống quý, nguồn lực quý cho xã hội”.

BSCKII. Phạm Tuấn Dương cũng mong muốn giai đoạn tới, Hội sẽ là đơn vị hiện thực hóa tốt những định hướng phát triển của Viện để hướng đến phong trào hiến máu ổn định, hiệu quả, bền vững.

Chứng kiến sự ra đời của Hội từ những ngày “chập chững” đến sự lớn mạnh của Hội trong 27 năm qua, GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn – Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW đã căn dặn các cán bộ, hội viên vừa tham gia hoạt động Hội với tinh thần tình nguyện cao nhất, nhưng phải giữ kỷ luật, học tập giỏi và rèn luyện để tự tạo cho mình nghề nghiệp ổn định. “Tham gia vận động hiến máu là cơ hội để mỗi tình nguyện viên được trải nghiệm, mạnh dạn hơn, thân thiện hơn; tôi mong Hội hãy đoàn kết, chuyển giao các thế hệ bền bỉ để vừa tham gia từ thiện giúp người bệnh, vừa góp phần vào sự phát triển đất nước”, GS. Phấn chia sẻ.

GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn luôn dành nhiều tâm huyết, sự tin yêu và dõi theo dành cho các thế hệ cán bộ, tình nguyện viên.

Cũng nhân dịp này, Hội đã tổ chức công bố và ra mắt tân Chủ tịch Hội và các anh chị được hiệp thương Ủy viên Ủy ban Hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước tập thể Hội, anh Trịnh Xuân Thủy – tân Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội chia sẻ: “Tập thể Ủy ban Hội nhận thức sâu sắc đây là vinh dự cao quý và trách nhiệm lớn lao; vì thế sẽ tích cực kế thừa, phát huy những giá trị cốt lõi của Hội: vì sự sống người bệnh, vì sự tiến bộ của mỗi hội viên. Truyền thống không chỉ là chiều dài của đoạn đường đã đi qua, mà được kết tinh từ sự tâm huyết, nỗ lực và sẻ chia của những người chung tổ chức; tuổi trẻ, giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, vượt khó, niềm tin của các thế hệ Hội Máu không bao giờ đổi thay”.

Sau gần 17 năm từ ngày bước chân vào Đội máu của Đại học Công đoàn, trong đó có 9 năm được tín nhiệm giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội, anh Chử Nhất Hợp tự hào bởi đó là thời gian đáng sống của bản thân, là cuộc sống, gia đình, công việc và tất cả tâm trí, tình cảm mà anh đã gắn bó và “Hội Máu” như đã khắc sâu vào tâm hồn và suy nghĩ của anh.

“Tôi tự hào để nói rằng cả thời tuổi trẻ, thanh xuân của mình không có gì nuối tiếc, vì đã sống nhiệt huyết hết mình, sống bằng sự chân thành và yêu thương, sống được hiến dâng trọn vẹn cho sự phát triển của tổ chức, sự tiến bộ của một thế hệ thanh niên của phong trào hiến máu ở giai đoạn đã qua”, anh Hợp xúc động khi nói về gia đình Hội Máu. 

Anh Chử Nhất Hợp và tập thể Ủy ban Hội tặng hoa tri ân các thầy và Lãnh đạo của Hội các thời kỳ.

Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội luôn giữ vững tinh thần: Đoàn kết, Sẵn sàng, tiên phong, sáng tạo.

Thanh Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan