Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bắc Giang: Khai mạc Hành trình Đỏ 2020 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương”

Sáng 19/7, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh phối hợp với Ban tổ chức Hành trình đỏ quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khai mạc Chương trình “Hành trình đỏ” tỉnh Bắc Giang lần thứ 7, năm 2020, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương”.

Chương trình thu hút đông đảo người dân Bắc Giang đến xếp hàng đăng ký tham gia hiến máu

Tới dự có PGS. TS. Nguyễn Thị Xuân Thu – Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Quốc gia vận động HMTN, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện cùng hơn 600 cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh dự và tham gia HMTN.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ và đồng chí Lê Thị Thu Hồng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cùng các đại biểu đi hỏi thăm, động viên các chiến sĩ công an tham gia hiến máu tại ngày hội “Giọt hồng yêu thương”

Từ năm 2014 đến nay, đây là lần thứ 7 liên tiếp tỉnh Bắc Giang hưởng ứng Hành trình Đỏ với nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua đó, chương trình đã tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho hàng chục nghìn người dân trong tỉnh về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện và phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh, tiếp nhận trên 15.000 đơn vị máu quý giá để đem lại sự sống cho hàng ngàn người bệnh và nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Hành trình đỏ” với mục đích kết nối yêu thương từ biển đảo đến miền núi, đồng bằng, thắt chặt tinh thần đoàn kết dân tộc, kêu gọi toàn dân tham gia HMTN. Đây là chương trình lớn với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu xảy ra trên toàn quốc vào dịp hè; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN, góp phần vào công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Năm 2020, chương trình được tổ chức tại 42 tỉnh, thành phố, diễn ra từ ngày 8/6 đến 2/8/2020 với mục tiêu vận động tối thiểu 50 nghìn đơn vị máu.

Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận hơn 150 nghìn đơn vị máu, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao. Riêng năm 2019, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 20.900 vị máu, vượt 123% kế hoạch.

Đặc biệt, 100% các huyện, thành phố trong tỉnh có kết quả  HMTN đạt vượt kế hoạch ở mức cao, điển hình như huyện Hiệp Hòa tiếp nhận 3.283 đơn vị máu, đạt 328,3% kế hoạch;Việt Yên: 2.514 đơn vị, đạt 314,3% kế hoạch; Lục Ngạn 2.743 đơn vị, đạt 274,3%…

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Nguyễn Thị Xuân Thu ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, BCĐ hiến máu các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động đối với các phong trào, chương trình HMTN thời gian qua.

PGS. TS. Nguyễn Thị Xuân Thu mong rằng, các phong trào, chương trình HMTN như: “Lễ hội xuân hồng”, “Chiến dịch những giọt máu hồng hè”, “Hành trình đỏ” sẽ phát triển rộng khắp, bền vững, ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Các cấp ủy, chính quyền, thành viên BCĐ vận động HMTN các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch và chỉ tiêu được giao trong thực hiện Chương trình “Hành trình đỏ”, Ngày hội HMTN “Giọt hồng yêu thương” và Kế hoạch tuyên truyền vận động HMTN năm 2020; cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của HMTN…

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố của thành phố Bắc Giang để cổ động, tuyên truyền đến người dân về hiến máu tình nguyện, có xe dẫn đường của Công an giao thông tỉnh

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương” tỉnh Bắc Giang năm 2020 với hơn 600 lượt người hiến. Số lượng máu tiếp nhận tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh trong buổi sáng 19/7 là 573 đơn vị. Trong Chương trình “Hành trình đỏ”, tỉnh Bắc Giang phấn đấu tiếp nhận 1.500 đơn vị máu. Tại chương trình diễn ra diễu hành cổ động của 40 tình nguyện viên trên một số tuyến phố chính của TP Bắc Giang.

Cũng trong buổi sáng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương thăm, tặng quà cho 20 bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan