Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao quà tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” và Kế hoạch số 10-KH/TWG về triển khai chương trình “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19 – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhiều trang thiết bị vật tư và nhu yếu phẩm đến cho đội ngũ y tế tuyến đầu và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Hanoi Telecom tặng khẩu trang, găng tay và 02 thiết bị tiệt trùng UV cho Viện (ảnh: Công Thắng)

Nhằm tiếp tục chuỗi hoạt động hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu trang thiết bị bảo hộ thiết yếu và vật tư cần thiết, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt phối hợp với các đơn vị hảo tâm triển khai tặng 3.000 khẩu trang 3M chuẩn N95 và 14.000 găng tay y tế cao cấp và 10 buồng UV, khử khuẩn khẩu trang cho BV Nhiệt đới TW, Viện Huyết học Truyền máu TW, BV Phổi TW, Viện Vệ sinh Dịch tễ TW – những điểm nóng trên tuyến đầu chống dịch, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Chương trình Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 – Vì một Việt Nam khỏe mạnh sẽ tiếp tục được triển khai trên cả nước bởi các cấp bộ Hội từ nay đến khi Việt Nam tuyên bố hết dịch, dự kiến hàng triệu bộ bảo hộ, khẩu trang N95 cùng các vật phẩm y tế quan trọng khác sẽ được các nhà hảo tâm quyên góp qua Hội Thầy thuốc trẻ, hỗ trợ các bác sĩ, y sĩ, chiến sĩ trên tuyến đầu mặt trận chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Trước đó, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam cũng phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiến hành trao tặng 1.000 khẩu trang 3M và nhiều phần quà có ý nghĩa khác cho Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam tặng 1.000 khẩu trang 3M cho Viện (ảnh: Công Thắng)

Chiều 22-4, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Công ty Cổ phần Tầm nhìn mỹ thuật Đông Dương (Indochine Art) đã trao tặng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương số tiền 80 triệu đồng cùng 3 bức tranh nghệ thuật.

Đây là sự chia sẻ và động viên lớn của các tổ chức trong cộng đồng dành cho đội ngũ nhân viên y tế của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong cuộc chiến chống dịch COVID – 19.

Đại diện Báo An ninh Thủ đô và Công ty Cổ phần Tầm nhìn mỹ thuật Đông Dương trao quà cho Viện

(ảnh: Công Thắng)

Phát biểu tại chương trình trao quà, Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô chia sẻ: “Các tác phẩm nghệ thuật cùng số tiền thu được từ chương trình đấu giá mà Báo An ninh Thủ đô và Indochine Art trao tặng đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là lời tri ân từ trái tim của các nghệ sĩ tạo hình cả nước đối với đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm vất vả. Đây còn là việc làm ý nghĩa để góp phần nêu cao trách nhiệm với cộng đồng trong giới họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến rất phức tạp hiện nay”.

Sự chia sẻ của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng là niềm động viên lớn để cán bộ y tế và người bệnh của Viện vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Những món quà mà đoàn trao tặng không chỉ là sự tiếp sức về mặt vật chất mà còn là món quà tinh thần để động viên các y bác sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19 hiện nay”.

Những bức tranh nghệ thuật cũng được gửi tặng cho Viện nhằm động viên tinh thần cán bộ y tế vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh này (ảnh: Công Thắng)

Trước đó, sau 6 phiên đấu giá trực tuyến các tác phẩm nghệ thuật Vượt qua đại dịch Covid-19 do Báo An ninh Thủ đô và Indochineart đồng tổ chức diễn ra từ 29-3 đến 12-4-2020 đã thu được hơn 500 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên cùng một số bức tranh nghệ thuật đặc sắc đã được dành để trao tặng, tri ân các y bác sĩ tại một số bệnh viện ở Hà Nội đang nỗ lực ngày đêm, không quản ngại khó khăn để bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong đó có Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Cũng trong đợt này, Đại đức Thích Quảng Lâm – Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy Viên Ban Phật giáo Quốc tế – Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy Viên Ban Phật giáo Quốc tế cùng Đại đức Thích Thanh Huy – Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm – Hà Nội cùng đại diện Công ty Cổ phần thực phẩm Richy đã trao 5 tấn gạo và 700 suất quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Đại đức Thích Quảng Lâm trao tượng trưng 5 tấn gạo cùng 700 suất quà cho người bệnh đang điều trị tại Viện

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan