Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen các chiến sĩ công an hiến máu cứu bệnh nhi trong vùng dịch

Nhận được tin hai Thượng úy công an thuộc Công an tỉnh Bắc Giang và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã hiến máu cứu hai cháu bé (1 và 2 tuổi) ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã bày tỏ lời khen ngợi đối với nghĩa cử cao đẹp này của người chiến sĩ công an nhân dân.

Thượng úy Lê Bá Tứ và Thượng úy Đỗ Nam Duy chuẩn bị hiến máu cứu các cháu bé bị bệnh tan máu bẩm sinh. (Ảnh: báo CAND)

Khoảng 6h30 sáng 2/6/2021, trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Dần, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Thượng úy Đỗ Nam Duy, 27 tuổi, Phó trưởng Công an xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang và Thượng úy Lê Bá Tứ, 37 tuổi, cán bộ D4-E26, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an (cán bộ tăng cường cho Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được thông tin cháu Lê Minh Khôi, 1 tuổi và cháu Nông Văn Tùng, 2 tuổi ở xã Hữu Sản bị tan máu bẩm sinh, cần truyền máu.

Hàng tháng, các bé phải đến bệnh viện tỉnh để truyền máu định kỳ nhưng hiện tại, khu vực thôn Dần đang bị phong tỏa. Nếu việc truyền máu bị chậm trễ thì tình trạng bệnh của cháu có thể chuyển biến xấu.

Trong hoàn cảnh dịch COVID-19, gia đình hai cháu không thể đưa các cháu đi điều trị, hai đồng chí đã xung phong đưa hai cháu đi bệnh viện. Tại bệnh viện, mỗi đồng chí đã hiến 250ml máu để truyền cho hai cháu.

Đồng chí Lê Bá Tứ chia sẻ: “Với tình hình hiện nay thì không riêng gì cháu, không riêng gì bản thân tôi mà tất cả các cảnh sát cơ động cũng sẵn sàng trao những giọt máu của mình để cứu tính mạng của những người dân.”

Quá trình hiến máu, truyền máu được thực hiện ngay tại Trạm y tế của địa phương và do các nhân viên y tế chống dịch đang thường trực thực hiện.

Thượng úy Lê Bá Tứ hiến 250ml máu nhóm O để truyền cho cháu Tùng. (Ảnh: báo CAND)

“Thay mặt ngành y tế, tôi xin gửi tới hai Thượng úy Đỗ Duy Nam và Thượng úy Lê Bá Tứ lời cảm ơn vì nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ công an đã hỗ trợ các thầy thuốc cứu tính mạng của hai cháu bé trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung máu do dịch bệnh COVID-19. Nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí là minh chứng sinh động cho cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sỹ Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” mà lực lượng Công an triển khai thực hiện trong thời gian qua”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Nhân dịp này Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng công an đã phối hợp tốt cùng ngành y tế và quân đội xứng đáng là những lực lượng ở tuyến đầu tạo nên tấm khiên vững chắc bảo vệ nhân dân trước sự tấn công của dịch COVID-19: “Chúng tôi mong các lực lượng chống dịch có thêm nhiều tấm gương vì nhân dân phục vụ như Thượng úy Đỗ Duy Nam và Thượng úy Lê Bá Tứ. Xin gửi tới các lực lượng chống dịch lời chúc sức khỏe, phát huy bản lĩnh và tinh thần vượt khó, quyết tâm chiến thắng!”

Trước đó, ngày 31/5, khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở thôn Dần (xã Hữu Sản, huyện Sơn Động), trung úy Nông Đức Việt nhận được thông tin cháu Trần Hải Quang (5 tuổi, trú thôn Dần – thôn đang cách ly y tế trên địa bàn huyện) bị tan máu bẩm sinh, cần truyền máu định kỳ. Trung úy Việt đã tình nguyện hiến 250ml máu, kịp thời hỗ trợ cháu Quang.

Trung úy Việt kịp thời hiến máu giúp cháu bé 5 tuổi ở khu cách ly (ảnh: báo Tuổi trẻ).

Được biết, bên cạnh các chiến sỹ trên, lực lượng Công an Nhân dân còn rất nhiều chiến sỹ công an không ngần ngại hiến máu trong thời điểm dịch bệnh, bộ Y tế sẽ tiếp tục tổng hợp để khen thưởng.

Thùy Trang (tổng hợp – theo SKĐS, CAND, Tuổi trẻ)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan