Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen hai chiến sỹ công an hiến máu khẩn cấp

Ngày 14/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen tới đồng chí Thiếu úy Vàng Ly Công, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Sơn La, và đồng chí Thượng úy Nguyễn Thành Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk vì đã có những hành động đẹp trong phong trào hiến máu cứu người. 

Nội dung Thư khen của Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo, tại Sơn La, ngày 25/3/2020, chị Thào Thị Dy, sinh năm 1994, trú tại bản Hua Ngáy, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La trong tình trạng mất máu nhiều nguy hiểm đến tính mạng, cần truyền gấp 4 đơn vị máu, trong khi đó dự trữ máu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đang thiếu, gia đình chị Dy không có ai cùng nhóm máu với chị. Trong lúc cả gia đình đang tuyệt vọng, không biết nhờ ai để hiến máu thì đồng chí Thiếu úy Vàng Ly Công, cán bộ phòng An ninh đối ngoại, công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng đến bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để hiến máu truyền cho chị Thào Thị Dy, kịp thời cứu chị Dy vượt qua cơn nguy hiểm đối với tính mạng, trao lại cuộc sống và niềm vui cho gia đình chị Dy.

Tại Đắk Lắk, đồng chí Thượng úy Nguyễn Thành Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh Đắk Lắk, đã hơn 30 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều lần đến bệnh viện hiến máu để kịp thời cứu sống người bệnh đang cấp cứu cần truyền máu hiếm. Những hành động của đồng chí Vàng Ly Công, đồng chí Nguyễn Thành Công thể hiện bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, vì nhân dân phục vụ, mang tính nhân văn cao cả, là một trong những chiến sĩ tiên phong, đi đầu hưởng ứng, thực hiện lời kêu gọi của đồng chí tổng bí thư, chủ tịch ngước nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện và thư gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ CAND tham gia hiến máu tình nguyện của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy công an Trung ương, Bộ Công an, tôi đặc biệt biểu dương, khen ngợi đồng chí Thiếu úy Vàng Ly Công, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, công an tỉnh Sơn La; đồng chí Thượng úy Nguyễn Thành Công, cán bộ phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có những hành động đẹp, cao cả và nhân văn, tích cực tham gia phong trào tình nguyện hiến máu cứu người

Tôi đề nghị Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Đắk Lắk có những chính sách khen ngợi, động viên kịp thời đối với hai đồng chí. Đồng thời, tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào tình nguyện hiến máu trong đơn vị; chủ động phối hợp với các Cơ sở y tế ở địa phương để tổ chức hiến máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ năm 2019

Trước đó, ngày 25/3, chị Thào Thị Dy được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La trong tình trạng mất máu nhiều do sảy thai, vỡ cổ tử cung, cần truyền gấp 4 đơn vị máu. Nghe tin từ một người bạn, thiếu úy Vàng Ly Công – cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị và đến ngay bệnh viện tham gia hiến máu.

Hành động của Thiếu úy Vàng Ly Công đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thể hiện nghĩa cử cao đẹp vì xã hội, vì cộng đồng giữa thời điểm khó khăn khi cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chồng chị Dy là anh Vừ A Thái cũng đã gửi thư cảm ơn hành động cứu người của thiếu úy Công tới Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Hiện tại, đã có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh Sơn La đăng ký hiến máu theo các đợt tổ chức trong năm. Đợt gần nhất, chúng tôi phấn đấu vận động được hơn 200 đơn vị máu”.

Thanh Hằng (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan