Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa trao giọt máu đào

Vừa qua, các đơn vị thuộc khối Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức hiến máu, thu được gần 100 đơn vị máu.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm, tham gia hiến máu của Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các đơn vị gồm: Cục Điện ảnh, Tổng cục Du lịch, Viện phim Việt Nam, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Công ty Hãng phim Tài liệu và Khoa học TW, Công ty Cổ phần Hãng phim truyện 1, Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh.

Đồng chí Trần Huy Toản phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đây là cụm thứ 4 thuộc Bộ tổ chức hiến máu từ đầu năm đến nay nhằm kêu gọi đông đảo đoàn viên Công đoàn tích cực hiến máu để hỗ trợ công tác điều trị của ngành y tế. Các đơn vị trước đó đã đăng cai tổ chức hiến máu với sự tham gia của hàng chục Công đoàn trực thuộc là: Nhà hát Tuổi trẻ, Tổng cục Thể thao, Khu Di tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Màu áo xanh của Công đoàn và áo xanh thanh niên Việt Nam nổi bật tại ngày hiến máu.

Khối trưởng Công đoàn khối Điện ảnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình VN Nguyễn Lê Giang bày tỏ niềm vui khi có nhiều cán bộ, nhân viên cùng hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện của Tổng Liên đoàn Lao động VN và Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch.

“Đây là việc làm thiết thực, hết sức có ý nghĩa, là hành động cao cả của các công đoàn viên, đoàn viên thanh niên. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nguy, mà còn thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc ta”, đồng chí Lê Giang khẳng định.

Đồng chí Lê Giang hiến máu cùng đồng nghiệp.

Chị Lê Thu Minh, Ủy viên BCH Đoàn cơ sở Viện phim Việt Nam chia sẻ: “Máu dùng cho cấp cứu và điều trị chỉ trông chờ vào nguồn máu duy nhất từ những người hiến máu tình nguyện. Và mỗi người hiến máu chúng ta luôn thật hạnh phúc khi dòng máu của ta đang chảy trong cơ thể người khác”.

Đã hiến máu được gần 10 lần, chị Nguyễn Thanh Nga – Tổng cục Du lịch mới biết rằng nhóm máu A của mình luôn cần thiết và cũng thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu nhóm này, nên sẽ tích cực hiến máu thường xuyên hơn.

Anh Hùng Cường – Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương  và các đồng nghiệp luôn sẵn sàng tinh thần tình nguyện tham gia hiến máu.

Thanh Hằng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan