Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu, BTV Quang Minh: “Hiến máu thực sự rất đơn giản để giúp đỡ người khác”

Tham gia hiến máu lần đầu tiên vào sáng 25/02/2021 tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu chia sẻ: “Dịch bệnh thì nhiều người rất sợ nhưng nếu bản thân tự bảo vệ bằng cách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên thì sẽ yên tâm để hiến máu an toàn. Hiến máu thực sự rất đơn giản và rất nhanh, nên ai có sức khỏe tốt cũng nên đi hiến máu để giúp đỡ những người đang cần máu”.

Biết thông tin về tình trạng máu đang khan hiếm trầm trọng, chàng cầu thủ của Câu lạc bộ Hà Nội đã cùng với các thành viên Câu lạc bộ Goft G78 đến hiến máu. Văn Hậu cho biết đã từ lâu rất muốn hiến máu nhưng thời điểm này mới có cơ hội thực hiện.

Văn Hậu được kiểm tra sức khỏe trước khi vào hiến máu.

Check-in tươi rói khi cùng nhau hiến máu.

Các thành viên Câu lạc bộ Golf G78 và nhiều người cùng đến hiến máu sáng nay.

TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng giấy chứng nhận cho CLB Golf G78 và cầu thủ Văn Hậu.

“Có chút hồi hộp trong lần đầu tiên nhưng tôi rất vui mừng và vô cùng cảm động khi cũng nhiều người đến sẻ chia máu của mình. Mỗi người đều có thể làm được điều gì đó cho người khác, miễn là mình muốn chia sẻ, nhất là giữa đại dịch COVID-19 rất cần sự đoàn kết, tương thân tương ái của mọi người”, Văn Hậu tâm sự.

Văn Hậu, CLB Golf G78 cùng nhiều người dân nhiệt tình đến hiến máu sáng nay 25/02 (thực hiện: Lâm Tùng, Mai Thương).

Và tình cờ, Văn Hậu đã có cuộc hội ngộ thú vị với Biên tập viên Quang Minh – Đài Truyền hình Việt Nam cũng “tự mò đến” hiến máu khi xem thời sự biết thông tin máu đang thiếu trầm trọng và được thấy tinh thần hưởng ứng của Bộ Công an và nhiều cơ quan, nhiều người dân.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và BTV Quang Minh rạng rỡ trước khi hiến máu.

Các y bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Máu quốc gia trân trọng cảm ơn hành động ý nghĩa và lan tỏa việc làm này của những người đến hiến máu.

TS. Nguyễn Minh An (Bệnh viện Xanh Pôn, áo kẻ) tham gia hiến máu cùng cầu thủ Văn Hậu và BTV Quang Minh.

Khác với Văn Hậu, BTV Quang Minh đã có nhiều lần trải nghiệm với hành động cao đẹp này, anh cũng vô cùng ngạc nhiên và nhận xét sự xuất hiện của chàng tuyển thủ là “quá đỉnh”. “Cá nhân mình đã từng nhiều lần hiến máu, lần đầu tiên làm việc đó là hồi ở bên Cuba. Khi đến Viện Huyết học – Truyền máu TW, thấy rất đông người đến đăng ký hiến máu, trong lòng rất vui vì nhiều người cùng hiểu chung mục đích và ý nghĩa của việc này. Rồi cũng bất ngờ luôn, đó là sự xuất hiện của hậu vệ tuyển quốc gia Việt Nam”, BTV Quang Minh chia sẻ.

Biên tập viên của Đài Truyền hình VN Quang Minh tham gia hiến máu…

… và được nhận giấy chứng nhận hiến máu từ TS. Trần Ngọc Quế.

Cả Văn Hậu và BTV Quang Minh đều cho rằng hiến máu thật đơn giản, nhưng thậm chí có thể giúp chúng ta trở thành “người hùng trong trái tim người bệnh” như trong ký ức của những tập truyện, bộ phim thời nhỏ và nuôi ước mơ thành “người hùng”.

Những người hùng của người bệnh cần máu.

Mong muốn lượng máu sẽ sớm được cải thiện, Đoàn Văn Hậu chia sẻ thông điệp rất ngắn gọn với cộng đồng: “Hãy cứ hiến máu đi, đừng sợ COVID”.

Thanh Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan