Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cơ quan Trung ương Đoàn tham gia hiến máu trước kỳ nghỉ lễ

Sáng ngày 24/4/2021, Cơ quan Trung ương Đoàn phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến giọt máu hồng – Ươm mầm sự sống”.

Chương trình được diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi của cả nước chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và tiếp nhận được hơn 100 đơn vị máu. 

Lần đầu tiên hiến máu, chị Nguyễn Thị Minh Châu – Ban Thanh niên TW Đoàn bày tỏ niềm vui sướng vì đã đóng góp một phần vào quỹ máu quốc gia: “Đây là lần đầu tiên mình đi hiến máu, mình thật sự cảm thấy rất háo hức. Trước đó, mình đã nghe rất nhiều lợi ích của việc hiến máu, đó là động lực và cũng là lý do để mình tham gia hiến máu trong dịp này”.

Tham dự chương trình gồm có đồng chí Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Thường trực TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; TS. BS. Ngô Mạnh Quân – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW; bà Lê Hồng Hạnh – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TW Đoàn.

Bí thư Thường trực TW Đoàn Bùi Quang Huy và TS. BS. Ngô Mạnh Quân thăm hỏi người tham gia hiến máu.

Đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Thường trực TW Đoàn chia sẻ: “Tôi biết rằng trong những dịp nghỉ lễ dài như dịp 30/4 và 1/5, nhu cầu máu dự trữ rất cần thiết. Do đó tôi thực sự mong các cấp Đoàn – Hội cần phối hợp nhịp nhàng, nhất là với Viện Huyết học- Truyền máu TW để phát động những đợt hiến máu, nhằm đáp ứng nhu cầu máu của các cơ sở y tế để xử lý kịp thời các ca bệnh cần máu gấp”

Đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Thường trực TW Đoàn cũng nhấn mạnh và bày tỏ mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên trên cả nước cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thể tạm gác việc cá nhân để tham gia vào các hoạt động hiến máu.

Bà Lê Hồng Hạnh – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn được kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Hưởng ứng lời kêu gọi, rất đông các cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng đến tham gia hiến máu. Nguyễn Thị Dịu, sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Công nghệ Ngoại ngữ Việt Nam vui mừng chia sẻ: “Biết rằng nhóm máu O của mình luôn cần nên em tham gia hiến máu lần tiếp theo. Vào dịp nghỉ lễ sắp tới, em mong muốn mọi người quan tâm và nếu có thời gian thì hãy tham gia hiến máu. Hiến máu không ảnh hưởng đến việc học hay hoạt động thể thao, đó là một nghĩa cử tốt đẹp, nó giúp cho cơ thể của mình ngày càng khỏe mạnh hơn”.

Là một người thường xuyên hiến máu, anh Vương Bảo Anh – phóng viên Cổng Thông tin điện tử TW Đoàn cho rằng việc hiến máu là một hành động thật sự có ý nghĩa, không chỉ cứu giúp cho nhiều người mà hiến máu còn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. 

Chị Trần Thị Nhị, Phó Giám Đốc Trung tâm dịch vụ việc làm, TW Đoàn phấn khởi khoe: “Sau mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy cơ thể rất khỏe, mặc dù năm nay tôi đã hơn 50 tuổi. Cho nên tôi mong chúng ta hãy dũng cảm và tham gia hiến máu thật tích cực. Hiến máu tuy là một hành động nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn bởi nó có thể cứu sống được rất nhiều người”.

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng, Chánh Văn phòng Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ chia sẻ:Mình rất muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào ngân hàng máu, nhưng vì lý do sức khỏe nên đến tận hôm nay mình mới đủ điều kiện để hiến máu. Mặc dù đây là lần đầu tiên, nhưng mình cảm thấy cơ thể của mình hoàn toàn khỏe mạnh. Hi vọng mình sẽ có thêm nhiều cơ hội hiến máu trong thời gian tới.”

Nói về những việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ cơ quan TW Đoàn, anh Nguyễn Thái Hà – Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan TW Đoàn khẳng định: “Hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, Cơ quan TW Đoàn phát động ngày hội hiến máu tình nguyện để vận động đoàn viên thanh niên, công đoàn viên tham gia hiến máu, đóng góp vào việc giảm thiểu nguy cơ thiếu máu trong kỳ nghỉ lễ. Đây là một hoạt động thật sự ý nghĩa, góp phần cùng cộng đồng chung tay giúp đỡ bệnh nhân đang điều trị”.

Anh Nguyễn Thái Hà – Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan TW Đoàn tham gia hiến máu.

Chương trình hiến máu “Hiến giọt máu hồng – Ươm mầm sự sống” đã phát huy tinh thần tương thân tương ái và thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tiếp nối những truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan