Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Gia đình 13 người cùng nhau đi hiến máu giữa mùa Covid

(HanoiTV) – Gia đình bác Truyền gồm 13 người đã thuê ô tô, cùng nhau đi từ Hưng Yên lên Hà Nội để tham gia hiến máu tại chương trình “Giọt hồng tri ân” năm 2020.

Sáng nay (2/8), hàng nghìn người dân đã đổ về tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình “Giọt hồng tri ân” và tổng kết Hành trình Đỏ lần thứ VIII năm 2020, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đặc biệt, tại chương trình có gia đình bác Lê Trung Truyền gồm 13 người đã cùng nhau đi từ Văn Giang (Hưng Yên) lên Hà Nội để tham gia hiến máu. Trong đó, bác Truyền (62 tuổi) chỉ dừng hiến máu khi đã hết tuổi cho phép.

Bác Đàm Tất Liên chia sẻ: “Tôi không nhớ được mình đã hiến máu bao nhiêu lần vì cứ đủ thời gian cho phép là tôi lại đi hiến máu, lần trước tôi cũng hiến vào đợt có dịch Covid-19”.

Anh Nguyễn Đức Phúc, hiến máu 31 lần. “Ở nhà bố và các bác lúc nào cũng động viên cả nhà nên đi hiến máu, vừa giúp được người bệnh vừa tốt cho sức khỏe”, anh Phúc nói.

“Đây là lần đầu tiên tôi hiến máu sau bao lần lỡ hẹn đi với gia đình”, anh Đàm Văn Thức cho biết. Khi được hỏi về những lo ngại hiến máu giữa mùa dịch, anh Thức tỏ ra rất yên tâm vì thấy mọi công tác đảm bảo an toàn cho người hiến máu đều được Viện huyết học thực hiện nghiêm túc.

Cùng là thành viên trong đại gia đình hiến máu, vợ chồng anh Tiệp (hiến máu 32 lần) chị Thiệp (hiến máu 20 lần) thổ lộ không nhớ đã cùng nhau đi hiến máu bao nhiêu lần. “Có những đợt tôi bận con nhỏ thì anh chủ động đi hiến máu một mình”, chị Thiệp chia sẻ.

Đại gia đình hiến máu chụp ảnh lưu niệm với TS. BS Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW và TS Ngô Mạnh Quân – Trưởng khoa Vận động và Tổ chức hiến máu.

Để đảm bảo an toàn trong những ngày dịch bệnh, Viện Huyết học đã bố trí đội ngũ y tế dày đặc, đảm bảo mọi người dân khi đến hiến máu đều được kiểm tra y tế kỹ lưỡng trước khi vào đăng ký hiến máu.

Ngoài ra, Viện cũng khuyến khích người dân đăng ký qua app “hiến máu” trên điện thoại để rút ngắn thời gian chờ đợi, hạn chế được lượng người tập trung.

Hành trình Đỏ 2020 diễn ra trong gần 2 tháng, đi qua 42 địa phương đã tiếp nhận trên 100.000 đơn vị máu được hiến tặng. Viện trưởng Bạch Quốc Khánh – Trưởng BTC Hành trình Đỏ 2020 cho biết: “Hành trình Đỏ năm nay không chỉ vượt xa sự mong đợi của BTC bởi đó là hành trình lớn nhất về số địa phương tham gia, về số đơn vị máu; mà còn ý nghĩa đặc biệt khi Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các địa phương vừa cùng ngành y tế chống dịch, vừa phối hợp chặt chẽ tổ chức hiến máu phù hợp với nhu cầu sử dụng máu”.

Theo HanoiTV

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan