Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Giọt hồng Tây Đô” tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu

Sáng 27/6, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Cần Thơ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức ngày hội hiến máu “Sắc đỏ Tây Đô”, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu và Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Người dân Cần Thơ ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề hăng hái đến hiến máu tại ngày hội Sắc đỏ Tây Đô.

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ; bà Võ Thị Hồng Ánh – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP  Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố đã đến dự ngày hội.

Ông Trần Việt Trường – Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: “Mỗi ngày chúng ta đều băn khoăn, day dứt và trăn trở mỗi khi nghe thông tin ở đâu đó có tai nạn giao thông, tai nạn lao động hoặc tình trạng thiếu máu xảy ra tại các bệnh viện; ở những nơi đó, tính mạng của một bộ phận đồng bào đang bị đe dọa; cuộc sống của họ không những phụ thuộc vào đội ngũ thầy thuốc mà còn trông chờ vào những giọt máu quý giá của những người hiến máu”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng coi việc đảm bảo nguồn máu an toàn cho điều trị không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế, mà còn là trách nhiệm của chính quyền các cấp và trách của cả cộng đồng. Đồng chí đã kêu gọi, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, những tấm gương tiêu biểu và toàn thể nhân dân với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng hãy tham gia hiến máu.

Bà Huỳnh Thanh Thảo – Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố Cần Thơ cho biết: Trong những năm qua, thành phố Cần Thơ tăng cường vận động, tuyên truyền, và tiếp nhận máu, là 1 trong 05 địa phương trên cả nước có tỉ lệ người tham gia hiến máu tình nguyện cao. Tính riêng năm 2019, thành phố đã tiếp nhận được trên 44.000 đơn vị máu và 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận trên 26.700 đơn vị máu, đạt 66% chỉ tiêu năm 2020.

Bà Huỳnh Thanh Thảo điểm lại những kết quả phong trào hiến máu của Cần Thơ thời gian qua.

Anh Đinh Quyết Thắng, Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều chia sẻ: “Trong những giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết thì những giọt máu hồng tình nguyện là nguồn sống vô cùng quý giá với người bệnh. Khi bạn hiến máu cũng có nghĩa là bạn đem lại cho những người bệnh và người thân của họ một niềm hạnh phúc lớn lao mà không thứ vật chất nào đánh đổi được”.

Tuổi trẻ Cần Thơ tích cực tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ.

Từng tham gia hiến máu 17 lần, anh Mạnh và vợ đã cùng đến đăng ký hiến máu tại ngày hội “Sắc đỏ Tây Đô”. “Thời điểm dịch bệnh đọc báo thấy bệnh viện thiếu máu nên cách đây 4 tháng, chúng tôi đã hiến máu. Lần này khi có chương trình, chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau tham gia với mong muốn đóng góp giọt máu của mình với ngày hội. Hơn nữa, vợ chồng tôi luôn thấm nhuần thông điệp “Hiến máu thường xuyên vì một thế giới khỏe mạnh hơn”, anh Mạnh chia sẻ.

Vợ chồng anh Lê Hùng Mạnh – quận Ninh Kiều tham gia hiến máu thường xuyên.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân TP. Cần Thơ và giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP.Cần Thơ cho 10 gia đình và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu.

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu.

Ông Nguyễn Xuân Hải – Trưởng ban Nội chính Thành ủy và ông Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc Công an TP. Cần Thơ trao tặng giấy khen cho các cá nhân hiến máu tiêu biểu.

Thanh Hằng (tổng hợp)

(Theo báo Cần Thơ, TP và Gia đình VN)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan