Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ 2020: Quy mô lớn và tuyệt đối an toàn

Ngày 3/12/2020, tại Đà Nẵng, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết Hành trình Đỏ năm 2020 và thảo luận phương hướng năm 2021.

Đông đảo các đại biểu tham dự Hội nghị: từ Ban tổ chức, các Trung tâm Truyền máu, Hội Chữ thập đỏ, các đơn vị tài trợ.

Ông Lê Gia Tiến (thứ 6 từ trái sang) – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện đến tham dự, phát biểu và tặng biểu trưng Hành trình Đỏ cho các đại biểu.

Vừa phòng chống dịch, vừa tổ chức hiến máu an toàn

Chương trình Hành trình Đỏ năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát, lây lan và có ảnh hưởng nghiêm trọng tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn Thế giới.

Nhiều hoạt động, sự kiện đã phải cắt giảm, thậm chí phải hủy bỏ hoặc điều chỉnh để đảm bảo công tác an toàn, phòng chống dịch. Lịch tổ chức hiến máu tại tất cả các địa phương đều bị xáo trộn không thực hiện được theo kế hoạch. Nhu cầu sử dụng máu của các cơ sở y tế cũng khác nhau nên Ban Chỉ đạo các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tiếp nhận máu để thống nhất chỉ tiêu tiếp nhận cho phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều địa phương đã phải giảm chỉ tiêu tiếp nhận máu của ngày chính hội Hành trình Đỏ, thậm chí phải hoãn một số ngày hiến máu hưởng ứng.

Cũng do ảnh hưởng của dịch bùng phát mà hoạt động tổng kết Hành trình Đỏ năm nay cũng không thể tổ chức ngay tại ngày hiến máu cuối cùng tại Thủ đô mà phải dời lịch đến tận thời điểm này.

TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW điểm lại những kết quả Hành trình Đỏ 2020.

TS. Lê Hoàng Oanh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy cho biết: “Trung tâm đã phối hợp rất tốt với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu các tỉnh Đông Nam Bộ. Hành trình Đỏ cũng đã giúp Trung tâm có đủ lượng máu để cung cấp cho các bệnh viện trong khu vực dịp hè vừa qua”.

TS. Lê Hoàng Oanh cũng cho biết: Tỷ lệ hiến máu nhắc lại, tỷ lệ hiến máu thể tích 350 ml, 450 ml tiếp nhận tại khu vực Đông Nam Bộ ngày càng tăng cao.

Trong bối cảnh khó khăn đó, các địa phương đã rất chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, xây dựng chỉ tiêu tiếp nhận máu tại Hành trình Đỏ. Ban tổ chức Hành trình Đỏ TW và các địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, bài bản để duy trì, tổ chức thành công chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hành trình Đỏ 2020 được tổ chức sớm nhất trong 8 năm (từ 06/6) và diễn ra trong thời gian dài nhất (58 ngày) với nhiều địa phương tham gia nhất (42 tỉnh, thành phố).

Với mục tiêu ban đầu là tiếp nhận 80.000 đơn vị máu, nhờ sự phối hợp và vào cuộc trách nhiệm của các địa phương, chương trình đã tổ chức được 325 điểm hiến máu, bao gồm 64 ngày hội chính, tiếp nhận 35.423 đơn vị máu261 điểm hiến máu hưởng ứng, tiếp nhận 68.526 đơn vị máu. Tổng cộng Hành trình Đỏ đã thu về xấp xỉ 105.000 đơn vị máu.

TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ khẳng định: “Đây là con số thực sự ấn tượng, nhờ đó chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh, có thể khẳng định rằng mùa hè năm nay không có tình trạng thiếu máu trên bình diện cả nước. Và cũng thật đáng mừng trong số hàng trăm nghìn người tham gia công tác tổ chức, tham gia các sự kiện và ngày hội hiến máu Hành trình Đỏ, mọi người đều an toàn, không có trường hợp nào bị mắc hay lây nhiễm COVID–19”.

Lan tỏa và tiếp nối thành công nhờ hiệu ứng của Hành trình Đỏ

Qua 8 năm tổ chức, đã có 54 tỉnh, thành phố tham gia Hành trình Đỏ. Trong đó, 5 địa phương tham gia xuyên suốt cả 8 kỳ Hành trình Đỏ là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng.

Chương trình năm 2021 dự kiến sẽ có sự tham gia của 44 tỉnh, thành phố. Các tỉnh: Bình Dương, Yên Bái mới chỉ tổ chức Hành trình Đỏ một lần cũng tham dự Hội nghị và hứa hẹn sẽ tham gia vào hành trình năm 2021.

Đồng hành trong 6 mùa Hành trình Đỏ, ông Trần Quốc – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau hào hứng đăng ký đề xuất Ban tổ chức chọn Cà Mau là địa điểm khai mạc, tổ chức điểm hiến máu đầu tiên của Hành trình Đỏ 2021.

“Đây là điểm riêng có, đặc biệt ở Việt Nam, giúp tô thắm truyền thống yêu thương, đoàn kết của người Việt Nam chúng ta”, ông Quốc nhấn mạnh.

Nhận thức được giá trị to lớn mà Hành trình Đỏ mang lại, liên tục trong 3 năm nay, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công Hành trình Đỏ mini tại nhiều huyện, thành phố trong một tuần, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến người dân trong tỉnh về hiến máu tình nguyện.

Ông Lưu Kim Oai – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang chia sẻ tại Hội nghị.

Là một tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn, Hành trình Đỏ có năm còn diễn ra trong thời tiết mưa lớn dẫn đến ngập lụt nhiều khu vực xung quanh địa điểm hiến máu nhưng người dân tỉnh Sơn La vẫn nhiệt tình tham gia các ngày hội Hành trình Đỏ.

Bà Cầm Thị Chuyên – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ khẳng định: “Nhờ Viện Huyết học –Truyền máu TW, nhờ có Hành trình Đỏ là phong trào hiến máu của tỉnh có sự phát triển nhanh, mạnh, lan tỏa đến đông đảo bà con các dân tộc và trở thành một trong những hoạt động quan trọng nhất của Hội Chữ thập đỏ tỉnh”.

Cùng với Hậu Giang, Sóc Trăng và Tây Ninh, lần đầu tiên tỉnh Bến Tre tham gia vào mùa Hành trình Đỏ thứ 8 – năm 2020 nhưng đã tạo được tiếng vang nhất định. “Lần đầu tiên tổ chức nhưng chương trình tại Bến Tre đã thành công rực rỡ, từ số lượng máu tiếp nhận, các sự kiện như diễu hành, cổ động đến sự hưởng ứng tích cực của người dân trong tỉnh. Hành trình Đỏ là làn gió mới để thúc đẩy hơn nữa hoạt động hiến máu của tỉnh”, ông Võ Văn Hoanh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre chia sẻ.

Ông Hoanh cũng cho biết Bến Tre sẵn sàng đăng ký tiếp tục tham gia trong năm 2021.

Từ kinh nghiệm của Hành trình Đỏ và phòng chống COVID-19, TS. Ngô Mạnh Quân – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia đã gợi mở những phương thức truyền thông mới để thúc đẩy vận động hiến máu.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức cũng trao tặng biểu trưng Hành trình Đỏ cho các đơn vị tham gia.

Đại biểu của Viện tham dự hội nghị.

Bài: Thanh Hằng – Quốc Huy

Ảnh: Quốc Huy, Minh Huế

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan