Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ 2021: Sáng tạo hiến máu an toàn trong mùa dịch

Trong tháng 7 này, nhiều địa phương trên cả nước diễn ra những ngày hội đầy tình yêu thương, tinh thần nhân ái của cộng đồng. Chuỗi ngày hiến máu thuộc Hành trình Đỏ lần thứ IX được 44 tỉnh, thành phố lên phương án chuẩn bị chu đáo, vừa đảm bảo tiếp nhận nguồn máu an toàn cho điều trị, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ về chương trình đặc biệt này.

TS. Bạch Quốc Khánh phát biểu khai mạc Hành trình Đỏ 2021 tại Lai Châu (ảnh: Công Thắng).

PV: Thưa ông, chương trình hiến máu Hành trình Đỏ những năm vừa qua đã đạt được những mục tiêu gì?

BS. Bạch Quốc Khánh: Những năm qua, chương trình đều đã đạt được những mục tiêu rất tích cực.

Trước hết là góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, mở rộng đối tượng hiến máu, thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng chất lượng, hiệu quả, bền vững.

Với hơn 350.000 đơn vị máu thu được trong 8 năm qua (2013 – 2020), lượng máu tiếp nhận được qua các kỳ Hành trình Đỏ đã giúp khắc phục được tình trạng thiếu máu dịp hè hằng năm.

Đồng thời, Hành trình Đỏ cũng tích cực tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh, củng cố và duy trì lực lượng tình nguyện viên tại địa phương – đây là lực lượng nòng cốt cùng với chính quyền và các ban ngành đoàn thể tạo nên dấu ấn và sự phát triển bền vững của phong trào hiến máu.

Nhiều bệnh viện đã xây dựng được quy trình tiếp nhận máu với số lượng lớn một cách bài bản, chuyên nghiệp; thực hiện điều chế và sử dụng các chế phẩm máu hợp lý. Đây là mục đích hết sức quan trọng, phòng khi xảy ra tai nạn, thảm họa cần tiếp nhận và truyền máu với số lượng lớn.

Nhờ sự phối hợp toàn quốc này mà công tác điều tiết máu, hỗ trợ nguồn máu giữa các địa phương, các khu vực được thực hiện hiệu quả hơn.

PV: Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của chiến dịch trong những năm qua?

BS. Bạch Quốc Khánh: Hành trình Đỏ trước hết để lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện tới đông đảo người dân trên cả nước. Càng ngày tinh thần hiến máu của người dân càng tốt hơn nhiều, nhất là trong những đợt dịch bùng phát vừa qua.

Tại mỗi địa phương, đây thực sự là hoạt động nổi bật với sự vào cuộc của lãnh đạo và hệ thống chính trị – xã hội các cấp; trở thành niềm háo hức, mong chờ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Sau 9 năm, chúng ta đã huy động được 57 địa phương trong cả nước đồng hành với sự kiện này.

Nhận thức được giá trị to lớn mà Hành trình Đỏ mang lại, nhiều địa phương đã tổ chức thành công “Hành trình Đỏ mini” tại nhiều huyện, thành phố trong một tuần (như tại Kiên Giang) hay tổ chức chuỗi ngày hiến máu trong cả tháng (Lâm Đồng, Đắl Lắk, Lạng Sơn…). Nhờ đó tạo sự lan tỏa rộng rãi đến người dân về hiến máu, giảm “áp lực” tiếp nhận máu và nâng cao hiệu quả sử dụng tại các bệnh viện.

Với nhiều địa phương, Hành trình Đỏ mang đến những “làn gió mới” để thúc đẩy phong trào hiến máu tại các huyện xa; tạo sự phát triển nhanh, mạnh, lan tỏa rộng rãi đến đồng bào các dân tộc và người dân cả nước.

PV: Sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 vừa qua đã làm ảnh hưởng tới hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu. Vậy Hành trình Đỏ 2021 có bị ảnh hưởng gì không và phương án tổ chức được điều chỉnh thế nào, thưa ông?

BS. Bạch Quốc Khánh: Dịch COVID-19 bùng phát trở lại và lây lan trong cộng đồng, đặc biệt đợt dịch này lây lan chính tại các khu công nghiệp, tốc độ lây lan nhanh tại nhiều địa phương trong cả nước… đã khiến cho ngành y tế và người bệnh lại phải đối mặt với những khó khăn và rủi ro khi không đủ máu để điều trị.

Chính vì thế, Hành trình Đỏ năm nay đẩy mạnh kêu gọi tổ chức hiến máu an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhẳm đảm bảo cung cấp kịp thời các chế phẩm máu cho cấp cứu và điều trị.

Trong bối cảnh khó khăn đó, các địa phương đã rất chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, xây dựng chỉ tiêu tiếp nhận máu tại Hành trình Đỏ. Các hoạt động, sự kiện của ngày hiến máu được cắt giảm, hủy bỏ hoặc điều chỉnh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Nhiều địa phương đã phải lùi lịch tổ chức đến cuối tháng 7 và sang tháng 8; nên Hành trình Đỏ 2021 sẽ kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu.

Các ngày hiến máu được tổ chức chia giờ hợp lý, kéo dài thời gian tổ chức trong một ngày hoặc tổ chức thành nhiều điểm trong nhiều ngày để đảm bảo hiệu quả sử dụng máu và đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Thật may mắn là trong cả kỳ Hành trình Đỏ năm ngoái, hàng vạn người tham gia tổ chức và đến hiến máu đều an toàn, không có trường hợp nào bị mắc hay lây nhiễm COVID–19.

Đến thời điểm này, sau hơn một tháng tổ chức, chương trình Hành trình Đỏ 2021 đã tổ chức hiến máu an toàn và tiếp nhận được gần 25.000 đơn vị máu.

Xin trân trọng cảm ơn TS. BS. Bạch Quốc Khánh./.

Thảo Nguyên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan