Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ lần đầu tiên diễn ra tại quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng ngày 20/6/2020, tại Trung tâm văn hóa huyện Lệ Thủy, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khai mạc chương trình Hành trình Đỏ – Kết nối dòng máu Việt năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đông đảo các đại biểu và người dân Quảng Bình tham dự buổi lễ dưới trời nắng gay gắt.

Đây là lần thứ 7 tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Hành trình Đỏ nhưng là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại huyện Lệ Thủy – quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Lệ”.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của máu trong cấp cứu và điều trị. Việc hiến máu không chỉ đem lại sự sống cho người bệnh mà còn đem lại lợi ích thiết thực cho chính người tham gia hiến máu. Những đơn vị máu an toàn từ người HMTN là món quà vô giá tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân đang cấp cứu và điều trị các bệnh về máu.

Đồng chí cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân lao động, đoàn viên thanh niên, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân cùng nhau chia sẻ yêu thương, tham gia hiến máu cứu người nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh đã tặng giấy khen cho 43 cá nhân tiêu biểu thuộc địa bàn hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy có thành tích HMTN trên 10 lần. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Lệ Thủy đã tặng quà cho 20 bệnh nhân bệnh máu có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Quảng Bình tặng giấy khen cho các cá nhân hiến máu tiêu biểu.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra Ngày hội hiến máu với chủ đề “Giọt hồng xứ Lệ” với sự tham gia của trên 1.000 cán bộ, giáo viên, lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn huyện Lệ Thủy, kết quả tiếp nhận được 624 đơn vị máu. Hoạt động hiến máu hưởng ứng cũng diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới với sự tham gia của gần 120 tình nguyện viên, kết quả thu được 84 đơn vị máu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa cảm ơn người hiến máu.

Trước đó, từ chiều 19/6, lực lượng tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ huyện và CLB thanh niên vận động HMTN tỉnh đã tổ chức diễu hành cổ động trên các trục đường chính của huyện Lệ Thủy và tổ chức Lễ dâng hương báo công tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy, lãnh đạo UBND xã Lộc Thủy và 70 tình nguyện viên tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Theo báo Quảng Bình và cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan