Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ rực rỡ ngay lần đầu đến với Hậu Giang và Bến Tre

Dù mới lần đầu tiên tham gia tổ chức Hành trình Đỏ, nhưng tại Hậu Giang và Bến Tre, Hành trình Đỏ đã diễn ra hết sức sôi động, rực rỡ, mang những dấu ấn riêng.

“Giọt máu hồng trên đất Hậu Giang”

Ngày 19/6, tỉnh Hậu Giang tổ chức khai mạc chương trình Hành trình Đỏ “Kết nối dòng máu Việt” và ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng trên đất Hậu Giang”.

Ông Phạm Văn Nghĩa – Phó giám đốc Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ tặng cờ lưu niệm Hành trình Đỏ cho ông Nguyễn Chí Nghề – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang.

Chương trình nhận được sự quan tâm của các đơn vị tài trợ và người dân tỉnh Hậu Giang.

Điểm đặc biệt của lễ khai mạc là tất cả những người tham dự đã cùng đi bộ diễu hành cổ động hiến máu dọc từ Công viên Hòa Bình thành phố Vị Thanh đến Khu di tích lịch sử Chiến Thắng Chương Thiện.

Hậu Giang là một trong 4 địa phương lần đầu tổ chức chương trình Hành trình Đỏ 2020, nhưng đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi trong cách thức tổ chức cũng như triển khai mô hình hoạt động tình nguyện viên, vận động hiến máu như: tập huấn cho hơn 50 tình nguyện viên là cán bộ hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, tình nguyện viên của 8 huyện thị, thành phố, trường cao đẳng cộng đồng trên địa bàn tỉnh; thành lập đội tình nguyện viên Hành trình Đỏ Hậu Giang.

Ông Nguyễn Chí Nghề – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quyết định thành lập đội tình nguyện viên tại Hậu Giang.

Phấn khởi với sự kiện lần đầu tại tỉnh nhà, ông Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận HMTN tỉnh Hậu Giang chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Hành trình Đỏ về với tỉnh. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban tổ chức và TW Hội Chữ thập đỏ. Đây là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh Kết nối dòng máu Việt, ra sức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hiến máu, góp phần cung cấp lượng máu đến các bệnh viện. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các cấp lãnh đạo để có thể tiếp tục tham gia tổ chức Hành trình Đỏ lớn mạnh hơn trong những năm sắp tới”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp, các công ty, các mạnh thường quân đã tài trợ cho chương trình Hành trình Đỏ năm 2020 cũng như Hành trình Đỏ Hậu Giang; cảm ơn các bạn tình nguyện viên – lực lượng không thể thiếu góp phần tạo nên thành công cho một chuỗi các sự kiện diễn ra từ ngày đầu ra quân tại vùng đất Sông Hậu.

Chương trình cũng đã tổ chức tôn vinh và trao tặng bằng khen cho 132 cá nhân và 56 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu.

Nụ cười BIDV. 

Những giọt máu nghĩa tình trên quê hương Đồng Khởi

Ngay đầu giờ sáng 21/6/2020, rất đông người dân Bến Tre có mặt từ sáng sớm để đăng ký hiến máu.

Đây là lần đầu tiên Hành trình Đỏ đến với xừ dừa, với quê hương của phong trào Đồng khởi nhưng đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân địa phương.

Sắc đỏ của tình nguyện viên, sắc hồng của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, sắc xanh của chiến sĩ lực lượng công an nhân dân và Ngân hàng BIDV cùng hàng trăm người dân địa phương và bạn bè quốc tế đã làm nên ngày hội rực rỡ sắc màu nhân ái.

Mỗi doanh nghiệp, mỗi đơn vị, mỗi lực lượng mang đến ngày hội sắc màu khác nhau.

Năm thứ 7 liên tiếp đồng hành cùng Hành trình Đỏ, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P.) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) không chỉ là nhà tài trợ chính cho chiến dịch Vận động hiến máu quốc gia mà các đơn vị trên luôn tiên phong trong phong trào hiến máu tự nguyện. Họ có mặt ở hầu hết mọi địa phương nơi Hành trình Đỏ đi qua để hỗ trợ trực tiếp công tác tuyên truyền, vận động hiến máu,… Và chính họ là những tấm gương tiêu biểu xung phong hiến máu, thúc đẩy tinh thần hiến máu tự nguyện tại các địa phương.

Tinh thần thiện nguyện và trách nhiệm xã hội ở C.P. luôn xuất phát từ sự tiên phong của các nhà lãnh đạo. Mặc dù rất “nhát” kim và “sợ” máu, tuy nhiên đây đã là lần thứ 6 ông Waraphong Phokha (Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam khu vực Bến Tre) đăng ký tham gia hiến máu tại Việt Nam. Trước đó, người nước ngoài này cũng từng có 16 lần hiến máu tại quê hương Thái Lan của mình.

Ông Weahasun Waehayee (Trợ lý Phó Tổng giám đốc C.P. khu vực Bến Tre, quốc tịch Thái Lanbày tỏ: “Tôi mong tôi có nhiều sức khỏe để cùng với tập thể C.P. lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến máu đến với đông đảo người dân Việt Nam – quê hương thứ 2 mà tôi sinh sống”.

Chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1985, công tác tại Phòng giao dịch BIDV khu công nghiệp Giao Long, Bến Tre) chia sẻ, trước đây chị cũng đã từng hiến máu nhiều lần nhưng bản thân thật sự xúc động trước không khí của ngày hội hôm nay. Chị mong Bến Tre sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hành trình Đỏ trong nhiều năm tới nữa.

Kỷ niệm lần hiến máu thứ 21 tại ngày hội “Giọt máu nghĩa tình”, anh Trần Trung Trực (BIDV chi nhánh Bến Tre) cho biết anh và đồng nghiệp có mặt từ sáng sớm để mong có thể chia sẻ giọt máu của mình với cộng đồng. Anh mong bản thân mình luôn khỏe mạnh để có thể đi hiến máu nhiều lần hơn nữa.

Sống và làm việc tại Việt Nam được 5 năm, anh Manjula đến từ Sri Lanka chia sẻ: “Đây là lần hiến máu thứ 14 của tôi và là lần thứ 2 tôi hiến tại Việt Nam. Tôi rất vui khi được tham gia ngày hội hiến máu hôm nay, tôi thấy phong trào hiến máu tại Việt Nam rất sôi nổi, thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ. Mặc dù tôi đã tranh thủ đến sớm nhưng đã có rất đông người dân xếp hàng chờ đến lượt hiến. Tôi hi vọng năm sau mình sẽ là một tình nguyện viên trong chiến dịch này”.

Ông Nguyễn Văn Chính – 52 tuổi có 48 lần hiến máu, ông Nguyễn Văn Chính cho biết: “Tham gia hiến máu từ những ngày đầu khi địa phương vận động, tôi càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc hiến máu. Tôi hiến thường xuyên khi đủ ngày, đủ sức khỏe bởi những giọt máu của mình cho đi sẽ cứu sống được nhiều người”.

Phương Uyên – Lê Hoài – Thảo Nguyên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan