Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Hiến máu giúp chúng ta hiểu được tình thân trong cuộc sống”

“Hiến máu là sự sẻ chia yêu thương giữa con người đối với nhau. Điều tuyệt vời là dòng máu của mình có thể cứu sống được người bệnh, qua đó giúp chúng ta hiểu được tình thân trong cuộc sống. Đó chính món quà vô giá của cuộc sống này”. Anh Nguyễn Văn Tú, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tú tham gia hiến máu tại chương trình.

Ngày 9/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.

Phát biểu tại chương trình bà Phạm Mỹ Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội cho biết: Phát huy truyền thống nhân đạo “Thương người như thể thương thân”. Trong những lúc khó khăn hoạn nạn, chúng ta không chỉ nhường cơm, sẻ áo mà còn tìm mọi cách để cứu chữa người bị ốm đau, tai nạn giành lại sự sống và sức khỏe. Chương trình hiến máu thực sự đã mang lại nhiều điều tốt đẹp đối với cộng đồng, góp phần quan trọng trong công tác cấp cứu điều trị hiện nay.

Bà Phạm Mỹ Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội.

TS. Trần Ngọc Quế, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhấn mạnh: Hàng ngày, hàng giờ, các bệnh nhân đang chờ đợi những đơn vị máu quý giá. Vì vậy, chúng tôi rất cần sự chung tay hiến máu tình nguyện của cả cộng đồng, xã hội. Những đơn vị máu được tiếp nhận từ chính Quý vị và các anh chị dành tặng hôm nay là hành động thiết thực, là món quà vô giá của mỗi người gửi tới những bệnh nhân giúp họ và gia đình vượt qua khó khăn.

TS. Quế cũng hi vọng Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội sẽ là nơi lan tỏa những giá trị nhân văn của hoạt động hiến máu đến với các các tập thể, cá nhân, góp phần phát triển chung cho hoạt động hiến máu tình nguyện trên cả nước.

TS. Trần Ngọc Quế, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Hoạt động hiến máu đã thu hút gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, Đoàn viên thanh niên thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội đăng ký tham gia.

Anh Nguyễn Phúc Anh lần thứ 7 tham gia hiến máu.

Anh Nguyễn Phúc Anh, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội cho biết: Chúng tôi vô cùng hào hứng khi được tham gia chương trình. Bản thân tôi nghĩ hiến máu cứu người là hành động cần làm thường xuyên bởi đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với người bệnh, cộng đồng. Mình không góp được tiền bạc, vật chất thì chia sẻ giọt máu, tình cảm của mình cũng là điều đáng trân trọng.

Nghệ sỹ Cải lương Trương Thị Thêm, Nhà hát Cải lương Hà Nội vui vẻ cho biết. “Tôi rất vui và tự hào sau mỗi lần tham gia hiến máu bởi nó cho tôi nguồn năng lượng tích cực để làm việc và cống hiến cho khán giả nhiều hơn”.

Bà Phạm Mỹ Hoa cùng TS. Trần Ngọc Quế tặng huy hiệu nhóm máu cho người hiến máu tại chương trình.

 

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, lượng máu đáp ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh của một quốc gia phải tối thiểu đạt tỷ lệ 2% dân số tham gia hiến máu. Tại Việt Nam, năm 2020 nước ta mới tiếp nhận trên 1,4 triệu đơn vị máu, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu cho người bệnh. Vào một số thời điểm như dịp Tết Nguyên đán, khi dịch COVID-19 bùng phát và lây lan trong cộng đồng… đã gây thiếu máu trầm trọng, đe dọa đến tính mạng của hàng ngàn người bệnh.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan