Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Hướng đến Người Việt trẻ bằng cái tâm”

Đó là lời khẳng định của anh Nguyễn Anh Quân – Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 06/01, Trưởng Ban tổ chức ngày hội hiến máu Người Việt trẻ tại Lễ phát động Tuần cao điểm Vận động hiến máu tình nguyện diễn ra tối 27/10/2020.

Nguyễn Anh Quân (bên trái) trao thẻ cho các chuyên viên của ngày hội.

Quân chia sẻ: “Người Việt trẻ trong năm thứ 10 là lúc để tất cả các thành viên Ban tổ chức và tình nguyện viên chọn hướng đi mới cho chương trình với hi vọng có thể tác động nhiều hơn đến những người trẻ của Thủ đô Hà Nội. Thông điệp “Tôi trẻ, tôi khỏe, tôi hiến máu” mong muốn mỗi người cùng đóng góp sức khỏe, sức trẻ để sẵn sàng hiến máu. Bằng sự quyết tâm, nỗ lực, chúng tôi sẽ làm hết sức mình bằng cái tâm để thể hiện được cái tầm của sự kiện”.

Sức trẻ của các tình nguyện viên sẽ tiếp sức cho ngày hội.

Động viên và ghi nhận những cố gắng của tình nguyện viên, ThS. Nguyễn Văn Nhữ – Phó Chánh văn phòng Trung tâm Máu quốc gia tin tưởng rằng: “Tấm lòng và trái tim nhiệt huyết của mỗi tình nguyện sẽ giúp chúng ta làm nên 10 ngày cao điểm vận động hiến máu thật rực rỡ để sắc vàng tình nguyện của chương trình bay giữa trời thu Hà Nội”. ThS. Nhữ cũng mong muốn mỗi tình nguyện viên cần phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần; tập trung trí tuệ và phương pháp để vận động hiến máu thật hiệu quả – ai đã đăng ký hiến máu là đăng ký thật, nhờ đó đạt mục tiêu số đơn vị máu đề ra.

ThS. Nguyễn Văn Nhữ (áo xanh) cùng các thành viên Ban tổ chức.

Người Việt trẻ 2020 hứa hẹn sẽ là một ngày hội rực rỡ sắc màu của tuổi trẻ, sắc màu tình nguyện khi có sự đồng hành của các đại sứ là những người nổi tiếng: TS. MC. Kim Nguyên Bảo, ca sĩ Chi Pu, diễn viên Liên Bỉnh Phát, ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Erik.

Với sự nhiệt tình, năng động của các tình nguyện viên và tấm lòng nhân ái của người hiến máu, ngày hội dự kiến tiếp nhận được 1.500 đơn vị máu.

Vũ Hồng Nhung (sinh năm 2002, sinh viên Trường Đại học Hà Nội) lần đầu tiên tham gia chương trình cho biết: “Sao mai mang ý nghĩa là ánh sao sáng nhất trong ánh bình minh, dốc hết sức mình để tỏa sáng. Mình cảm thấy rất vui khi được trở thành tình nguyện viên của Người Việt trẻ 2020 và mong muốn được đóng góp sức khỏe của bản thân, cố gắng kêu gọi tuyên truyền nhiều người hiến máu để máu có thể đến được với các bệnh nhi”.

Trải qua 10 năm tổ chức (từ 2011 đến nay), chương trình ngày càng chứng tỏ được hình ảnh, vai trò, sứ mệnh trong hoạt động vận động hiến máu cứu người, đem về hàng nghìn đơn vị máu quý giá gửi tặng người bệnh. Chương trình năm 2020 sẽ diễn ra vào các ngày 01, 07 và 08/11/2020 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Nguyệt Hà

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan