Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Kết nối trái tim, kết nối cộng đồng

Ngày 19/4/2021, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát động chương trình hiến máu với chủ đề “Kết nối trái tim, Kết nối cộng đồng” 2021. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông các cán bộ và đoàn viên thanh niên của Đài TNVN tham gia hiến máu nhân đạo trong không khi đầy háo hức.

Phát biểu tại chương trình ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN cho biết: “Đài TNVN là cơ quan truyền thông của Đảng và Chính phủ, luôn tuyên truyền cho các hoạt động nhân đạo nói chung và các chương trình hiến máu tình nguyện nói riêng, đồng thời Đài cũng là đơn vị tiên phong trong phong trào hiến máu của các đơn vị, cơ quan và tổ chức.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN

Ông Vũ Hải Quang cũng chia sẻ thêm, hiến máu không chỉ giúp cứu sống tính mạng người bệnh mà còn có lợi cho sức khỏe của người hiến tặng, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ và lão hóa sớm.

Ông Vũ Hải Quang cũng trực tiếp tham gia hiến máu tại chương trình

Nhấn mạnh cụ thể hơn về vai trò ý nghĩa của hoạt động hiến máu, BSCKII. Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Mỗi lần hiến máu sẽ là một lần xét nghiệm máu, giúp mọi người có thể phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật. Bên cạnh đó, việc đảm bảo mỗi ngày đều có người hiến máu sẽ giúp duy trì lượng máu dự trữ cho cả năm, thậm chí cả những dịp lễ Tết, thiên tai, dịch bệnh. Do vậy, tôi rất mong các cơ quan truyền thông đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động hiến máu để nhiều người biết đến giá trị của việc làm này”.

BSCKII. Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Trong nhiều năm qua, lãnh đạo Đài TNVN, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Đài TNVN đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các đơn vị đồng hành trong cả nước tổ chức các chương trình hiến máu nhân đạo, nhờ đó mà hàng vạn bệnh nhân được cứu sống bởi các đơn vị máu được truyền kịp thời.

Chị Bùi Lan Anh, Bí thư Đoàn Đài TNVN chia sẻ khi tham gia hoạt động hiến máu: “Bố tôi đã được nhận hơn chục đơn vị máu trong ca cấp cứu. Chính vì thế, tôi nghĩ trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi có người cần máu tôi cũng sẵn sàng tham gia, bởi tôi biết rõ giá trị của một giọt máu trong những hoàn cảnh cấp bách, nguy kịch. Hơn nữa, khi đi hiến máu, chúng ta sẽ được các bác sĩ sàng lọc máu cho mình, kịp thời phát hiện bệnh nếu có”.

Chị Bùi Lan Anh

Anh Nguyễn Thi, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) hào hứng chia sẻ: “Tôi cảm thấy mọi người tham gia hiến máu rất vui, ai cũng đều có chung suy nghĩ hành động hiến máu là thiết thực cho cộng đồng”.

Anh Nguyễn Thi tham gia hiến máu

Cùng công tác tại R&D, anh Trịnh Hữu Nguyên tâm sự: “Bản thân tôi cũng là một người từng được nhận máu nên tôi cảm thấy, khi mà mình cho đi một giọt máu thì có hẳn một đại dương máu nhận lại khi cần. Nếu không có những hoạt động như thế này thì sẽ không có đủ lượng máu cung cấp cho những người bệnh cần máu gấp như trường hợp của tôi”.

Anh Trịnh Hữu Nguyên (bên trái) cùng đồng nghiệp của mình tham gia hiến máu

Từng bị từ chối trong các lần hiến máu trước vì huyết áp thấp, chị Đỗ Thục Anh, VOV Giao thông, Đài TNVN vẫn rất quyết tâm tham gia các chương trình hiến máu: “Tôi rất muốn được hiến máu, vì trước hết, đây là việc làm tốt cho bản thân mình, giúp tôi kiểm tra sức khỏe và nếu sau này rơi vào những hoàn cảnh cần máu cấp bách, tôi cũng sẽ được nhận lại lượng máu mà mình đã hiến tặng”.

Chị Đỗ Thục Anh rất vui khi đủ điều kiện hiến máu

Chị Nguyễn Trà My, Ban Tổ chức cán bộ, Đài TNVN cũng cho biết: “Đây là việc làm rất đơn giản và ý nghĩa mà ai cũng có thể thực hiện được và nên thực hiện thường xuyên”.

Một giọt máu trao tặng không chỉ góp phần mang lại sự sống cho người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống nhân đạo cao đẹp từ ngàn đời của dân tộc ta. Hành động ấy luôn được phát huy tối đa mỗi khi cộng đồng, người bệnh gặp khó khăn.

Trên thực tế, chúng ta đã chứng kiến hàng trăm cơ quan đơn vị, hàng ngàn cá nhân đã trực tiếp vào cuộc tham gia hiến máu khi Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát đi thông điệp kêu gọi hiến máu cứu người trong thời điểm dịch bệnh COVID – 19 xảy ra trên diện rộng.

Những hình ảnh đó thực sự đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ nhất về lòng nhân ái, giá trị nhân văn của những người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng.

Vương Tuấn – Tạ Uyên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan