Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Với ý nghĩa đó, hôm nay ngày 04/3/2020, Công đoàn Khu di tích Phủ Chủ tịch cùng một số Công đoàn đến từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Điện ảnh, Nhà hát Múa rối Trung ương, Trung tâm Triển lãm Vân Hồ… phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu ngay tại Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Ông Nguyễn Văn Công, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch cho biết: Đây là hoạt động mang dấu ấn và ý nghĩa đối với các đoàn viên công đoàn của chúng ta. Việc cho đi những giọt máu hồng thế hiện tình cảm, tấm lòng của mọi người dành cho cộng đồng, người bệnh. Chúng tôi tin tưởng rằng những giọt máu hồng được hiến tặng ngày hôm nay sẽ được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chuyển tới tay người bệnh đang cần máu để duy trì sự sống.


Ông Nguyễn Văn Công khẳng định hoạt động hiến máu của Khu di tích Phủ Chủ tịch sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo.

Với mong muốn chia sẻ yêu thương và cùng chung tay trao gửi những món quà sức khỏe đến người bệnh cần máu, hoạt động hiến máu đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều đoàn viên công đoàn đến từ các cơ quan trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chị Trần Thị Thắm, nhân viên tại Khu di tích Phủ Chủ tịch chia sẻ: Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng nó có ý nghĩa và giá trị to lớn góp phần cứu sống người bệnh. Tôi mong muốn qua những dịp thế này, mọi người hãy trao cho nhau những tình cảm để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và lan tỏa những hình ảnh rất đẹp này tới cộng đồng.

Chị Trần Thị Thắm (bên phải) tham gia hiến máu

TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã thay mặt Viện và người bệnh gửi lời cảm ơn trân trọng tới các đồng chí lãnh đạo, nhân viên Khu di tích Phủ Chủ tịch cùng các đơn vị phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

TS. BS. Bạch Quốc Khánh chia sẻ: Chúng tôi vô cùng xúc động vì trong thời gian vừa qua khi Viện phát đi thông điệp thiếu máu và đã nhận được sự quan tâm vào cuộc, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và người dân nhằm chia sẻ những khó khăn với Viện, với ngành y tế trong thời điểm khan hiếm máu.

Hôm nay, Công đoàn Khu di tích Phủ Chủ tịch phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện này thực sự là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, và tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng. Một điều đặc biệt nữa là hoạt động hiến máu này được tổ chức ngay trong khu Khu di tích Phủ Chủ tịch – một di sản văn hóa vô giá của dân tộc.

Trước khi tổ chức hiến máu đại diện các đơn vị cũng đã được đến thăm và dâng hương tưởng niệm  Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch nơi Bác Hồ đã từng làm việc và trút hơi thở cuối cùng tại đây vào lúc 9h47′ ngày 2/9/1969.

TS. Bạch Quốc Khánh và các đại biểu dâng hương tại Di tích Nhà số 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch

Chụp ảnh lưu niệm trước nhà sàn Bác Hồ

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan