Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Mọi thành công chung của Viện đều có dấu ấn của Đoàn Thanh niên”

Phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), thay mặt cho Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, TS. Vũ Đức Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Huyết học – Truyền máu TW khẳng định: “Tuổi trẻ của Viện đã phát huy truyền thống, luôn phát huy tinh thần sáng tạo, năng động, xung kích, tình nguyện, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện mọi mặt. Và thực tiễn cũng chứng minh mọi thành công chung của Viện đều có dấu ấn của Đoàn Thanh niên”.

Lễ mít tinh diễn ra trang trọng với sự tham gia của các đại biểu và đại diện đoàn viên của Viện.

Văn nghệ chào mừng của Đoàn Thanh niên Viện.

“Tháng 3 hằng năm là tháng của tuổi trẻ, là dịp để mỗi chúng ta – những người đã và đang bước qua những tháng năm rực rỡ nhất của tuổi trẻ được có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn Thanh niên của Viện Huyết học – Truyền máu TW nói riêng. 90 năm thành lập Đoàn cũng là 90 năm tuổi của truyền thống, của sự hi sinh và cống hiến, là niềm tự hào của lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam”, TS. Bình xúc động chia sẻ.

TS. Vũ Đức Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện đánh giá ghi nhận những đóng góp của Đoàn Thanh niên.

TS. Bạch Quốc Khánh – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng và các đồng chí trong Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Huyết học – Truyền máu TW tiền thân là chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bệnh viện Bạch Mai chỉ với 32 đoàn viên. Kể từ khi tách ra và thành lập Đoàn cơ sở trực thuộc Quận Đoàn Đống Đa, Đoàn Thanh niên Viện đã không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất. Đến nay, Đoàn Thanh niên Viện được kiện toàn với 13 chi đoàn với hơn 500 đoàn viên.

Đồng chí Nguyễn Thừa Thắng – Bí thư Đoàn Thanh niên Viện tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và của tuổi trẻ Viện nói riêng: “Ở mỗi thời kỳ cách mạng, tuổi trẻ Việt Nam đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Với hơn 500 đoàn viên đang sinh hoạt tại Viện, chúng ta đã nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động Đoàn gắn liền với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị. Các phong trào hiến máu, rèn luyện nâng cao tay nghề chuyên môn, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của ngành y tế… đã góp phần không nhỏ vào những thành tích chung của Viện”.

Đồng chí Nguyễn Thừa Thắng – Bí thư Đoàn Thanh niên Viện cũng mong muốn và cam kết quyết tâm: Tuổi trẻ “Viện Máu” nguyện luôn nuôi dưỡng những hành động quyết liệt để đạt được hoài bão, khát vọng sống. Qua đó góp phần tô đẹp thêm truyền thống của các thế hệ thanh niên đi trước, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin mà Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện giao phó.

Nhằm góp phần hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025, giúp phát triển toàn diện, vững chắc, tạo thế và lực mới đưa Viện tiến lên, trở thành Viện chuyên khoa hạng đặc biệt, Đảng ủy – Ban Lãnh đạo Viện đã đề nghị tuổi trẻ Viện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn gắn với hoạt động chuyên môn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, học tập nâng cao trình độ, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng…

Đồng chí Lê Lâm – Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí trong BCH Công đoàn tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên.

Đồng chí Phạm Thị Tâm – Phó bí thư Quận Đoàn Đống Đa tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Viện.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Đoàn Thanh niên Viện đã công bố quyết định về việc tổ chức lại 13 chi đoàn và cử Ban chấp hành các chi đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2023.

Bí thư Đoàn Thanh niên trao quyết định cho các chi đoàn.

Đoàn Thanh niên Viện đã vinh dự nhận được Cờ Đơn vị dẫn đầu thi đua Khối Thanh niên Công nhân viên chức quận Đống Đa do đồng chí Phạm Thị Tâm – Phó bí thư Quận Đoàn Đống Đa trao tặng.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Nga – Ủy viên Ban Thường vụ và đồng chí Vũ Hải Toàn – Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Viện được nhận kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ.

Các đồng chí được Quận Đoàn Đống Đa tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu.

Các đại biểu cùng cắt bánh mừng sinh nhật 90 tuổi của tổ chức Đoàn.

DANH SÁCH 13 CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC ĐOÀN THANH NIÊN VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TW

  1. Chi đoàn Hành chính I (gồm đoàn viên của Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế): Bí thư chi đoàn là đ/c Lê Thanh Vân.
  2. Chi đoàn Hành chính II (gồm đoàn viên của Phòng Quản lý các chương trình, dự án và Đối ngoại, Phòng Điều dưỡng – Kỹ thuật viên, Phòng Quản trị, Phòng Hành chính, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, Phòng Công tác xã hội, Phòng Quản lý chất lượng, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến): Bí thư chi đoàn là đ/c Nguyễn Thu Hiền.
  3. Chi đoàn Truyền máu I (gồm đoàn viên của Khoa Lưu trữ và Phân phối máu, Khoa Xét nghiệm Sàng lọc máu): Bí thư chi đoàn là đ/c Nguyễn Văn Linh.
  4. Chi đoàn Truyền máu máu II (gồm đoàn viên của Ngân hàng Tế bào gốc, Phòng Quan hệ công chúng, Văn phòng Trung tâm Máu quốc gia): Bí thư chi đoàn là đ/c Triệu Thị Biển.
  5. Chi đoàn Truyền máu III (gồm đoàn viên Khoa Điều chế các thành phần máu): Bí thư chi đoàn là đ/c Đỗ Văn Dũng.
  6. Chi đoàn Truyền máu IV (gồm đoàn viên Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu): Bí thư chi đoàn là đ/c Hoàng Quốc Khánh.
  7. Chi đoàn Lâm sàng I (gồm đoàn viên Khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú, Trung tâm Hemophilia, Trung tâm Thalassemia): Bí thư chi đoàn là đ/c Nguyễn Bá Cương.
  8. Chi đoàn Lâm sàng II (gồm đoàn viên Khoa Bệnh máu lành tính, Khoa Bệnh máu tổng hợp): Bí thư chi đoàn là đ/c Lê Quang Chiêm.
  9. Chi đoàn Lâm sàng III (gồm đoàn viên Khoa Bệnh máu trẻ em, Khoa Ghép tế bào gốc): Bí thư chi đoàn là đ/c Trần Thanh Tùng.
  10. Chi đoàn Lâm sàng IV (gồm đoàn viên Khoa Điều trị hóa chất, Khoa Dinh dưỡng): Bí thư chi đoàn là đ/c Nguyễn Ngọc Ban.
  11. Chi đoàn Cận lâm sàng I (gồm đoàn viên Khoa Tế bào – Tổ chức học, Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng): Bí thư chi đoàn là đ/c Nguyễn Vũ Thịnh.
  12. Chi đoàn Cận lâm sàng II (gồm đoàn viên Khoa Huyết thanh học nhóm máu, Khoa Hóa sinh, Khoa Đông máu): Bí thư chi đoàn là đ/c Vũ Đức Quang.
  13. Chi đoàn Cận lâm sàng III (gồm đoàn viên Khoa Miễn dịch, Khoa Di truyền và Sinh học phân tử, Khoa Vi sinh, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn): Bí thư chi đoàn là đ/c Bùi Thúy Hường.

Thanh Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan