Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Một số kết quả nổi bật của Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2015 – 2020), Đảng bộ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương luôn duy trì và phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn, hướng đến xây dựng Viện ổn định và phát triển ngang tầm với khu vực và quốc tế.

Một số chỉ số nổi bật của Đảng bộ Viện trong nhiệm kỳ vừa qua (thiết kế: Đoàn Hạnh)

Số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị nội trú và ngoại trú không ngừng tăng lên, tỷ lệ hài lòng của người bệnh luôn giữ ở mức cao (trên 90%); người bệnh chưa hài lòng chủ yếu do cơ sở, phòng bệnh còn chật. Hoạt động xét nghiệm liên tục được cải tiến về quy trình và áp dụng các kỹ thuật mới, giúp giảm thời gian trả kết quả, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Đặc biệt, Viện đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động ghép tế bào gốc tạo máu và là cơ sở ghép tế bào gốc lớn nhất, uy tín nhất trên cả nước. Trong 05 năm (2015 – 2019), Viện đã thực hiện được 257 ca ghép tế bào gốc tạo máu, đưa tổng số ca ghép tế bào gốc tạo máu của Viện tính đến hiện tại là 419 ca, chiếm gần 60% số ca ghép trong toàn quốc.

Các bác sĩ khoa Ghép tế bào gốc chúc mừng bé Phan Văn Trường ngày ra viện – bé Trường được phát hiện ung thư máu vào đầu năm 2019 và đã được ghép tế bào gốc thành công (ảnh: báo Dân trí)

Phong trào hiến máu tình nguyện với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả đang dần đạt đến sự bền vững, ổn định. Tổng số đơn vị máu tiếp nhận qua 05 năm đã tăng 141%. Năm 2019 đánh dấu việc tăng tỷ lệ đơn vị máu thể tích ≥ 350 ml hơn 10% so với năm 2018 (chiếm 63,92% tổng lượng máu tiếp nhận), qua đó nâng cao được chất lượng đơn vị máu. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo thành lập và duy trì thành công 3 điểm hiến máu cố định tại Hà Nội, tạo thêm địa chỉ tin cậy và thuận tiện cho người hiến máu.

Phong trào hiến máu tình nguyện nhận được sự quan tâm của nhiều đồng chí lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân (ảnh: Công Thắng)

Công tác sàng lọc máu ổn định, đảm bảo sự an toàn của đơn vị máu do Viện tiếp nhận, đồng thời thực hiện xét nghiệm NAT, sàng lọc kháng thể bất thường cho nhiều Trung tâm Huyết học – Truyền máu khu vực phía Bắc. Hoạt động điều chế các thành phẩm máu đạt hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng; công tác lưu trữ và phân phối máu hợp lý; bảo đảm việc cung cấp máu theo nhu cầu cho các bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Viện đã quản lý, triển khai thực hiện 03 đề tài cấp Nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ và trên 150 đề tài cấp cơ sở, thông qua 52 báo cáo tại các Hội nghị.

Viện cũng triển khai nhiều loại hình đào tạo với tổng số 306 lớp 36.602 lượt học viên; tổ chức 106 lớp tập huấn với 10.390 lượt học viên, 86 lớp chuyển giao 1.692 lượt kỹ thuật cho 440 lượt học viên; tổ chức và phối hợp tổ chức 32 hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Thalassemia chia sẻ kiến thức về thalassemia cho các cán bộ Y tế huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (ảnh: Vương Tuấn)

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và hoàn thành vượt chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ Đại hội đề ra. Vào thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ khóa III, Đảng bộ Viện Huyết học – Truyền máu TW có 126 Đảng viên. Cả nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã kết nạp thêm 79 đồng chí Đảng viên mới, công nhận 57 Đảng viên chính thức, cử 128 quần chúng ưu tú tham dự lớp học “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng”.

Lễ kết nạp Đảng viên mới (ảnh: Công Thắng)

Thanh Hằng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan