Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Nắng hồng” Báo chí xung phong hiến máu

Sáng 28/4/2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu “Nắng hồng”.

Chương trình với thông điệp “Kết nối cộng đồng – Ươm mầm sự sống” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo sinh viên Học viện, góp phần đảm bảo kho máu dự trữ cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Là một trong những sinh viên đầu tiên đến tham gia hiến máu, bạn Nguyễn Phương Anh, lớp Chính trị phát triển K39 hào hứng chia sẻ: “Dù lần thứ 3 hay lần đầu đi hiến máu thì em vẫn cảm thấy rất vui. Hiến máu không sợ như mọi người vẫn nghĩ mà còn mang đến trải nghiệm rất thú vị. Tham gia hoạt động tình nguyện như thế này chúng ta có thể góp sức cứu người, làm một điều gì đó dù nhỏ bé cho đất nước và cảm thấy bản thân sống có giá trị hơn”.

Gắn bó với hoạt động hiến máu ở trường nhiều năm, bạn Phan Hoàng Phi, lớp Lịch sử Đảng K39 hiểu rất rõ về lợi ích khi tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện: “Bên cạnh việc nhận được giấy chứng nhận hiến máu, trong những trường hợp không may xảy ra, chúng ta còn được bồi hoàn lượng máu đã hiến. Bản thân em không thể giúp được nhiều người nhưng hi vọng đơn vị máu của mình sẽ giúp đỡ kịp thời cho những bệnh nhân cần máu”.

Bên cạnh những sinh viên đã tham gia hiến máu nhiều lần cũng có những bạn lần đầu tiên trải nghiệm hoạt động tình nguyện như thế này. Bạn Nguyễn Thị Kiều Linh, lớp Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế K39 chia sẻ: “Ban đầu nhìn thấy kim hiến máu em có phần sợ và hơi hồi hộp nhưng sau khi hiến xong, cảm giác không đau như mình nghĩ và thoải mái hơn rất nhiều. Em đi hiến máu theo lời mời của bạn và cũng là để xét nghiệm máu, từ đó có thể biết được một phần tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân”.

Bạn Nguyễn Thị Kiều Linh nhận được sự động viên và hướng dẫn cách bóp máu từ tình nguyện viên

Là sinh viên trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội đến tham gia hiến máu, bạn Trịnh Huy Hoàng (áo đen bên trái) cho biết: “Mặc dù lần đầu tham gia khá lo lắng nhưng khi đến với Nắng hồng, được các bạn tình nguyện viên chào đón rất nhiệt tình cùng không khí sôi nổi tham gia hiến máu của sinh viên Báo chí thì mình lại cảm thấy vui vẻ và hào hứng hơn rất nhiều”.

Chương trình dự kiến sẽ tiếp nhận 500 đơn vị máu, góp phần đảm bảo ổn định lượng máu cung cấp trong điều trị cho bệnh nhân tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới.

Thạc sĩ Thái Hồng Đức (đeo kính), Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi thông điệp đến toàn thể các đoàn viên thanh niên: “Việc hiến máu rất có lợi cho người hiến tặng, máu mới sinh ra giúp cơ thể tăng sức đề kháng và khỏe mạnh hơn. Vì vậy, các bạn sinh viên nên tích cực tham gia phong trào hiến máu, coi đây là một việc làm hữu ích và hết sức bình thường”.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này và mục đích tổ chức hiến máu sát nghỉ lễ, bạn Nguyễn Hạnh Hoa (bên phải), tình nguyện viên Câu lạc bộ Hiến máu Học viện Báo chí và Tuyên truyền bảy tỏ: “Chỉ cần mình có tâm muốn giúp đỡ cứu người thì hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian tham gia hiến máu vì một đơn vị máu có thể cứu sống được rất nhiều người bệnh. Chỉ cần chúng ta khỏe mạnh, ai cũng có thể tham gia. Hãy tích cực hiến máu để giúp các bệnh nhân có một kỳ nghỉ lễ mạnh khỏe và bình an”.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Tạ Uyên, ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan