Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ngành Y tế Hà Nội tổ chức hiến máu dịp lễ 30/4 – 1/5

“Blouse trắng – Trái tim hồng” là chương trình hiến máu thường niên do Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm có thêm những đơn vị máu quý giá phục vụ người bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài.

TS.BS. Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (đứng giữa), ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia cùng đại diện các ban ngành Y tế Hà Nội chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự chương trình có TS.BS. Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia cùng nhiều cán bộ y tế từ các Trung tâm Y tế quận, huyện trên địa bàn tham gia hiến máu. 

TS.BS. Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội thăm hỏi và động viên thầy thuốc tham gia hiến máu.

Phát động phong trào “Blouse trắng – Trái tim hồng” TS. BS. Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Những chiến sỹ mặc áo blouse trắng hiểu rõ nhất giá trị của việc hiến máu trong cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân. Không gì hạnh phúc hơn đối với nhân viên y tế là chiến thắng lưỡi hái tử thần mang lại hạnh phúc cho người thân bệnh nhân. 

… Qua đó, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động ngành Y hãy tham gia hiến máu cứu người, hãy chia sẻ mỗi giọt máu của mình để cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống.

Trong 2 năm qua, hoạt động hiến máu của ngành Y tế Hà Nội vẫn được duy trì với 4 đợt hiến máu tình nguyện. Số lượng cán bộ, nhân viên y tế tham gia hiến máu là 7.152 người (năm 2020 vận động được 4.099 người, Năm 2021 vận động được 3.053 người). 

Phong trào hiến máu “Blouse trắng – Trái Tim Hồng” của Sở Y tế cũng sẽ diễn ra vào 2 đợt, Đợt 1 vào cuối tháng tư và đợt 2 dự kiến vào tháng 9 năm 2022 với số lượng cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế dự kiến tham gia hiến máu được khoảng 1.500 người.

Đồng thời, đáp lại tấm lòng nhiệt thành từ phía Công đoàn Y tế, Sở Y tế Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia gửi gắm lời cảm ơn chân tình: “Blouse trắng – Trái tim hồng” thực sự đã trở thành ngày hội, là “nét đẹp văn hoá” rất đáng tự hào của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế nói chung và nhân viên ngành Y tế Hà Nội nói riêng. Thay mặt những người bệnh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và anh chị em đồng nghiệp đã dành thời gian quý báu tới tham gia hiến máu hôm nay. 

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia mong muốn mở rộng mô hình điểm hiến máu cố định trên địa bàn Hà Nội để người dân dễ dàng hơn tham gia hiến máu

Trong 2 năm từ khi đại dịch bùng phát, nguy cơ thiếu máu vào dịp nghỉ lễ dài ngày luôn vô cùng cấp bách. Tuy nhiên, may mắn hơn khi trong thời gian nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, nhiều người dân đã tự ý thức được trách nhiệm của bản thân để tham gia hiến máu. Do đó, tình trạng khan hiếm đã từng bước được khắc phục, lượng máu dự trữ trong ngân hàng có thể đáp ứng đủ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị. 

Cuối cùng, PGS.TS Nguyễn Quang Tùng nhấn mạnh thêm về hiệu quả của việc điểm hiến máu cố định ngày càng đón nhận nhiều người đến hiến máu hơn, đặc biệt là người nước ngoài, chứng minh rằng mô hình này đang đem lại thành công lớn trong việc thu hút và lôi kéo người đến hiến máu thường xuyên.

“Hiện nay, 3 điểm hiến máu tại quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân… hoạt động và mang lại hiệu quả cao. Trong thời gian sắp tới, Viện tiếp tục triển khai các điểm hiến máu và xét nghiệm tại Hà Nội. Vì vậy, tôi mong Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện… để cùng chúng tôi chăm sóc sức khỏe cho người dân.” – PGS.TS Tùng chia sẻ.

Chia sẻ thêm về nghĩa cử cao đẹp của người cán bộ Y tế Thủ đô, ông Lê Minh Tuấn –  Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cho rằng ngày hội “Blouse trắng – Trái tim hồng” có hình tượng chiếc áo blouse trắng, không những tượng trưng cho người làm trong ngành Y, mà còn tượng trương cho tình yêu, giúp đỡ của người thầy thuốc đối với người bệnh đang trong cơn đau đớn. Còn trái tim hồng để bày tỏ cho dòng máu từ trái tim được bơm đi nuôi cơ thể, mang sự sống cho vạn vật.

Đồng thời, ông Lê Minh tuấn cho hay đã có 18 nhân viên y tế quận Thanh Xuân tham gia hiến máu trong ngày hội do Ngành Y tế Hà Nội tổ chức hôm nay.

Vợ chồng anh chị Đỗ Ngọc Quyền và Nguyễn Thị Thu Hương – Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng đều thấu hiểu tầm quan trọng của việc hiến máu đối với xã hội nên đã quyết định tham gia cùng nhau và các đồng nghiệp khác

Nhiều nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa cũng tranh thủ giờ tan ca để tham gia hiến máu

Ai cũng tươi tỉnh rạng ngời vì đã đóng góp thêm cho xã hội một việc tốt đẹp.

Những bóng hồng ngành Y cũng không chịu thua kém nam giới cả về tấm lòng – tài đức.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan