Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Nhiệm vụ của người thầy thuốc là làm sao cứu bệnh nhân bằng tất cả sức lực của mình”

Hưởng ứng phát động của Công đoàn Y tế Việt Nam, ngành Y tế Thủ đô và nhiều bệnh viện Trung ương tại Hà Nội đã tổ chức chương trình hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng”.

Sáng nay 24/02/2021, toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tham gia hiến hơn 200 đơn vị máu. Ban Giám đốc Bệnh viện là những người đầu tiên đến tham gia hiến máu.

TS. BS. Nguyễn Đình Hưng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn hào hứng chia sẻ: “Là người đứng đầu, tôi và các anh em phải là người đầu tiên thực hiện để kêu gọi, truyền cảm hứng để những cán bộ y tế còn lại tham gia. Chúng ta cùng bắt tay nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cùng tham gia hiến máu.

“Trên cương vị một bác sĩ phẫu thuật, phải thực hiện những ca mổ phức tạp, tôi hiểu được giá trị của những giọt máu vàng trong những tình huống cứu người. Vì vậy, chúng tôi muốn chung tay góp những giọt máu của mình cho những người bệnh. Nhiệm vụ của người thầy thuốc cũng chỉ có như vậy, làm sao để cứu sống bệnh nhân bằng hết sức lực của mình”, TS. BS. Nguyễn Đình Hưng xúc động chia sẻ.

Hiểu được giá trị của việc hiến máu, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng muốn truyền tải thông điệp tới cộng đồng: Hiến máu không có hại, thậm chí còn tốt cho sức khỏe người hiến. Ông cha ta cũng có câu: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, khi người bệnh cần thì một giọt máu thôi sẽ cứu được cả tính mạng con người.

ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cảm ơn Giám đốc Nguyễn Đình Hưng và các y bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn đã đã hiến những giọt máu của mình cho công tác điều trị.

Trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng máu tiếp nhận giảm nghiêm trọng, nhiều điểm hiến máu bị hoãn lại. Và chính lúc này, vai trò của những “áo Blouse trắng” lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoài công việc chuyên môn tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân, bây giờ họ còn góp sức bằng chính những giọt máu của mình với mong muốn giúp người bệnh vượt qua khó khăn.

Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, ông Đỗ Đình Tùng tham gia hiến máu.

Nhiều nhân viên y tế Bệnh viện Xanh Pôn hăng hái hiến máu.

Cán bộ, nhân viên y tế khi tham gia hiến máu cũng tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch như khai báo y tế, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang…

Cùng với Bệnh viện Xanh Pôn, từ ngày 23/2 đến 26/2, tất cả các đơn vị y tế thuộc ngành y tế Thủ đô sẽ đồng loạt tham gia hiến máu tại 4 điểm cụm do Sở Y tế Hà Nội và Công đoàn ngành tổ chức, dự kiến sẽ vận động được hơn 1.500 đơn vị máu. Ngoài các đợt hiến máu theo kế hoạch, ngành Y tế Hà Nội sẽ có những đợt hiến máu đột xuất nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho điều trị của người dân trong đợt dịch COVID-19 khó khăn như hiện nay.

Cũng trong sáng 23/02, gần 200 thầy thuốc của Bệnh viện Hữu nghị đã tham gia hiến máu và hi vọng cuộc vận động hiến máu tình nguyện sẽ trở thành phong trào trong toàn xã hội và là trách nhiệm của mỗi người, y bác sĩ và cán bộ nhân viên Bệnh viện sẽ cống hiến hết mình hoàn thành sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc.

Hiến máu trở thành hoạt động thường niên của Bệnh viện Hữu nghị (ảnh: BV cung cấp).

PGS. TS. Nguyễn Trung Chính – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW cảm ơn người hiến máu (ảnh: BV cung cấp).

Hơn 100 cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Phương Đông hiến máu sáng 23/02/2021 (ảnh: BV cung cấp).

 Niềm vui hiến máu của cán bộ y tế cũng chính là sự sống và hạnh phúc của người bệnh (ảnh: BV cung cấp).

Ngày 19/2, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Blouse trắng – Trái tim hồng” với 200 cán bộ viên chức tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện và khoảng 100 người đăng ký ngân hàng máu sống, luôn sẵn sàng hiến máu khi bệnh nhân cần.

Tính đến ngày 19/2, lượng máu dự trữ tại Trung tâm Truyền máu khu vực Huế – Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đủ phục vụ cho cấp cứu trong 3 – 5 ngày tới (ảnh: BV cung cấp).

Tấm lòng của những y bác sĩ các bệnh viện khu vực Hà Nội và tất cả các y bác sĩ trên cả nước tham gia hiến máu vì người bệnh sẽ nhận được tấm lòng quý mến của cả cộng đồng. Đây là món quà ý nghĩa của các thầy thuốc gửi tới người bệnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

Từ 01 – 24/02/2021, chuỗi điểm hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” của cán bộ y tế các bệnh viện tại Hà Nội đã tiếp nhận hơn 2.600 đơn vị máu từ các đơn vị: Viện Huyết học – Truyền máu TW, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Phương Đông, Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công an, các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội… Trong đó, riêng Viện Huyết học – Truyền máu TW đã hiến tặng 430 đơn vị máu.

Gia Thắng – Thanh Hằng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan