Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nhiều hoạt động học tập chuyên môn trước thềm Hội nghị toàn quốc

Hội nghị khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc năm 2020 phải đến ngày 26/11/2020 mới diễn ra, nhưng ngay từ ngày 23/11, nhiều bệnh viện đã cử cán bộ, nhân viên có mặt tại Hà Nội để tham khảo, hoc tập các quy trình tại Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ thăm và tìm hiểu các quy trình tại Trung tâm Máu quốc gia.

Trong 2 ngày 23 – 24/11/2020, đoàn cán bộ của Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ gồm Bs. Nguyễn Xuân Khôi, phụ trách khoa Hiến máu nhân đạo cùng các cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tổ chức hành chính và khoa Sàng lọc – Điều chế – Cấp phát máu.

Đoàn đã tham quan trực tiếp một số khoa, phòng tại Trung tâm Máu quốc gia và học tập về một số nội dung về quản lý chất lượng trong Huyết học – Truyền máu như: Hướng dẫn khái quát về quản lý chất lượng và một số quy trình hệ thống; quy trình nhập kho, cấp máu nội và ngoại Viện; Các quy trình tuyển chọn và tiếp nhận người hiến máu; Quy trình tư vấn gói xét nghiệm cho người hiến máu; Các quy trình xét nghiệm sàng lọc; Các quy trình điều chế các chế phẩm máu…

Có chút tiếc nuối vì chỉ có 2 ngày thăm quan, học tập tại Viện, KTV. Phan Thị Tố Loan (áo đen) – KTV trưởng khoa Sàng lọc – Điều chế – Cấp phát, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ chia sẻ: “Được tập huấn ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là một điều may mắn và vinh dự cho chúng tôi. Các đồng nghiệp ở Viện vừa có chuyên môn giỏi, lại vừa nhiệt tình hướng dẫn, hết sức tạo điều kiện để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi cũng đã học tập được nhiều kinh nghiệm quý báu về công tác quản lý chất lượng, các quy trình làm việc”.

Ngày 25/11, đoàn cán bộ của Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (TP. Hồ Chí Minh) cũng đã tìm hiểu về các quy trình làm việc tại Trung tâm Máu quốc gia.

Các bệnh viện đều hi vọng thời gian sẽ có nhiều cơ hội, nhiều ngày hơn để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn lẫn nhau giữa các đơn vị.

Thanh Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan