Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những “chiến binh thầm lặng” góp từng đơn vị máu trong mùa dịch

Không trực tiếp “lao” vào tâm dịch COVID-19, nhưng người làm công tác tiếp nhận máu được xem như những “chiến binh thầm lặng”, cần mẫn gom góp những đơn vị máu quý giá để chuyển tới người bệnh cần máu khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Các cán bộ, nhân viên Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu chuẩn bị dụng cụ và thiết bị cho một ngày hiến máu.

Đặc thù công việc, mỗi tuần các cán bộ làm công tác tiếp nhận máu ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phải làm việc khoảng 6 ngày và thường xuyên phải đi công tác xa, đi nhiều ngày, như đi tiếp nhận tại các tỉnh miền núi như ở Lạng Sơn, Yên bái, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu…

“Nếu có lịch đi tiếp nhận máu ở các tỉnh lân cận Hà Nội, chúng tôi phải dậy từ lúc 4h30 sáng, đến Viện chuẩn bị các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho một buổi tiếp nhận máu. Đúng 5h sáng là lên xe xuất phát đến địa điểm tổ chức hiến máu”, Điều dưỡng Lê Văn Hiếu, Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu, cho biết.

Có những hôm “lăn lê” ở tỉnh, về tới Viện, khi hoàn thành việc bàn giao máu cho các bộ phận liên quan và thu dọn đồ đạc xong, đồng hồ đã điểm 7,8 giờ tối.

Điều dưỡng Lê Văn Hiếu, Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu.

Để phòng lây nhiễm COVID-19, hầu hết các cán bộ tiếp nhận máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đều đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Theo quy định của Viện, trước mỗi chuyến đi công tác, tiếp nhận máu ở các tỉnh, cán bộ, nhân viên phải xét nghiệm COVID-19 và tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng dịch.

Việc phải đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người khiến các cán bộ tiếp nhận máu luôn phải đối mặt với nguy hiểm, dịch bệnh rình rập. Dù vậy, sau khi đưa thành công những đơn vị máu an toàn về tới Viện, họ luôn cảm thấy hạnh phúc, bởi sẽ có nhiều người bệnh được cứu sống nhờ liều thuốc quý này, đặc biệt trong tình hình dịch phức tạp như hiện nay.

Thời điểm này, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác tiếp nhận máu vẫn không thể dừng lại được bởi người bệnh vẫn luôn cần máu để điều trị. Với phương châm “máu có thể chờ người bệnh chứ không để người bệnh chờ máu”, ở đâu có điểm hiến máu thì ở đó người hiến máu sẽ được tiếp đón, chăm sóc nhiệt tình bởi các nhân viên tiếp nhận máu.

Điều dưỡng Lê Thị Thái, công tác tại Khoa Hiến máu và các thành phần máu chia sẻ: Những hôm số lượng máu tiếp nhận vượt kế hoạch, đoàn công tác vui lắm, vì người bệnh cần máu sẽ có thêm cơ hội sống. Ngược lại, khi lượng máu tiếp nhận không đạt chỉ tiêu, buồn riêng thì ít, lo lắng thì nhiều bởi người bệnh sẽ không có máu để truyền và kéo theo nhiều hệ lụy khác ảnh hưởng tới sức khỏe của họ.

Điều dưỡng Lê Thị Thái, Khoa Hiến máu và các thành phần máu.

Dịch bệnh phức tạp, nguy cơ lây nhiễm luôn cận kề, nhưng các cán bộ, nhân viên làm công tác tiếp nhận máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vẫn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, bởi đó không chỉ là trách nhiệm, là công việc mà còn là hi vọng sống của biết bao người bệnh đang mong chờ.

Theo Vương Tuấn – Laodong.vn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan