Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những giọt máu hồng – Ấm tình người Thành Nam

Chương trình hiến máu “Những giọt máu hồng hè 2021” được tổ chức ngày 27/7 đã được người dân Nam Định hưởng ứng nhiệt tình, không chỉ tham gia hiến máu, nhiều người còn tích cực tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức khác nhau.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nam Định tham gia hiến máu.

Để hoạt động hiến máu diễn ra an toàn, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức đã chia khung giờ hiến máu để tránh tập trung đông người cùng một thời điểm. Những tình nguyện viên được đo thân nhiệt, khử khuẩn, hướng dẫn khai báo y tế, khám sàng lọc, giữ khoảng cách an toàn trước khi vào hiến máu. Tại khu vực tiếp đón người đến hiến máu cũng bố trí các bàn khử khuẩn, phát khẩu trang miễn phí để phòng dịch.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định, ông Phạm Minh Phương cho biết: “Thời gian qua, thông qua các hình thức tuyên truyền, mở rộng hoạt động các câu lạc bộ, đội tình nguyện, phong trào hiến máu đã lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Các cuộc vận động hiến máu của tỉnh luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân.”

Đoàn hiến máu từ huyện Xuân Trường do anh Trần Xuân Bách vận động.

Chương trình tổ chức tại thành phố Nam Định, nhưng anh Trần Xuân Bách (công tác tại Huyện ủy Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đã động viên gần 10 người cùng nhau đi hơn 40km từ huyện Xuân Trường đến điểm hiến máu. Trước đó, anh Bách cũng đã có lần đi hơn 140km lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu khi biết máu đang thiếu do dịch bệnh. Anh Bách khẳng định mình sẽ tiếp tục vận động thêm nhiều người thân, bạn bè xung quanh mình tích cực tham gia vào phong trào hiến máu.

Anh Bách đã từng đi hơn 140km từ Nam Định tới Hà Nội để hiến máu.

Một người dân Thành Nam khác là anh Nguyễn Quang Tú (sống tại thành phố Nam Định) cũng đóng góp hết mình để kêu gọi người dân đi hiến máu. Là chủ một cửa hàng sữa chua, anh Tú đã quyết định tổ chức chương trình tặng sữa chua miễn phí cho người hiến máu vào ngày 27/7.

Người hiến máu vui vẻ đến quán của anh Tú nhận thêm phần quà sau khi hiến máu.

Anh Tú chia sẻ: “Nhà mình có người thân đang nghi ngờ có bệnh Thalasemia, mình tìm hiểu về bệnh này thì được biết người bị bệnh này phải truyền máu liên tục. Từ đó mình hiểu được giá trị của việc cho đi, mình muốn không chỉ bản thân trực tiếp hiến máu mà còn động viên, khích lệ thật nhiều người hiến máu.”

Anh Nguyễn Quang Tú luôn tâm niệm được cho đi chính là hạnh phúc.

Trước đó, vào ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6, mặc dù không có chương trình hiến máu tại Nam Định, anh Nguyễn Quang Tú vẫn quyết định tặng quà cho người có Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện năm 2020 và 2021. Đối với anh Tú, được cho đi là một niềm hạnh phúc.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo lượng máu dự trữ tại các bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài đã có thư kêu gọi tham gia hiến máu tình nguyện gửi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh.

Kết quả, chương trình hiến máu đã thu về hơn 750 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu ban đầu là 500 đơn vị máu.

Thùy Trang – Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan