Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những “trái tim hồng” khoác áo blouse trắng

Trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều điểm hiến máu đã bị hoãn, hủy nhưng cán bộ, nhân viên y tế luôn là những người tiên phong. Họ vừa tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, vừa quyết tâm tổ chức hiến máu ngay tại bệnh viện mình.

Cán bộ, nhân viên y tế tích cực hiến máu, hưởng ứng phát động của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Là bác sỹ trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân, đồng thời cũng là một người hiến máu nhiệt tình với hơn 10 lần hiến máu, PGS.TS Hà Hữu Tùng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho biết: “Số lượng bệnh nhân cần truyền máu ở Bệnh viện Nông nghiệp khá nhiều (gồm cả thiếu máu mạn tính và chấn thương). Lượng bệnh nhân này không thay đổi theo mùa dịch hoặc ngày lễ tết, do đó nhu cầu máu khá cao. Trong thời điểm này, do lượng máu tiếp nhận được ít nên việc dự trữ máu cho người bệnh của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng.”

BSCKII. Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cảm ơn PGS.TS. Hà Hữu Tùng cùng các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp tích cực hiến máu (ảnh: Thanh Hải).

Tại chương trình hiến máu chiều 4/2, PGS. TS Hà Hữu Tùng cũng trực tiếp tham gia hiến máu, ông đã chia sẻ một thông điệp ý nghĩa đến với cộng đồng: “Hiến máu vô cùng an toàn và không ảnh hưởng đến việc chống dịch, không ảnh hưởng đến sức khỏe và tất cả các điểm hiến máu đều có các biện pháp phòng dịch hiệu quả cho bệnh nhân. Tôi mong rằng người dân sẽ tích cực tham gia hiến máu, luôn yên tâm khi hiến máu”.

Nhiều cán bộ và nhân viên y tế tại đây cũng rất tích cực tham gia hiến máu, bác sĩ Phạm Tiến Thành chia sẻ trong lần hiến máu thứ 9 của mình: “Dịp Tết là giai đoạn cao điểm về thiếu máu, chúng tôi vẫn ưu tiên truyền máu cho những bệnh nhân cấp cứu, cần máu gấp, tuy nhiên các bệnh nhân thiếu máu mạn tính như suy thận, tan máu bẩm sinh thì thường phải chờ 1 – 2 ngày để được truyền máu. Là bác sỹ trực tiếp điều trị, tôi hiểu rõ sự cấp thiết của việc hiến máu tình nguyện lúc này nên đã quyết định đi hiến máu ngày hôm nay.”

Thấu hiểu khó khăn này, đông đảo cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cũng tích cực hiến máu vào sáng 03/02. TS. BS Bùi Vinh Quang, Giám đốc bệnh viện Ung bướu Hà Nội nhấn mạnh: “Khan hiếm máu xảy ra khi tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, nên chúng tôi quyết tâm thực hiện nghiệm túc các biện pháp phòng chống dịch để buổi hiến máu diễn ra suôn sẻ”.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội hiến máu cùng đồng nghiệp của bệnh viện.

Hiến máu từ khi còn là sinh viên y khoa, bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương – khoa Nội Tiêu hóa theo yêu cầu, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vẫn hiến máu đều đặn cùng đồng nghiệp của bệnh viện. Bác sĩ Dương mong muốn tham gia và hỗ trợ một phần công sức nhỏ bé của mình để làm giảm bớt tình trạng khan hiếm máu, hỗ trợ điều trị tốt cho người bệnh.

Không khí Tết đã cận kề nhưng với tinh thần vì người bệnh, cán bộ y tế của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã hiến tặng 112 đơn vị máu.

Trước đó, ngay khi hàng chục lịch hiến máu bị hoãn, nhân viên của Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu. Nhiều người trong số đó thường ngày tất bật tham gia tiếp nhận máu từ những tấm lòng nhân ái, nhưng vì không có quá nhiều người hiến máu để họ được bận rộn, để được tiếp nhận nên đã tranh thủ hiến tiểu cầu.

Nhân viên của “Viện Máu” cũng bảo nhau: “Hiến tiểu cầu hôm nay để 21 ngày nữa (ngay sau Tết) có thể hiến tiểu cầu tiếp, vì chắc chắn khi đó máu vẫn rất thiếu” (ảnh: Thanh Hải)

Ngày 05/02, những “trái tim hồng” của Bệnh viện Phổi TW, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Tim Hà Nội cũng đã hiến tặng hơn 300 đơn vị máu.

Thanh Hằng, Thùy Trang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan