Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nổi tiếng sau lần đi hiến máu, danh tính của nam sinh khiến tất cả bất ngờ và tò mò

Những hình ảnh cùng thông tin về chàng nam sinh điển trai này khiến dân mạng không khỏi thích thú.

Những ngày này, trên nhiều diễn đàn mạng chia sẻ loạt hình ảnh một nam sinh đến từ Học viện Chính trị Công an nhân dân Việt Nam. Khoảnh khắc này được chụp khi anh chàng tham gia buổi hiến máu nhân đạo của những chiến sĩ, học viên đang theo học tại Học viện.

Sở hữu ngoại hình chuẩn cùng gương mặt điển trai và nụ cười tươi sáng, nam sinh khiến hội chị em liên tục “truy tìm” danh tính.

Dân mạng Việt “phát sốt” trước vẻ ngoài “cực phẩm” của nam sinh này (Ảnh: Trần Chiến)

Sau khi tìm được “info”, nhiều người khá bất ngờ khi biết được anh chàng này có tên là Phettakoun, mang quốc tịch Lào, hiện đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.

Phettakoun chia sẻ, anh khá ngạc nhiên khi những hình ảnh của mình được các bạn trẻ Việt Nam quan tâm và yêu mến. 

Được biết, Phettakoun đã sang Việt Nam học được 2 năm. Ban đầu, anh chàng có đôi chút bỡ ngỡ khi sống xa nhà, nhưng nam sinh Lào cũng nhanh chóng thích ứng và hoà nhập một cách dễ dàng với môi trường sống, học tập ở Việt Nam.

“Mình thấy Việt Nam là đất nước có nền giáo dục phát triển, lại là quốc gia láng giềng, tình cảm sâu nặng với Lào nên có mối quan hệ gắn bó hữu nghị đặc biệt, đó là lý do mình rất vui khi sang Việt Nam du học và cảm thấy may mắn khi được học tập dưới mái trường này.

Mình tin rằng quá trình học tập tại Việt Nam sẽ cho mình những hành trang vững chắc và tiền đề quan trọng cho công tác sau này.

Văn hoá Việt Nam rất đa dạng và có nhiều điều đặc sắc, đặc biệt là có những nét tương đồng với lối sống, văn hoá của người Lào nên mình cảm thấy vô cùng gần gũi khi sống tại Việt Nam và không mất quá nhiều thời gian để hoà nhập.

Bạn bè, các thầy cô giáo cũng rất tốt bụng, cởi mở, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình những học viên người nước ngoài như mình vượt qua trở ngại về ngôn ngữ, văn hóa nên mình rất vui và cảm thấy thoải mái” – Phettakoun chia sẻ.

Trước khi sang Việt Nam du học, Phettakoun từng làm công tác cấp cứu từ thiện tại Lào (Ảnh: NVCC)

Trước khi sang Việt Nam du học, Phettakoun từng làm công tác cấp cứu từ thiện tại Lào, anh thường đồng hành cùng những xe cứu thương trên từng nẻo đường để giành lại sự sống cho người dân trong các vụ tai nạn giao thông. 

Vì tính chất công việc trước đây đã phải chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng nên anh phần nào hiểu hơn và trân trọng cuộc sống của mình.

Chuyện trò với Phettakoun, có thể nhận thấy nam sinh Lào rất thành thạo tiếng Việt. Anh chàng bật mí đã học tiếng Việt được 2 năm và khiêm tốn chia sẻ bản thân còn cần trau dồi nhiều hơn để có thể nói, viết tiếng Việt tốt hơn nữa.

Những hình ảnh đời thường của anh chàng (Ảnh: NVCC)

“Mình thấy tiếng Việt quả thực khá khó, là thử thách đối với mình trong quá trình học tập ở đây. Mình đã học tiếng Việt 2 năm, ban đầu cảm thấy rắc rối thực sự vì sự đa dạng trong ngôn ngữ, có nhiều tiếng địa phương, ngữ pháp cũng rất “phong ba bão táp”.

Tuy nhiên, vì đã học tiếng Việt một thời gian ngắn trước khi sang Việt Nam và hiện tại vẫn đang cố gắng trau dồi trong quá trình học tập nên mình cũng dần nói, viết khá thành thạo ngôn ngữ khó nhằn này.

Mình trau dồi tiếng Việt bằng cách đọc nhiều sách báo, nghe nhạc, xem phim…Khi nào có từ không hiểu, mình thường nhờ bạn bè hoặc thầy cô người Việt giải thích.”

Hiện tại, trang cá nhân của Phettakoun có hơn 40 nghìn lượt người theo dõi. Nhờ ngoại hình điển trai và độ nổi tiếng trên mạng xã hội, Phettakoun thường xuyên được các nhãn hàng mời làm mẫu quảng cáo.

Công việc này mang lại cho Phettakoun nguồn thu nhập đủ để anh trang trải sinh hoạt phí trong thời gian đi học. 

Theo Soha.vn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan