Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại Viện

Sáng 16/9, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Tham dự chương trình còn có GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện cán bộ Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Y tế…

Các đại biểu tham dự chương trình.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi làm việc về tình hình hoạt động của Viện, TS.BS. Bạch Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng cho biết:
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ra đời vào ngày 31/12/1984 với tên gọi ban đầu là Viện Huyết học và Truyền máu, thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày 08/3/2004, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chính thức tách ra hoạt động độc lập, trực thuộc Bộ Y tế.

Trải qua 37 năm hình thành và phát triển, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đạt được những thành tựu tự hào về lĩnh vực Huyết học và Truyền máu. Nhiều kỹ thuật cao về lĩnh vực đông máu, miễn dịch, di truyền, sinh học phân tử… đã được triển khai áp dụng trong công tác chẩn đoán, điều trị các ca bệnh khó.

Viện cũng là đơn vị đầu ngành điều trị các bệnh về máu với hàng ngàn bệnh nhân đến và điều trị mỗi năm. Về lĩnh vực Truyền máu, Viện đã xây dựng được Trung tâm Máu Quốc gia đồng bộ, với lượng máu tiếp nhận đạt gần 350.000 đơn vị máu mỗi năm và cung cấp cho gần 180 bệnh viện tại 27 tỉnh/thành phố trong khu vực phía Bắc (tương đương với khoảng 40 triệu dân). Bên cạnh đó, Viện còn là cơ sở đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cho chuyên khoa Huyết học – Truyền máu của cả nước…

TS.BS. Bạch Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng báo cáo tình hình hoạt động của Viện với Phó Chủ tịch nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, Viện đã cử 125 cán bộ tình nguyện viên là nhân viên của Viện đi hỗ trợ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian vừa qua, Viện đã cấp hơn 12.000 đơn vị máu và chế phẩm máu cho bệnh viện các tỉnh phía Nam để kịp thời điều trị cho người bệnh trong giai đoạn giãn cách.

Viện cũng đã xây dựng đề án thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Viện theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ và của Bộ Y tế đề phòng dịch diễn biến lan rộng.

Hỗ trợ nhân lực, thiết bị cho Trung tâm y tế quận Cầu Giấy tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn từ 30/7 đến nay.

Viện đã phối hợp với CDC Hà Nội để xét nghiệm sàng lọc 186.000 mẫu bằng phương pháp Realtime – PCR cho người dân trên địa bàn một số quận theo yêu cầu của Thành phố Hà Nội…

Bày tỏ sự xúc động khi được đến thăm Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết: Trước bối cảnh không chỉ ở nước ta mà trên toàn cầu trong hơn một năm qua đã chung tay để phòng chống dịch COVID-19. Các thách thức của y tế đặt ra cho nhân loại và Việt Nam là rất lớn. Chính trong bối cảnh này, hình ảnh và nghĩa cử cao đẹp của những người thầy thuốc đã trở thành ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và xã hội.

Được nghe báo cáo của Viện và chứng kiến những gì viện đã làm được trong hơn 37 năm qua, Phó Chủ tịch nước vô cùng ấn tượng và hoan nghênh, biểu dương những kết quả, sự nỗ to lớn của đội ngũ cán bộ y, bác sỹ, người lao động của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh mà còn là nơi nghiên cứu những thành tựu về y học, nhằm góp phần cho sự phát triển chung cho nền y học của nước nhà, trở thành một đơn vị chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực huyết học – truyền máu không chỉ ở trong nước mà còn có ảnh hưởng với các nước khu vực.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Viện cũng đã có những sáng tạo trong các chương trình về hiến máu tình nguyện qua đó tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội. Đặc biệt trong những lúc dịch bệnh khó khăn, việc hiến máu tình nguyện và có được nguồn máu giúp người bệnh giành giật sự sống là vô cùng có ý nghĩa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình.

Hiện nay, khi xã hội càng phát triển nhiều vấn đề đã đặt ra cho sự phát triển chung trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Vấn đề an ninh phi truyền thống trong đó có an ninh y tế đang trở thành vấn đề rất lớn mà cả nhân loại phải chung tay để giải quyết.

Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: Tôi mong rằng với bề dày kinh nghiệm trong thời gian tới Viện sẽ có những chiến lược dài hơi hơn trong việc nghiên cứu về bệnh tật để chúng ta có thể dự phòng được tốt hơn để khi có vấn đề xảy ra. Qua đó chủ động không chỉ là phòng mà còn chẩn đoán, điều trị các loại bệnh khó, đặc biệt là các bệnh liên quan tới máu và cơ quan tạo máu, góp phần giúp cho chất lượng cuộc sống của nhân dân chúng ta được nâng lên.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng cho Viện bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ người nghèo của Viện.

Nhân dịp này, Bộ Y tế cũng trao tặng 03 máy thở và 500 nghìn khẩu trang hỗ trợ cho Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vào công tác chống dịch COVID-19.

Cũng trong buổi làm việc tại Viện, Phó Chủ tịch nước đã tham dự chương trình “vui Tết Trung thu” và tặng quà cho các cháu bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Tin: Vương Tuấn, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan