Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Văn Quyết tham gia “Con sẽ chiến thắng” dành cho bệnh nhi ung thư – Hàng trăm nụ cười được tiếp sức

Nhân kỷ niệm 10 năm Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng của Bộ Y tế, buổi chụp hình với chủ đề “Con sẽ chiến thắng” dành cho các bệnh nhi ung thư đã diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong buổi sáng 25/4.

Các cầu thủ Văn Quyết, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu chụp ảnh cùng các bệnh nhi đang điều trị tại Viện.

Trước đó, hoạt động tương tự đã diễn ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương với chủ đề “Con muốn làm siêu nhân”. Và điểm dừng chân tiếp theo tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, chương trình đã thu hút gần 50 bệnh nhi ung thư và tan máu bẩm sinh luôn khao khát được trở thành danh thủ bóng đá.

Không còn bệnh tật, không còn những mùi thuốc xạ trị,… trong sáng nay, các em được thỏa sức vui chơi, chụp hình và đặc biệt được trải nghiệm đá bóng cùng các ngôi sao bóng đá đến từ Câu lạc bộ Hà Nội: Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Quyết,…

Sau khi hoàn thành phần giao lưu, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ chân thành: “Được vinh hạnh tham dự sự kiện ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất xúc động và mong muốn phần nào có thể truyền động lực tới các em nhỏ. Tôi mong các em nhỏ hãy luôn mạnh mẽ và kiên cường để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này. Đôi khi trong cuộc sống mỗi khi gặp khó khăn, tôi sẽ phải nhìn lại các em nhỏ để thấy mình cần cố gắng hơn trong sự nghiệp khi may mắn có cơ thể khỏe mạnh để theo đuổi đam mê”.

Các em bệnh nhi đã đem lại những tình cảm tốt đẹp cho cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Còn với cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, anh tỏ ra hào hứng với buổi giao lưu: “Ngày hôm nay tôi cùng các đồng đội đến đây vừa là cơ hội để động viên, vừa là sự chia sẻ những khó khăn trong việc đấu tranh với căn bệnh quái ác của các bệnh nhi. Tôi mong các em luôn tìm được những niềm vui trong cuộc sống và chúc các em có thật nhiều sức khỏe hạnh phúc bên gia đình”.

Là một người cha, Văn Quyết mong muốn có thể phần nào tiếp thêm sức mạnh cho các em nhỏ.

“Bản thân tôi đã đến đây lần thứ 2, nhìn các em ốm đau, bản thân rất thương nhưng chỉ có thể ủng hộ, động viên, tiếp sức phần nào. Mong sau sự kiện hôm nay, các em nhỏ sẽ có thêm động lực sống, luôn mỉm cười hạnh phúc”, Văn Quyết nói thêm.

Những nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của bệnh nhi khi được các cầu thủ đến tặng quà và giao lưu.

Đối với cầu thủ Quang Hải, việc gặp gỡ các em đã đem lại cho anh rất nhiều cảm xúc, anh chia sẻ: “Chứng kiến những hình ảnh các em nhỏ kiên cường chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, tôi và đồng đội hết sức xúc động. Các em rất có ý chí, vượt qua nghịch cảnh. Nhìn nụ cười và ánh mắt lạc quan của các em, chúng tôi càng coi đó là nguồn động lực để có thêm nhiều chiến thắng. Mong nụ cười luôn nở trên đôi môi các em”.

Được biết, còn nhiều em nhỏ khác mong muốn được tham gia chương trình nhưng do còn đang phải điều trị, ban tổ chức buộc phải giới hạn số lượng người tham gia nhằm đảm bảo sức khỏe cho tất cả.

Những khoảnh khắc hạnh phúc trong buổi giao lưu:

Cậu bé bệnh nhi với ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá.

Thùy Trang (Tổng hợp), Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan