Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sinh nhật ấm cúng dành cho người bệnh

Tối ngày 11/11/2020, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã diễn ra chương trình sinh hoạt tinh thần đầy ý nghĩa dành cho người bệnh có sinh nhật vào tháng 11 đang điều trị tại Viện. Mặc dù ban đầu chưa thân quen do ở các khoa khác nhau nhưng sau buổi tối ngày hôm nay, dường như mỗi người lại có thêm một vài người bạn mới. Mỗi người đến tham gia chương trình còn nhận được những phần quả tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng tình cảm chân thành của những người làm tình nguyện tại đây.

Với mong muốn mang đến niềm vui, nguồn động viên để tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho người bệnh trong quá trình điều trị, từ hơn một năm qua, Phòng Công tác xã hội của Viện đã tổ chức chương trình sinh hoạt tinh thần và sinh nhật theo tháng cho người bệnh với sự đồng hành, hỗ trợ của Câu lạc bộ Nồi cháo Bình An.

Chị Nguyễn Thị Thoa (42 tuổi), phụ trách câu lạc bộ Nồi cháo Bình An chia sẻ: “Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá may mắn khi có một sức khỏe, một công việc ổn định trong khi người bệnh thiệt thòi hơn rất nhiều, đồng thời gia đình của họ cũng nặng gánh hơn. Chính vì vậy, tôi đã và sẽ cố gắng hơn nữa giúp đỡ người bệnh để họ có một tâm thế thoải mái nhất, một ý chí vững vàng hơn”.

Anh Trịnh Văn Lưu điều trị tại Khoa Ghép tế bào gốc cảm thấy sinh nhật tuổi 19 lần này rất đặc biệt bởi lần đầu tiên anh được tổ chức sinh nhật ở nơi đây. Anh chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi những ngọn nến được thắp lên trên chiếc bánh gato và tất cả mọi người cùng thổi nến hát chúc mừng sinh nhật. Vào thời khắc thổi nến, tôi đã ước cho tất cả người bệnh sinh nhật tháng 11 nói riêng cũng như các bệnh nhân khác đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW nói chung luôn vui vẻ, hạnh phúc và lạc quan vươn lên vượt qua mọi khó khăn”.

Anh Phạm Văn Luyến đã điều trị được 3 năm tại Khoa Điều trị hóa chất cho biết: “Hôm nay là một ngày quá tuyệt vời bởi đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật tại bệnh viện và càng đặc biệt hơn là chương trình diễn ra đúng vào ngày sinh nhật tôi”. Theo anh, đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, đem lại niềm vui cho người bệnh, giúp người bệnh nâng cao tinh thần. Anh mong muốn sẽ có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và ý nghĩa như thế này để người bệnh có thể giao lưu, chia sẻ, cùng chung vui với nhau trong những dịp đặc biệt.

Dẫu cho có mệt mỏi ra sao sau những lần điều trị thì sau khi đến với buổi sinh hoạt ấm cúng này, mỗi người đều nở những nụ cười rạng rỡ, mang theo niềm lạc quan và động lực tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Minh Trang – Trương Hằng, ảnh: Kim Anh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan