Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tăng cường thêm biện pháp đảm bảo an toàn cho người bệnh và người hiến máu khi đến Viện

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là tuyến cuối điều trị các bệnh về máu và cơ quan tạo máu. Mỗi ngày, Viện đón tiếp hàng trăm lượt người bệnh đến khám và điều trị. Bên cạnh đó, Viện cũng đón một lượng lớn người dân đến tham gia hiến máu.

Lối đi riêng cho người bệnh được Viện thiết lập tạm thời trong giai đoạn có dịch Covid – 19

Để đảm bảo các hoạt động của Viện diễn ra bình thường, đồng thời đẩy mạnh công tác nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi đến Viện trong đợt cao điểm của dịch bệnh Covid – 19. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tăng cương thêm một số biện pháp cụ thể như thiết lập một lối đi riêng dành cho người bệnh, người nhà người bệnh. Tất cả các cán bộ, nhân viên của Viện cũng đi theo một lối khác theo quy định để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người.

Viện cũng đã điều động hai điều dưỡng viên được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động an toàn, đúng quy định, trực tại cổng để đo nhiệt độ cơ thể cho tất cả mọi người khi vào khu vực bệnh viện.

Người dân được các điều dưỡng của Viện đo nhiệt độ trước khi vào Viện

Tại khu vực dành cho người hiến máu, các biện pháp đảm bảo an toàn cũng được Viện thực hiện nghiêm ngặt như rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ. Viện cũng ưu tiên dành toàn bộ Hội trường T2 (Trung tâm Máu Quốc gia) để triển khai hoạt động hiến máu máu. Tại đây, ghế cho người nằm hiến máu cũng được sắp xếp hợp lý khoa học, các thiết bị phục vụ việc lấy máu được vệ sinh sạch sẽ, đúng quy định, tạo sự thoải mái, an tâm cho người dân khi đến tham gia hiến máu.

Quả bóp cho người hiến máu được vệ sinh sau mỗi lần hiến máu xong (Ảnh: Công Thắng)

Tại tất cả các khu vực có đông người qua lại đều được Viện trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất để người mọi người có thể vệ sinh tay khi cần thiết.

Người dân vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào Viện

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng kêu gọi tất cả người dân khi đến Viện hãy hợp tác và tuân thủ các quy định phòng dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan