Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tập đoàn FPT, Công an quận Cầu Giấy đồng loạt hiến máu trước dịp nghỉ lễ 2/9

Trước kỳ nghỉ 1 ngày, nhiều đơn vị như Tập đoàn FPT, Công an quận Cầu Giấy đã xung phong hiến máu với hơn 1.000 đơn vị máu đã được tiếp nhận.

Mặc dù dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 đã cận kề nhưng nỗi lo thiếu máu vẫn hiện hữu nên ngay từ sáng sớm tại sảnh lớn của tập đoàn FPT, 800 cán bộ, nhân viên đã tham gia hiến máu cứu người.

Ông Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW gắn huy hiệu nhóm máu cho nhân viên FPT đang hừng hực tinh thần hiến máu.

Đến động viên tinh thần người hiến máu có Đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ, ông Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng giám đốc tập đoàn FPT.

Ông Đỗ Xuân Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Khoa học Công nghệ động viên người tham gia hiến máu.

Tại buổi hiến máu, ông Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chia sẻ: “Chúng ta có mặt tại đây để dành những giọt máu của mình gửi vào đồng bào miền Nam thân yêu, một việc làm vô cùng nhân văn và cao cả. Cảm ơn các cán bộ, nhân viên tập đoàn FPT đã chia sẻ giọt máu của mình cho người bệnh đang cấp cứu và điều trị”.

Ông Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cổ vũ tinh thần người hiến máu.

Đồng thời, tập đoàn FPT cũng đã tặng 5.000 khẩu trang kháng khuẩn cho đội ngũ y tế tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để an tâm phòng chống dịch. Phó Viện trưởng Lê Lâm đã trân trọng đón nhận tình cảm này.

Phó Viện trưởng Lê Lâm nhận 5.000 khẩu trang kháng khuẩn từ ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng giám đốc tập đoàn FPT

Cùng ngày, Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Sư đoàn 361 và Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức điểm hiến máu “Giọt máu nghĩa tình” với hơn 200 cán bộ, bộ đội, chiến sĩ công an tham gia.

Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an Quận Cầu Giấy chia sẻ: “Tình hình thiếu máu đang ở mọi nơi và đây là một phần nhỏ bé của công an quận chúng tôi để góp vào ngân hàng máu đang thiếu hụt. Mong sao cộng đồng cùng chung tay để đẩy lùi đại dịch Covid-19 đi sớm nhất”.

TS. Trần Ngọc Quế – Phụ trách Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW cảm ơn Đại tá Dương Văn Hiếu đã tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ công an quận Cầu Giấy tham gia hiến máu. .

Trước đó, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, lực lượng Công an quận Cầu Giấy đã phải tăng cường quân số để phòng chống dịch trong đợt cao điểm. Cộng thêm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các chiến sĩ công an phải nâng mức độ an ninh lên mức cao nhất để công tác chống dịch và an ninh trên địa bàn quận luôn đảm bảo vững chắc, an toàn.

Nhiều chiến sĩ công an háo hức vì được góp sức mình cho Tổ quốc, cho đồng bào.

Có cả các “bóng hồng” công an cũng sẵn sàng hiến máu hôm nay.

Gia Thắng – Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan