Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tham gia hiến máu tưởng nhớ Trúc Lâm đệ nhị tổ Pháp Loa Tôn Giả

Ngày 13/4/2021, tại non thiêng Yên Tử – kinh đô Phật giáo của Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ giỗ Trúc Lâm đệ nhị tổ Pháp Loa Tôn Giả; đồng thời phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học – Truyền máu TW và các đơn vị liên quan tại Yên Tử tổ chức Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo và hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021.

Tham dự chương trình có Hòa thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TW GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện; ông Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW; ông Vũ Ngọc Tuấn – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, cùng lãnh đạo các sở ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh, TP. Uông Bí; Chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cùng chư Tăng Ni, quý vị đại biểu, hàng ngàn quý Phật tử, tín đồ, nhân dân địa phương.

Tổ sư Pháp Loa là vị thánh tổ của Phật giáo Việt Nam, là vị tổ sư được Phật Hoàng Trần Nhân Tông trao truyền làm người kế vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Trúc Lâm thời Trần. Dưới sự lãnh đạo của ngài, Giáo hội Trúc Lâm Yên Tử phát triển tới đỉnh cao; công lao và sự nghiệp của ngài để lại cho hậu thế mãi mãi được lịch sử ghi nhận.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm công đức của Trúc Lâm đệ nhị tổ Pháp Loa Tôn Giả.

Đúng vào ngày giỗ của Ngài, thành kính biết ơn công đức cao vời của Ngài đối với đạo pháp và dân tộc, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã kêu gọi Tăng ni, Phật tử học theo hạnh nguyện Bồ tát của ngài phát nguyện hiến máu cứu người – hành bồ tát đạo với ý nghĩa “một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Sử sách đã ghi lại là Ngài đã chủ trì ấn hành Đại Tạng Kinh gồm hạng vạn quyển, đặc biệt đã phát động phong trào chích máu in kinh lưu giữ tại Viện Quỳnh Lâm (kêu gọi tăng sĩ và cư sĩ hiến máu để khắc bản gỗ Đại Tạng Kinh).

Hòa thượng Thích Thanh Quyết kêu gọi Tăng ni, Phật tử học theo hạnh nguyện Bồ tát của Ngài phát nguyện hiến máu cứu người – hành bồ tát đạo.

 

Chư tăng, Phật tử và cán bộ, nhân viên Công ty Tùng Lâm, Ban Quản lý Rừng quốc gia Yên Tử tham gia hiến máu.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh: “Hiến máu, hiến tạng cứu người là truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Sự tích Phật Bà Quan Âm chùa Hương có nói tới việc công chúa Diệu Thiện phát tâm hiến mắt cứu cha mẹ, từ đó mới đắc đạo và trở thành Quan Âm Hương Tích. Nước ta trung bình mỗi ngày cần hàng nghìn đơn vị máu để cứu người, vì vậy hành động hiến máu, hiến tạng cứu người là nghĩa cử cao đẹp “một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, chúng ta hiến một giọt máu của mình cứu sống được mạng người thì công đức vô cùng to lớn “cứu một người phúc đẳng hà sa”.

Ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội trong những năm qua.

“Đây cũng là dịp để soi rọi, thực hành và phát huy tốt hơn những giá trị tư tưởng của Đệ nhị tổ và truyền thống nhập thế quý báu của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Giá trị đạo đức của con người không tự nhiên mà có, mà phải trải qua quá trình rèn luyện. Rèn luyện tâm sáng, thực hiện các nội dung theo giáo lý của Phật giáo chính là góp phần giúp cộng đồng, xây dựng xã hội ngày càng tốt hơn. Tôi cũng đánh giá cao công đức của các Tăng ni, Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân hiến máu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”, ông Ngô Sách Thực khẳng định.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Nhiều năm nay, hoạt động hiến máu đã được tổ chức tại các nhà chùa. Nước ta là đất nước Phật giáo, có số lượng đông Tăng ni, Phật tử nên chỉ cần các nhà chùa kêu gọi thì sẽ có được nguồn người hiến máu rất lớn”.

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TW GHPGVN – Hòa thượng Thích Thanh Quyết và Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN Ngô Sách Thực tham gia hiến máu.

Nhận thức từ lâu ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, nhưng đây là lần đầu tiên Thượng tọa Thích Thanh Lịch, trụ trì chùa Đông Phúc (Quảng Yên, Quảng Ninh) có cơ duyên thực hiện hành động cao đẹp này.

Đã nhiều lần tham gia hiến máu, anh Hải Hòa cất công đi gần 300 cây số đến hiến máu tại không gian linh thiêng của chùa Yên Tử. “Tôi vẫn thường xuyên theo dõi các hoạt động của chùa Yên Tử, lần này thấy thông tin về ngày hiến máu nên rất háo hức được tham gia”, anh Hòa chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Toàn – Đầu bếp của Công ty Tùng Lâm, Khu Du lịch Yên Tử cùng đồng nghiệp trong Nhà hàng tham hiến máu với suy nghĩa đơn giản “máu để cứu người, sẽ giúp ích được cho những người cần”. Anh Toàn có chút hồi hộp khi được hiến máu trong khu di tích.

Các đại biểu và Tăng ni Phật tử tham gia trồng cây theo lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc “trồng 1 tỷ cây xanh, vì một đất nước Việt Nam tươi đẹp”.

Thanh Hằng – Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan