Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thầy thuốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương hiến máu trước dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Sáng nay 26/4, tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, hơn 200 thầy thuốc đã cùng nhau tham gia chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng”, trong đó nhiều y bác sĩ đã hiến máu nhắc lại nhiều lần.

Trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Ban lãnh đạo bệnh viện đã thống nhất tổ chức điểm hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” đề phòng nguy cơ thiếu máu. Đồng thời tạo bầu không khí vui vẻ cho các bác sĩ, y tá, điều dưỡng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Đến động viên và trực tiếp tham gia hiến máu có TS.BS Phan Hướng Dương – Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương. 

Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ tổ chức hiến máu tại cơ sở 1 tại Tứ Hiệp, Thanh Trì và cơ sở 2 tại Thái Thịnh, Đống Đa. Dự kiến cả đợt sẽ tiếp nhận khoảng 300 đơn vị máu từ cán bộ, bác sĩ, y tá và điều dưỡng. Việc làm này hi vọng sẽ góp phần đem lại sự sống cho nhiều người bệnh phải cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5  và các bệnh nhân khác đang điều trị tại đây.

Nhiều bác sĩ đã tranh thủ đầu giờ làm việc để xuống tham gia hiến máu

Chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” đã trở thành hoạt động thường niên tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đó là truyền thống nhân ái cao đẹp của cán bộ y tế hết lòng vì người bệnh, thể hiện tinh thần nhân văn cao cả, trách nhiệm và tình thương của người thầy thuốc.

Tuy tất bật với công việc chăm sóc người bệnh nhưng nhiều bác sĩ nữ vẫn giữ nụ cười rạng ngời khi hiến máu

Bác sĩ Vũ Văn Thịnh (Đơn vị điều trị F0) đã có 18 lần hiến máu đã rất phấn khởi khi biết giọt máu của mình sẽ cứu sống được ít nhất 1 người bệnh qua App Hiến máu: “Là bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân, chứng kiến nhiều trường hợp người bệnh nguy kịch cần truyền máu cấp thiết nên hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ sự cần thiết của việc hiến máu cứu người. Mỗi lần tham gia hiến máu, tôi cũng như tất cả đồng nghiệp mong muốn góp phần nhỏ tiếp thêm nguồn sống cho những người bệnh đang cần truyền máu”.

Bác sỹ Vũ Văn Thịnh (BV Nội Tiết TW) vừa hiến máu xong đã tham gia khám lâm sàng cho người hiến máu

Đặc biệt hơn, BS Thịnh đã tham gia quy trình đăng ký, khám chọn người hiến máu để chia sẻ khó khăn cùng đoàn hiến máu từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khi nhận thấy lượng người tới hôm nay khá đông.

Trong quá trình làm việc tại các khoa lâm sàng, nhiều nhân viên y tế chứng kiến rất nhiều ca cấp cứu phải chờ người nhà qua Viện Huyết học để hiến máu, bởi máu dự trữ tại bệnh viện không còn. Thời gian chờ rất lâu khiến bệnh nhân hoảng sợ, lo âu, cần y tá động viên, an ủi để ổn định tinh thần. Qua đó mới thấy, việc truyền máu kịp thời là cần thiết tới mức nào. – Lời từ bác sĩ Nguyễn Kim Huệ (Khoa Điều trị tích cực). 

Khi bản thân khoác lên mình áo blouse trắng, chúng ta trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, nhưng khi cắm chiếc kim này để hiến máu, cũng là một cách gián tiếp để giúp đỡ họ – Điều dưỡng Lê Thị Diệu Ly chia sẻ trong lần thứ 2 tham gia hiến máu. 

Bạn Trương Thị Thanh Xuyên – phòng Công tác xã hội cũng tranh thủ nghỉ giữa giờ đón tiếp bệnh nhân để  tham gia hiến máu. 

Đón chào những người hiến máu đặc biệt ngày hôm nay, trong đó có anh Hoàng Quốc Tuấn khi tình cờ khi đi khám bệnh định kỳ, anh Tuấn đã thấy có cơ hội hiến máu, không chần chừ suy nghĩ mà đã tham gia ngay, được biết, anh đã đi xe từ sáng sớm từ Nghệ An ra Hà Nội khám bệnh. 

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan