Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tiếp nhận 5 triệu khẩu trang do Tập đoàn RAAS (Hoa Kỳ) trao tặng

Sáng 2/12/2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 do các đơn vị trao tặng.

Các vật tư này gồm có: 10.500 sản phẩm AIRism (gồm khẩu trang AIRism và lớp áo AIRism mặc bên trong) do Công ty TNHH Uniqlo Việt Nam hỗ trợ; 9,7 triệu ống dung dịch tiêm BFS-Natri Clorid do Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội hỗ trợ; 5 triệu khẩu trang FFP2 do Tập đoàn RAAS Group hỗ trợ; 2 hệ thống PCR, 2 máy tách chiết xuất, kèm theo 23.000 bộ lấy mẫu và 500 bộ quần áo bảo hộ do Tổ chức Chăm sóc sức khỏe Quốc tế Hàn Quốc viện trợ.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Điều nổi bật là trong những thời điểm khó khăn, thử thách gay gắt nhất của dịch bệnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ, đã xuất hiện rất nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, lay động lòng người.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Lễ tiếp nhận trang thiết bị, vật tư y tế (ảnh: Trần Minh).

Bộ Y tế ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, hỗ trợ, đóng góp hiệu quả, những nghĩa cử cao đẹp, tận tâm, tận lực hết mình của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ và cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ quý báu của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong phòng, chống dịch.

Đối với 05 triệu chiếc khẩu trang FFP2 do Tập đoàn RAAS Group (Hoa Kỳ) trao tặng, Bộ Y tế đã giao cho Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là đầu mối làm thủ tục và tiếp nhận lô hàng viện trợ. Số khẩu trang này được phân bổ cho 33 Sở Y tế các tỉnh/thành phố và 21 bệnh viện trực thuộc Bộ nhằm phục vụ tốt hơn công tác phòng chống dịch COVID-19.

5 triệu khẩu trang FFP2 tại kho hàng trước khi được Viện Huyết học – Truyền máu TW bàn giao cho các đơn vị (ảnh: Trần Chiến).

Bộ Y tế tiếp nhận 5 triệu khẩu trang từ Tập đoàn RAS (ảnh: Trần Minh).

Trước đó, chiều 30/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức tiếp nhận gần 5 triệu khẩu trang FFP2 từ Tập đoàn này. Sau khi tiếp nhận, số khẩu trang đã được chuyển tới cho Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Y tế và các Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện 115, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Đây là lô hàng viện trợ khẩn cấp được Tập đoàn RAAS vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam nhằm hỗ trợ các y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch tại các địa phương trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với số ca F0 tăng nhanh tại nhiều địa phương thời gian qua. Tập đoàn nói chung và cá nhân Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Kiều mong muốn tri ân các nhân viên y tế, giúp họ yên tâm trong công tác phòng chống dịch, đồng thời mong muốn được góp sức cùng Chính phủ và nhân dân quê hương Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch.

“Những nguồn lực hỗ trợ của Tập đoàn, Công ty nêu trên là nguồn lực vô cùng quý giá đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các nhà tài trợ. Đây là việc làm rất thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm vì cộng đồng, cùng chung tay với Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế trong cuộc chiến cam go phòng chống dịch COVID-19”- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Thảo Nguyên – Thái Bình

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan