Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Toàn quốc tiếp nhận gần 1,7 triệu đơn vị máu trong năm 2020

Năm 2020, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.405.336 đơn vị máu (tương đương 1.674.646 đơn vị máu 250 ml); tỷ lệ hiến máu tình nguyện (HMTN) đạt 99%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt gần 1,5 %.

Đại biểu tham dự chương trình

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác vận động HMTN toàn quốc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn ra chiều 15/01/2021.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN cho biết: “Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và tình hình thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh miền Trung, trong năm 2020, công tác vận động, tuyên truyền, tiếp nhận, điều phối máu vẫn đảm bảo phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh trên toàn quốc”.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN

Năm 2020 cũng là năm kỷ niệm 20 năm thực hiện Ngày Toàn dân HMTN (7/4/2000 – 7/4/2020). Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư kêu gọi, động viên đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước tham gia HMTN. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa vô cùng thiết thực, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước tích cực tham gia HMTN.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các cấp đã nỗ lực, phấn đấu, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo; nhận được sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền, vận động HMTN được đẩy mạnh sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, nhất là vào thời điểm có các ca bệnh COVID-19 tại cộng đồng, nâng cao rõ rệt nhận thức, quan niệm của người dân về HMTN, đồng thời tạo được ý thức trách nhiệm, tự giác và chủ động của người dân trong việc tham gia hiến máu.

Nhiều chiến dịch truyền thông và sự kiện hiến máu tình nguyện vẫn được duy trì tổ chức sáng tạo, thành công như: Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết, “Lễ hội Xuân hồng” đã vận động và tiếp nhận được 269.664 đơn vị máu; Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” và “Hành trình Đỏ” đã vận động và tiếp nhận được 444.173 đơn vị máu… và nhiều sự kiện hiến máu lớn khác như: Ngày toàn dân HMTN 7/4, Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6,…

Tham luận về công tác tiếp nhận máu, BSCKII. Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia khẳng định vai trò của các bệnh viện, cơ sở tiếp nhận máu trong việc dũng cảm triển khai và đảm bảo an toàn công tác tiếp nhận máu cũng như kịp thời điều tiết máu hợp lý trong hoàn cảnh giãn cách xã hội. “Từ 1,4 triệu lượt người hiến máu, tương đương với gần 1,7 triệu đơn vị đơn vị máu quy đổi được tiếp nhận trong toàn quốc, các Trung tâm Máu đã duy trì thực hiện các xét nghiệm và điều chế đảm bảo an toàn; đã cung cấp trên 2,2 triệu đơn vị máu và chế phẩm máu cho hơn 800 bệnh viện, cơ sở điều trị”, BSCKII. Dương cho biết.

BSCKII. Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia

Theo kế hoạch, năm 2021, toàn quốc phấn đấu tiếp trên 1,5 triệu đơn vị máu (quy đổi tương đương hơn 1,7 triệu đơn vị máu thể tích 250 ml); tỷ lệ người HMTN là 99%; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại từ 47% đến 49%; tỷ lệ dân số hiến máu là 1,6%. Hội nghị nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để đạt được mục tiêu trên như: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lợi ích của HMTN và an toàn truyền máu; đảm bảo hiến máu an toàn, phòng chống dịch bệnh, tiếp tục vận động, huy động cho công tác hiến máu an toàn và phòng chống dịch bệnh; tăng dần số lượng người có đủ sức khoẻ tham gia hiến máu, mở rộng thêm đối tượng hiến máu tình nguyện; tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, vận động và quản lý người hiến máu.

BSCKII. Phạm Tuấn Dương nhấn mạnh HMTN là hoạt động quan trọng về an sinh xã hội nên cần được đầu tư về cơ chế, chính sách, nguồn lực để đáp ứng mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội phù hợp ở mỗi địa phương và trên toàn quốc.

Viện Huyết học – Truyền máu TW cũng đã đề xuất một số nội dung để tiếp tục đẩy mạnh công tác HMTN phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững: cải thiện công tác lập kế hoạch tổ chức hiến máu; cải thiện công tác chăm sóc người hiến máu và tính chất lượng, chuyên nghiệp trong tổ chức tiếp nhận máu; tăng cường các biện pháp để xây dựng lực lượng hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên, hiến thành phần máu, hiến máu nhóm máu hiếm; chỉ đạo, định hướng trong việc xây dựng và ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin nhằm kết nối trên phạm vi toàn quốc việc quản lý người hiến máu, cung cấp máu. Đồng thời từ thực tiễn tính bất ngờ của dịch bệnh vừa qua, Viện đề cập tính cấp thiết của việc xây dựng hướng dẫn quốc gia về phương án, kịch bản tổ chức hiến máu, cung cấp máu trong các “tình trạng đặc biệt” như: khi dịch bệnh bùng phát, khi xảy ra các thiên tai, thảm họa, tình huống bất ngờ về an ninh, quốc phòng…

Tại Hội nghị, nhiều tập thể đã được nhận bằng khen của Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện.

Tin: Thanh Hằng – ảnh: Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan