Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô hiến máu vì đồng đội và người bệnh

“Để có được những đơn vị máu an toàn chỉ có thể được hiến tặng từ chính những người khỏe mạnh, qua đó góp phần mang lại sự sống cho người bệnh. Người bệnh được truyền máu không những được tiếp nhận vào cơ thể mình một loại thuốc quý, mà còn được đón nhận cả một tình yêu thương bao la của cộng đồng”, Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn Trưởng Trung Đoàn CSCĐ Thủ đô chia sẻ.

Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn Trưởng Trung Đoàn CSCĐ Thủ đô tham gia hiến máu tại chương trình.

Ngày 5/5/2022, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô (CSCĐ) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của nhiều cán bộ, chiến sỹ tại đây.
Trong những năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện của Trung đoàn CSCĐ Thủ đô luôn được tổ chức định kỳ, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu kịp thời phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhấn mạnh: Trong những năm qua, tình trạng khan hiếm máu vào các dịp hè, tết đã từng bước được khắc phục, công tác hiến máu ngày càng được nhân rộng với nhiều đối tượng khác nhau. Để có được nguồn máu quý giá đó, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương luôn nhận được sự quan tâm, đồng lòng, chung sức của các Bộ, Ban, Ngành, trong đó có sự vào cuộc chủ động và tích cực với tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại chương trình.

PGS. Tùng cũng hi vọng trong thời gian tới, Viện tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô cho hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa này.

Trong năm 2021, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được hơn 2.000 đơn vị máu từ Bộ Tư lệnh CSCĐ, trong đó có gần 250 đơn vị máu của Trung đoàn CSCĐ Thủ đô. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã tham gia hiến máu nhiều lần và sẵn sàng hiến máu trong những tình huống khẩn cấp khi được huy động.

Thượng úy Kiều Trung Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên Trung đoàn CSCĐ Thủ đô chia sẻ: Hiến máu nhân đạo là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là cơ hội để tuổi trẻ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô chia sẻ với người bệnh. Bản thân tôi là người thường xuyên tham gia hiến máu, tôi nghĩ đấy cũng là một “nhiệm vụ đặc biệt” của mỗi chiến sỹ công an dành cho cộng đồng.

Thượng úy Kiều Trung Sơn (thứ hai bên phải sang), Bí thư Đoàn thanh niên Trung đoàn CSCĐ Thủ đô tham gia hiến máu.

Với những đóng góp to lớn cho phong trào hiến máu tình nguyện, năm 2021, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã vinh dự nhận được giải thưởng “Giọt hồng” do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức. Đây là giải thưởng nhằm tri ân và vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất cho hoạt động hiến máu tình nguyện trong năm.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã tác động nặng nề tới tình hình kinh tế, đời sống xã hội của nước ta, đặc biệt là với công tác hiến máu tình nguyện. Tuy vậy, cả nước vẫn tiếp nhận được hơn 1,3 triệu đơn vị máu, cung cấp hơn 2,2 triệu các chế phẩm máu cho hơn 750 cơ sở y tế điều trị người bệnh, tỷ lệ hiến máu tình nguyện trên 97%, hiến máu nhắc lại đạt trên 54%. Riêng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp nhận gần 350.000 đơn vị máu, nhờ đó Viện đã cung cấp tương đối đầy đủ, kịp thời máu và các chế phẩm máu đến 178 bệnh viện thuộc 28 tỉnh, thành phố.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Đại biểu tham dự chương trình.

Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn Trưởng Trung Đoàn CSCĐ Thủ đô phát biểu khai mạc chương trình.

Các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đăng ký tham gia hiến máu.

Trong đợt hiến máu này, nhiều tân học viên của Trung đoàn CSCĐ Thủ đô lần đầu tham gia hiến máu.

Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại buổi hiến máu.

Vương Tuấn

Clip: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan