Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam chia sẻ giọt máu của mình cho người bệnh

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, sẵn sàng chung tay vì sức khỏe cộng đồng, đẩy lùi và chiến thắng COVID -19, ngày 25/2/2022, các cán bộ chiến sỹ thuộc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”.

Các cán bộ, chiến sỹ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tham gia hiến máu tại chương trình.

Đây là dịp tốt để Trung tâm tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ nhằm hiểu rõ ý nghĩa nhân văn trong về việc hiến máu cứu người, đặc biệt là trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh COVID-19 cũng như những thời điểm thiếu máu trong năm, qua đó thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, sự hưởng ứng nhiệt tình của lãnh đạo, chỉ huy, chiến sỹ các cấp trong toàn đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Kỳ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn khảo sát và Giám sát chất lượng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đang tham gia hiến máu.

Đại tá Nguyễn Văn Kỳ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn khảo sát và Giám sát chất lượng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cho biết: Tôi nghĩ bản thân việc hiến máu đã mang đầy đủ ý nghĩa của nó rồi. Hàng trăm lời nói hay không bằng một hành động cụ thể là hiến máu cứu người, chính vì vậy khi có cơ hội là chúng tôi sẵn sàng tham gia ngay.

Các cán bộ, chiến sỹ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các diễn viên đến từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Cùng ngày, nhiều đơn vị như Trường Đại học Lao động – Xã hội, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội và nhiều tổ chức, cá nhân khác cũng đến tham gia hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện. Đây thực sự là những tình cảm và là trách nhiệm của cộng đồng, xã hội dành cho người bệnh.

Các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội đến tham gia hiến máu.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan