Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tuổi trẻ Công an Thủ đô ra mắt Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu

Sáng nay 9/10/2021, Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện (HMTN) của Tuổi trẻ Công an Thủ đô và tổ chức Hành trình “Giọt máu nghĩa tình – Chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19”.

Hành trình nhân văn này được Công an Thủ đô triển khai trong 02 tháng (từ ngày 17/8/2021 đến 16/10/2021). Đến nay, giai đoạn 1 đã tổ chức được 06 điểm hiến máu với gần 1.000 đơn vị máu an toàn đã được hiến tặng.

Hưởng ứng giai đoạn 2 của Hành trình, 15 điểm hiến máu sẽ diễn ra trong 08 ngày (09 – 16/10) tại: Trụ sở Công an thành phố Hà Nội (Số 27-29 phố Phan Chu Trinh); Trụ sở Trại tạm giam số 2 (Xã Văn Bình, huyện Thường Tín); Trụ sở Công an 05 quận (Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Ba Đình, Thanh Xuân, Đống Đa); Trụ sở Công an thị xã Sơn Tây; Trụ sở Công an 05 huyện (Hoài Đức, Quốc Oai, Ứng Hòa, Thường Tín, Đông Anh).

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội cho biết: “Hoạt động hiến máu sẽ làm đẹp hơn hình ảnh của chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Chúng tôi kỳ vọng Hành trình Giọt máu nghĩa tình năm nay sẽ thu được ít nhất 3.000 đơn vị máu”.

Công an TP Hà Nội trao biển tượng trưng 3.000 đơn vị máu dự kiến được hiến tặng trong Hành trình “Giọt máu nghĩa tình – Chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19” đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện 19-8 – Bộ Công an và Bệnh viện Đại học Y HN.

“Mỗi thành viên Câu lạc bộ Phản ứng nhanh HMTN của Tuổi trẻ Công an Thủ đô sẽ thực sự là những chiến sĩ tiên phong, tích cực hưởng ứng phong trào HMTN, cứu giúp người bệnh”, đồng chí Bùi Mạnh Hùng chia sẻ thêm.

Từ năm 2014 đến nay, Công an TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị triển khai có hiệu quả với nhiều chương trình hiến máu như: Chủ nhật Đỏ, Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu, Hành trình Giọt máu nghĩa tình.

Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an HN đã tham mưu, tổ chức vận động 12.450 lượt cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên Công an Thủ đô đăng ký tham gia hiến máu, thu về 11.609 đơn vị máu an toàn.

Thượng tá Trần Văn Hùng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an TP Hà Nội khẳng định: “Đảng ủy Công an TP Hà Nội nhiều năm qua đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng thường xuyên quan tâm làm tốt công tác hiến máu. Gần 20.000 lượt cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đã đăng ký hiến máu và 15.991 đơn vị máu đã được hiến tặng. Một số đồng chí đã tích cực tham gia hiến máu từ 10 – 35 lần”.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an thủ đô được thành lập với 65 câu lạc bộ trực thuộc cấp cơ sở và 5.691 thành viên. CLB đã đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào HMTN Công an TP Hà Nội.

Đây là mô hình câu lạc bộ hiến máu có quy mô lớn nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

TS. Trần Ngọc Quế tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Ghi nhận sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, TS. Trần Ngọc Quế – Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW khẳng định: “Vào những thời điểm khó khăn nhất, vất vả nhất khi thiếu nguồn người hiến máu, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành “kề vai sát cánh” của lực lượng công an Thủ đô. Từ đầu năm đến nay, Viện đã tiếp nhận được hơn 9.000 đơn vị máu từ lực lượng công an, trong đó riêng Công an Hà Nội là trên 2.000 đơn vị”.

TS. Trần Ngọc Quế cũng đánh giá việc thành lập CLB Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô là cách làm hay, sáng tạo và giúp được người bệnh trong những thời điểm thiếu hụt nguồn máu nghiêm trọng.

Viện Huyết học – Truyền máu TW sẵn sàng là cầu nối, là đơn vị đồng hành để tư vấn, tập huấn, trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng về máu và an toàn truyền máu cho các thành viên của CLB. Để CLB có thể hoạt động thiết thực, hiệu quả, TS. Quế cũng mong muốn CLB sẽ xây dựng quy chế hoạt động cũng như có cách thức quản lý, điều hành hợp lý nhất để kiểm soát, bảo đảm nguồn thông tin kêu gọi hiến máu được tập trung, chính xác.

Thanh Hằng, ảnh: Trung Nguyên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan