“Bệnh nhân của chúng tôi sẽ không thể sống nếu không có người hiến máu”
“Bệnh nhân của chúng tôi sẽ không thể sống nếu không có người hiến máu”.
Đó là chia sẻ của TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tại chương trình Gặp mặt người hiến máu nhóm máu hiếm, nhóm máu hoà hợp phenotype tiêu biểu năm 2024 diễn ra vào sáng 23/11, do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức.
Với tinh thần nhiệt tình và những thông tin kiến thức hữu ích, chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo người hiến máu nhóm máu hiếm, nhóm máu hoà hợp phenotype tiêu biểu năm 2024.
Tham dự chương trình có PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, về phía nhà tài trợ có bà Hoàng Thị Kim Cương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Medcomtech; ông Chu Tuấn Nghĩa, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam.
PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng hoa cho lãnh đạo đơn vị tài trợ, đồng hành.
Chương trình cũng có sự góp mặt của gần 300 người hiến máu nhóm máu hiếm và máu hòa hợp phenotype tiêu biểu, được lựa chọn theo nhiều tiêu chí.
Người hiến máu chụp ảnh check-in tại chương trình
PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: Năm 2024, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận dự trù gần 240 đơn vị máu nhóm hiếm và 2.458 đơn vị máu hòa hợp phenotype từ các cơ sở điều trị. Lượng máu phù hợp dự trữ sẵn trong kho chỉ đáp ứng được khoảng 56%, số còn lại (44%) Viện phải tìm kiếm và huy động trực tiếp từ người hiến máu.
PGS.TS. Trần Ngọc Quế cũng biểu dương, ghi nhận tấm lòng của những người hiến máu nhóm hiếm, hiến máu hòa hợp phenotype đã không quản đường xa (từ Nam Định, Hà Nam, Thái Bình…) và sắp xếp thời gian bận rộn của mình để đến hiến máu khi có bệnh nhân cần.
“Chính sự nhiệt huyết, luôn sẵn sàng đồng hành của quý vị đã giúp chúng tôi đảm bảo được nguồn máu vô cùng đặc biệt này. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và cá nhân tôi luôn trân trọng, cảm phục và biết ơn những nghĩa cử cao đẹp, kịp thời đó”, PGS. Quế bày tỏ.
PGS.TS. Trần Ngọc Quế và TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà giao lưu cùng người hiến máu
Trong phần giao lưu với người hiến máu tại chương trình, TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khẳng định “Bệnh nhân của chúng tôi sống được là nhờ có máu, nếu không có các anh chị người hiến máu thì bác sĩ cũng không thể làm được gì, không có một loại thuốc nào có thể thay thế cho máu”.
Điều đó đã thể hiện tầm quan trọng của những người hiến máu trong việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh, bởi nhu cầu máu hiện nay vẫn còn rất lớn. TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho biết thêm, hàng năm, riêng tại Trung tâm Thalassemia của Viện, có khoảng 100 bệnh nhân mới và trên cả nước, mỗi năm có khoảng 2.000 bệnh nhân tan máu bẩm sinh phải truyền máu cả đời.
Các đại biểu là người hiến máu nhóm máu hiếm, người hiến máu phenotype tiêu biểu đặt câu hỏi cho chuyên gia tại chương trình.
Là một trong những người hiến máu nhóm máu hiếm được khen thưởng của Viện từ những năm đầu tiên chương trình tổ chức, chị Nguyễn Thị Nhinh đã chia sẻ câu chuyện hiến máu của mình từ khi còn là cô sinh viên lần đầu tiên đi hiến máu và biết mình mang nhóm máu hiếm B Rh(D) âm.
“Từ khi biết mình có nhóm máu hiếm, tôi đã sinh hoạt trong CLB nhóm máu hiếm và nhiều lần đi hiến máu cấp cứu cho người bệnh. Lần đầu tiên tôi nhận được cuộc gọi huy động của Viện là khi đang trong giờ học ở trường, vì người bệnh cần máu gấp nên khi kết thúc buổi học là 12 giờ trưa, tôi đã qua Viện để hiến máu ngay.
Tôi hi vọng tất cả các anh chị em người hiến máu ở đây sẽ luôn có sức khỏe, vì chúng ta là những người có nhóm máu hiếm, chúng ta có sức khỏe thì mới có thể tiếp tục hiến máu cho người bệnh”, chị Nhinh mong muốn.
Chị Nguyễn Thị Nhinh hi vọng những người hiến máu luôn giữ sức khoẻ tốt để có thể hiến máu khi người bệnh cần
Nhiều lần hiến máu hòa hợp phenotype, anh Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ rằng, bản thân rất bất ngờ và xúc động khi biết mình có nhóm máu hòa hợp mà người bệnh cần.
“Sau lần đầu tiên được Viện mời đến hiến máu hòa hợp, tôi có về nhà tìm hiểu thêm và hôm nay khi được nghe các chuyên gia giải thích về việc xác định nhóm máu hòa hợp, tôi xúc động vô cùng.
Trên đời này có những người không có quan hệ huyết thống, hình hài cũng khác tôi nhưng chúng tôi lại có những tương đồng về nhóm máu. Chính điều này đã thúc giục tôi sẽ hiến máu thường xuyên và lan tỏa hành động này nhiều hơn đến mọi người, vì chúng ta đang là nguồn sống quan trọng của những người cần máu”.
Đến tham dự chương trình gặp mặt, anh Tuấn đã chuẩn bị những món quà tinh thần cho người bệnh, đó là những chiếc khăn len với hi vọng có thể mang lại cho họ một mùa đông ấm áp.
Anh Nguyễn Minh Tuấn hi vọng món quà tinh thần nhỏ sẽ giúp người bệnh có một mùa đông thật ấm áp.
Chị Thu Hằng – người hiến máu hoà hợp phenotype tranh thủ hiến máu trước khi bắt đầu chương trình
Các tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam thể hiện
Các đại biểu là người hiến máu nhóm máu hiếm tiêu biểu nhận khen thưởng của Viện.
Người hiến máu hòa hợp phenotype tiêu biểu được nhận giấy khen của Viện.
Thảo Nguyên, Thùy Trang – Ảnh: Gia Thắng
Bài viết liên quan
Có bao nhiêu hệ nhóm máu?
23 Tháng Mười Một, 2024Chúng ta vẫn thường nghe thấy và nhắc đến nhóm máu của bản thân mình là nhóm: O, A, B hay AB. Đó chính là các nhóm máu của hệ…
Không phải chờ máu hàng tháng trời nhờ có người hiến máu hoà hợp phenotype
16 Tháng Mười Hai, 2023Ngày 16/12, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Gặp mặt người hiến máu hòa hợp (phenotype) tiêu biểu năm 2023 với sự tham dự của gần…