Hiến máu đầu xuân – Lan tỏa nét đẹp văn hóa
Trong không khí hân hoan và tâm thế hứng khởi mừng xuân Ất Tỵ, ngoài sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của hoa mai, với rất nhiều người, nếu chưa có “sắc đỏ” của giấy chứng nhận hiến máu, Tết sẽ chưa thật sự trọn vẹn.
Ngoài việc tặng nhau những chiếc lì xì may mắn, xin chữ ông đồ, lễ chùa cầu bình an… giờ đây, đi hiến máu đầu xuân đã trở thành thói quen của rất nhiều người mỗi dịp xuân về, với hy vọng đón một năm mới vạn sự tốt lành cho bản thân và cho những người bệnh đang cần máu.
Sáng 4/2/2025 (mùng 7 Tết), Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã có rất đông người tới đăng ký tham gia hiến máu. PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tới Viện để thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
Tay trong tay cùng người bạn đời của mình tới Viện Máu từ rất sớm, vợ chồng anh Lưu Việt Hoàng và chị Phan Thúy Bích (Hà Đông) từ nhiều năm nay luôn giữ thói quen hiến máu vào dịp đầu xuân.
“Năm nào hai vợ chồng tôi cũng sắp xếp thời gian tới Viện hiến máu mỗi khi Chương trình Lễ hội Xuân hồng được tổ chức hoặc những ngày sau Tết. Nhiều năm như thế, Tết mà không được đi hiến máu thì cả tôi và bà xã đều thấy năm mới chưa được trọn vẹn”, Anh Hoàng chia sẻ.
Anh Lê Xuân Trường, công tác Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có thêm cho mình tấm “sổ đỏ” thứ 19 vào dịp đầu năm mới.
Đôi bạn trẻ cùng vui vẻ chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm ý nghĩa dịp đầu xuân sau khi hiến máu thành công.
Chỉ trong 09 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ 25/01 đến 02/02 (26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), đã có 2.019 người đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu và hiến tiểu cầu, trong đó 1.390 người hiến máu và 629 người hiến tiểu cầu. Ngày mùng 6 Tết, Viện đón tiếp 463 người hiến máu và 127 người hiến tiểu cầu. Con số này trong ngày mùng 7 Tết là 487 người hiến máu và 136 người hiến tiểu cầu. Trong số này, có hàng trăm cán bộ, nhân Viện Máu tranh thủ giờ làm việc hay sau ca trực chia sẻ những đơn vị máu, tiểu cầu tới người bệnh.
Hiến máu đầu xuân không chỉ là một hoạt động ý nghĩa, nhân văn mà còn là nét đẹp văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc, gói trọn tinh thần cùng những truyền thống cao đẹp của dân tộc.
Thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tăng cao do người bệnh đồng loạt quay trở lại các bệnh viện sau kỳ nghỉ kéo dài. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương rất mong người dân đủ điều kiện sức khỏe (đặc biệt là người hiến máu có nhóm máu O) thu xếp thời gian tham gia hiến máu. Quý vị vui lòng mang theo căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc xuất trình VNeID (định danh mức 2) khi tới tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu. 1. Quý vị có thể tới hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ 7h đến 18h tất cả các ngày. 2. Các điểm hiến máu cố định ở Hà Nội (26 Lương Ngọc Quyến – Hoàn Kiếm, 132 Quan Nhân – Thanh Xuân, 78 Nguyễn Trường Tộ – Ba Đình, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và số 10, ngõ 122 đường Láng – Đống Đa): mở cửa từ 8h – 11h30 và 13h30 – 16h30 từ thứ 3 đến Chủ nhật. 3. Việc tiếp nhận tiểu cầu ở Viện Huyết học – Truyền máu TW sẽ dựa theo nhu cầu và dự trù sử dụng theo từng ngày với từng nhóm máu của các bệnh viện. Người hiến tiểu cầu vui lòng đăng ký trước, chọn khung giờ còn trống theo hướng dẫn tại đây và mang theo giấy tờ tùy thân khi đi hiến. |
Quang Hải
Bài viết liên quan
“Công dân Viện Máu” nô nức hiến máu khai xuân
03 Tháng Hai, 2025Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, nhiều cán bộ, nhân viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã cùng nhau hiến máu…
Viện đón tiếp hơn 2.000 người hiến máu trong kỳ nghỉ Tết
03 Tháng Hai, 2025Mặc dù là kỳ nghỉ Tết nhưng điểm hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu vẫn mở cửa đón tiếp người dân đến hiến máu, hiến tiểu cầu…