Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Truyền gần 10 lít máu cứu sống bé gái sốt xuất huyết

Bệnh nhi 12 tuổi ở Trà Vinh bị sốt xuất huyết nặng, được Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) truyền gần 10 lít máu và chế phẩm máu liên tục, giúp cứu sống bệnh nhi một cách ngoạn mục.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi được chẩn đoán sốt xuất huyết vào ngày 11/6, nhập viện tại Bệnh viện sản – nhi Trà Vinh trong tình trạng sốt, buồn nôn và hành kinh.

Đến ngày thứ tư, bé nôn ói nhiều, hành kinh ồ ạt, tiêu ra máu và được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng kèm xuất huyết tiêu hóa. Các bác sĩ đã truyền máu và điện giải, nhưng tình trạng tiêu máu ngày càng nặng, mỗi lần đi tiêu mất khoảng 0,5 lít máu.

Sau hội chẩn, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 tối 14/6.

Khi nhập viện, bệnh nhi rơi vào tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch, hồng cầu giảm sâu. Các bác sĩ phải cho bé thở máy, truyền dịch chống sốc, truyền liên tục máu và chế phẩm máu. Tổng cộng, bệnh nhi được truyền gần 10 lít máu và chế phẩm máu, trong khi thể tích máu của bệnh nhi chỉ khoảng 3,5 lít.

Kết quả nội soi dạ dày – tá tràng cho thấy bệnh nhi bị xuất huyết lan rộng, chỉ có thể cầm máu một phần. Bệnh viện tiếp tục hội chẩn với chuyên khoa huyết học và tiến hành tiêm thuốc cầm máu. Nhờ can thiệp kịp thời, sau hai ngày, bệnh nhi được cai máy thở, không còn hành kinh và tiêu ra máu, sức khỏe dần ổn định trở lại.

Bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng đã được y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu sống ngoạn mục. (Ảnh: Duy Tính – Thiết kế: Gia Thắng)

Theo PGS.TS. Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, đây là ca bệnh sốt xuất huyết sốc do mất máu tiêu hóa nặng, khác với phần lớn trường hợp thường sốc do tổn thương gan, thận. Bệnh nhi này là người được truyền lượng máu và chế phẩm máu lớn nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Nếu nhập viện trễ, nguy cơ tử vong rất cao trên đường chuyển viện.

Ông cũng cảnh báo người dân nếu sốt trên 2 ngày không giảm thì nên đến cơ sở y tế kiểm tra. Sốt xuất huyết nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời sẽ có tiên lượng tốt. “Trong vòng 2 – 3 tuần gần đây, ngày nào Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng tiếp nhận ca sốt xuất huyết nặng. Tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc, hiện có 3 bệnh nhi nặng, và trung bình cứ 1 ca nặng trong viện thì ngoài cộng đồng có thể có 10 – 20 ca khác”, PGS.TS. Phạm Văn Quang thông tin.

Theo Báo Thanh Niên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan