Tăng cường đảm bảo máu an toàn cho cấp cứu và điều trị tại Côn Đảo
Với mục tiêu đảm bảo máu an toàn phục vụ cho cấp cứu và điều trị cho người dân sinh sống tại vùng hải đảo xa đất liền, ngày 23 – 24/6 vừa qua, đoàn công tác Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã có chuyến làm việc với đại diện các cơ quan tại huyện đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), đồng thời tiến hành tư vấn, khám sức khỏe, lấy máu xét nghiệm cho 100 người để tuyển chọn lực lượng hiến máu dự bị.
Đây là lần thứ 4 Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn truyền máu tại Côn Đảo (lần đầu tiên vào năm 2007).
Chương trình có sự tham dự của: ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; bà Nguyễn Thụy Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo; đại diện lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo: Trung tâm Y tế Quân – Dân y kết hợp, Hội Chữ thập đỏ….
Về phía đoàn công tác có PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng; PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia; TS.BS. Trần Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy; đại diện Bệnh viện Huyết học Truyền máu (TP. Hồ Chí Minh) cùng các cán bộ chuyên trách.
PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh làm việc với đại diện các cơ quan tại huyện đảo Côn Đảo.
Tại buổi làm việc, các bên đã cùng trao đổi về thực trạng, khó khăn cũng như các giải pháp để đảm bảo nguồn máu cấp cứu và điều trị cho người dân tại Côn Đảo. Đây là một địa bàn đặc biệt với vị trí địa lý cách đất liền gần 200km, mất khá nhiều thời gian để di chuyển. Do đó việc nâng cao năng lực cho cán bộ y tế và xây dựng lực lượng hiến máu dự bị là việc cần thiết.
Bà Nguyễn Thụy Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo phát biểu tại chương trình.
Tiếp tục chuyến công tác, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức buổi tập huấn, chia sẻ kiến thức và kỹ năng cơ bản về hiến máu tình nguyện cho cán bộ, công chức và người dân trên đảo. Sau đó, gần 100 mẫu máu của người dân đăng ký tham gia lực lượng hiến máu dự bị đã được lấy và chuyển về Viện để xét nghiệm, đánh giá tiêu chuẩn tham gia Câu lạc bộ Máu sống tại địa phương.
PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia chia sẻ kiến thức và kỹ năng cơ bản về hiến máu tình nguyện cho cán bộ, công chức và người dân trên đảo.
Nhân viên y tế lấy mẫu máu của người dân đăng ký tham gia lực lượng hiến máu dự bị.
Đây là việc thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu đúng và tích cực hơn về nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, đồng thời giúp đảm bảo nguồn máu bền vững tại các vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên cương, nơi gặp nhiều thách thức trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.
Gia Thắng, ảnh: Minh Huế
Bài viết liên quan
Hiến máu thể hiện sức sống mạnh mẽ của người dân Tây Nguyên
22 Tháng Sáu, 2025Nhà văn Nguyên Ngọc ví người dân Tây Nguyên như những cây xà nu vững chắc và đoàn kết, bao bọc và che chở lẫn nhau. Hồn hậu, phóng khoáng…
Giọt hồng Sông Tiền lan toả giá trị nhân văn
25 Tháng Sáu, 2025Ngày 24/6, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ II năm 2025 với…
Hành trình Đỏ Hưng Yên góp thêm trên 800 đơn vị máu quý giá cho người bệnh
24 Tháng Sáu, 2025Trong thời điểm bộn bề với bao công việc chuẩn bị cho công tác sáp nhập tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Hưng Yên vẫn…