Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Viện thăm và làm việc tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Ngày 04/9, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng; PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia và các cán bộ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Học viện Phật giáo Việt Nam nhân dịp Hoàn mãn 3 tháng cư kiết hạ và Lễ Vu lan 2025. Tiếp đoàn có Hoà thượng – TS. Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.

Lãnh đạo Viện làm việc tại Học viện Phật giáo Việt Nam.

Trong những năm qua, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội thường xuyên phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức các chương trình hiến máu lớn qua đó đã thu hút các tăng ni sinh Học viện và đông đảo Phật tử cùng tham gia. Hoạt động hiến máu do Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức có ý nghĩa sâu sắc về đạo pháp, nhân văn cao cả và được coi là đại thuận duyên để thực hiện hạnh Bồ Tát của mình bằng việc làm thiết thực.

Hoà thượng.TS. Thích Thanh Quyết từng nói: Đạo Phật là đạo từ bi và trí huệ, nếu chỉ lo trau dồi kiến thức mà quên mất lòng từ bi thì không những không đúng với tôn chỉ của đạo Phật, mà cái trí huệ ấy cũng không trọn vẹn. Phật tử phát tâm tu theo Bồ Tát đạo cần phải thấm nhuần tư tưởng và hành trì tu tập Sáu Ba-la-mật, mà từ bi chính là động cơ của hạnh bố thí, là hạnh đứng đầu trong Sáu Ba-la-mật. Việc hiến máu là đại thuận duyên để thể hiện lòng từ bi, hàm chứa cả ý nghĩa tự lợi và lợi tha, giúp Phật tử trưởng dưỡng bồ đề tâm trên lộ trình giác ngộ – giải thoát.

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội là nơi tu học của nhiều vị sư trụ trì, nhiều vị chức sắc ở các ban trị sự các tỉnh thành, vì vậy hoạt động hiến máu được triển khai sẽ ngày càng lan tỏa rộng khắp.

Noi gương Đức Phật “Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”, trong thời gian qua đã có rất nhiều cơ sở phật giáo và hàng nghìn tăng ni, phật tử trên cả nước tham gia hiến máu cứu người. Những hình ảnh đẹp này mang một ý nghĩa nhân văn to lớn tới cộng đồng và xã hội.

Vừa qua, ngày 15/8, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có công văn kêu gọi tăng ni các Ban, Viện TW; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện và các cơ sở giáo dục Phật giáo tiếp tục tổ chức phong trào: “Hiến máu cứu người – Hành Bồ tát đạo”.

Trong tháng 10/2025, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức chương trình “Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo”.

An cư kiết hạ là một truyền thống của Phật giáo, chỉ việc chư tăng ni tạm ngừng việc đi giáo hóa, khất thực bên ngoài để tập trung tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới luật và kinh điển tại một trú xứ trong ba tháng mùa mưa (hoặc mùa hạ). Truyền thống này bắt nguồn từ thời Đức Phật vì lòng từ bi không muốn giẫm đạp côn trùng trong mùa mưa và để chư tăng ni cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu tập.

Lễ Vu Lan, còn gọi là lễ báo hiếu, diễn ra vào ngày 15/7 âm lịch hằng năm. Đây là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo, nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên, đồng thời nhắc con người tìm về cội nguồn.

Vương Tuấn (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan