Đi hơn 40 cây số để hiến máu hiếm sau cuộc gọi khẩn thiết sáng mùng 1 Tết
Sáng sớm mùng 1 Tết, anh Nguyễn Tuấn Dũng (Bắc Ninh) vừa kết thúc ca trực thì nhận được cuộc gọi từ Tổng đài Hiến máu của Viện Huyết học – Truyền máu TW. Bên kia đầu dây, tổng đài viên khẩn thiết mong anh giúp đỡ bởi không liên hệ được những người có nhóm máu hiếm như anh.
Dù bất ngờ nhưng anh Dũng luôn trong tâm thế sẵn sàng. Vượt quãng đường hơn 40 cây số đi hiến máu trong buổi sáng đầu năm, anh Dũng vui vì đã làm được một việc tốt.
Câu chuyện trên được anh Dũng chia sẻ nhân dịp tham dự chương trình Gặp mặt người hiến máu nhóm máu hiếm tiêu biểu năm 2025 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức sáng 15/11/2025 tại Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các chế phẩm máu nhóm hiếm Rh(D) âm tại các cơ sở y tế, đặc biệt tại Hà Nội liên tục tăng so với giai đoạn trước, phần lớn đều được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương huy động người hiến máu để đáp ứng kịp thời, đầy đủ. Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, đồng thời tri ân, tôn vinh những đóng góp thầm lặng, sẵn sàng hiến máu của người hiến máu nhóm máu hiếm.

Chương trình là nơi gặp gỡ thường niên của những người hiến máu có nhóm máu hiếm.
PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: Việc đảm bảo nguồn người hiến máu nói chung, đặc biệt là nguồn người hiến máu có nhóm máu hiếm Rh(D) âm nói riêng gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, do tại Việt Nam, tỷ lệ người mang nhóm máu Rh(D) âm chỉ chiếm khoảng 0,07% – 0,1% dân số. Khi người bệnh có nhóm máu hiếm cần truyền máu, từng giây phút trôi qua đều là những khoảnh khắc vô giá bởi không phải lúc nào tại các Trung tâm máu cũng có sẵn nguồn máu hiếm dự trữ”.

PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW phát biểu tại chương trình Gặp mặt người hiến máu nhóm máu hiếm tiêu biểu năm 2025.
Khẳng định những đóng góp của người hiến máu nhóm máu hiếm, PGS.TS. Trần Ngọc Quế cảm kích tấm lòng của những người mang trong mình nhóm máu hiếm đã không ngần ngại đêm khuya, mưa gió, đường xa cách trở vẫn sẵn sàng lên đường, đến đúng giờ hẹn để hiến máu. “Anh, Chị chính là phao cứu sinh duy nhất, là ngân hàng máu sống đặc biệt mà cho đến nay, dù y học đã phát triển vượt bậc nhưng vẫn chưa có phương pháp tối ưu nào có thể thay thế được”.
Thật vậy, những người có nhóm máu hiếm nhưng tấm lòng lại không hiếm. Họ luôn giàu lòng nhân ái, nhiệt huyết và sẵn sàng lên đường khi nhận được cuộc gọi từ số máy quen thuộc.

Anh Nguyễn Tuấn Dũng vui mừng gặp lại chị Phạm Thị Thanh Mỹ (nhân viên phòng Quan hệ công chúng), người đã liên hệ mời anh đi hiến máu trong sáng mùng 1 Tết.

Anh Cao Hải Anh (áo trắng) hồ hởi khi gặp thầy giáo – bác sĩ Đỗ Văn Hùng tại chương trình gặp mặt người hiến máu nhóm máu hiếm tiêu biểu năm 2025. Khi biết cả hai thầy trò đều trong cộng đồng người có nhóm máu hiếm, cùng có một nơi họ ghé thăm thường xuyên là Viện Huyết học – Truyền máu TW thì dường như có sợi dây kết nối gần gũi hơn giữa họ.
Một lần nọ, anh Cao Hải Anh đi công tác ngoài đảo Cô Tô. Những cuộc gọi huy động máu từ Viện vì thế mà không có lời hồi đáp. Ngay sau khi trở lại đất liền, anh mới hay tin có một bệnh nhi đang rất cần mình nên đã lập tức đi thẳng đến Viện Huyết học – Truyền máu TW. Đến nơi lúc 5 giờ chiều, anh thở phào nhẹ nhõm vì cháu bé vẫn chờ được mình.

Bác sĩ Đỗ Văn Hùng (Giảng viên Học viện Quân y) cho biết mỗi lần nhận được cuộc gọi từ Viện đều thấy rất vui vì đã góp được một phần sức lực để giúp bệnh nhân.

Lần đầu tiên chị Nguyễn Thị Phương Thảo (Phú Thọ) dự chương trình gặp mặt người hiến máu có nhóm máu hiếm. Chị thấy bản thân có trách nhiệm hơn với sức khoẻ của mình để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. “Mình nghĩ có người cần thì mình sẽ đi, chỉ cần cố gắng giữ sức khoẻ cho tốt để đến nơi không bị Viện mời về”, chị Thảo hài hước chia sẻ.

Đại uý Nguyễn Thị Hà Mi (Phòng Tổ chức cán bộ, Công an Thành phố Hà Nội) từng được truyền tiểu cầu kịp thời khi mắc sốt xuất huyết nặng. Từ đó, cô biết mình có nhóm máu hiếm và tự nhủ: “Sau này nếu đủ sức khỏe, mình sẽ là người đi cứu người khác”.

Ông Lê Tự Lực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động HMTN TP Hà Nội và ông Nguyễn Xuân Quý, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Vận động HMTN TP Hà Nội trao Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội cho 15 người hiến máu nhóm máu hiếm tiêu biểu năm 2025.

PGS.TS. Trần Ngọc Quế và ThS. Nguyễn Văn Nhữ, Trưởng phòng Truyền thông – GDSK, Phụ trách Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW trao Giấy khen của Viện Huyết học – Truyền máu TW cho 20 người hiến máu nhóm máu hiếm tiêu biểu năm 2025.

Ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm, ThS. Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng phòng Quan hệ công chúng, Viện Huyết học – Truyền máu TW làm Chủ nhiệm CLB.

PGS.TS. Trần Ngọc Quế và ThS. Nguyễn Phương Thảo, Trưởng phòng Quan hệ công chúng tặng hoa và giấy chứng nhận cho Nhà hát Múa rối Việt Nam, đơn vị đã đồng hành tổ chức chương trình.


Các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam cống hiến những màn trình diễn ấn tượng.
|
Tính đến tháng 11/2025, Hội Truyền máu quốc tế công nhận có tới 48 hệ nhóm máu hồng cầu với 398 kháng nguyên nhóm máu khác nhau. Mỗi hệ nhóm máu lại có các nhóm máu khác nhau do sự có mặt hay vắng mặt của kháng nguyên mang đặc tính di truyền trên bề mặt hồng cầu và kháng thể trong huyết thanh của người đó. Trong đó, hệ nhóm máu ABO và hệ nhóm máu Rh là quan trọng nhất trong thực hành truyền máu. Chúng ta vẫn nghe và quen gọi các nhóm máu: O, A, B, AB; đó chính là các nhóm máu thuộc hệ nhóm nhóm máu ABO. Hệ nhóm máu ABO được phát hiện đầu tiên năm 1901 bởi nhà bác học vĩ đại Karl Landsteiner, mở ra kỷ nguyên mới trong thực hành truyền máu. Những năm sau đó, nhiều hệ nhóm máu hồng cầu khác đã được phát hiện như hệ nhóm máu Rh, Kell, Kidd, Duffy, Lewis, MNS… Hệ nhóm máu Rh có hệ kháng nguyên đa dạng và phức tạp nhất với 56 kháng nguyên, trong đó kháng nguyên D là phổ biến nhất. THẾ NÀO LÀ NHÓM MÁU HIẾM? Kháng nguyên nhóm máu có tỷ lệ rất khác nhau tùy thuộc vào chủng tộc, quốc gia và các vùng địa lý. Do đó, nhóm máu này có thể là hiếm ở người da trắng, nhưng chưa chắc đã hiếm ở người châu Á và ngược lại. Hội Truyền máu Quốc tế quy ước nhóm máu có tần suất xuất hiện dưới 0,1% được gọi là nhóm máu hiếm và dưới 0,01% được gọi là nhóm máu rất hiếm. Tại Việt Nam, một trong những nhóm máu hiếm hay nhắc đến là Rh(D) âm vì chỉ chiếm dưới 0,1% dân số. Trong khi tỷ lệ nhóm máu Rh(D) âm trong cộng đồng ở châu Âu hay nhiều nước lại không phải là hiếm, vì có thể chiếm tới 15 – 40% dân số. |
Thảo Nguyên – Hải Yến
Ảnh: Gia Thắng
Bài viết liên quan
Cuộc hội ngộ của 180 gương mặt tiêu biểu đã hiến tặng gần 12.000 đơn vị máu và tiểu cầu
01 Tháng Mười Một, 2025Ngày 1/11/2025, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025. Sự kiện được Viện tổ chức…
Gặp nhau để thêm động lực hiến tiểu cầu nhiều hơn
01 Tháng Mười Một, 2025Những cái bắt tay thật chặt, những chiếc ôm nồng ấm hòa cùng bao kỷ niệm về hành trình thực hiện nghĩa cử cao đẹp là những hình ảnh đầy…




