Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2025
Ngày 19/1/2026, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2025 nhằm kiểm điểm thực hiện nghị quyết của Hội nghị đã đề ra năm 2025 và thống nhất phương hướng, biện pháp, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị
Tham dự chương trình có Đ/c Nguyễn Lương Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Đ/c Lại Vũ Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế; Đ/c Lâm Văn Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Phường Cầu Giấy; Đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Phường Cầu Giấy; Đ/c Lưu Bách Toàn, Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hà Nội cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, cán bộ chủ chốt và 300 cán bộ, nhân viên đại diện cho 1.111 viên chức, người lao động Viện Huyết học – Truyền máu TW.
![]() |
![]() |
![]() |
Các đại biểu tham dự chương trình.
Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết Viện đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2025. Tập thể Viện vẫn giữ vững được tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; nhân lực làm việc tại các đơn vị ổn định; đời sống, thu nhập cho cán bộ nhân viên được đảm bảo; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và đảm bảo nguồn máu cho điều trị tại Viện và thực hiện cung cấp máu và chế phẩm máu cho hơn 180 bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn quốc; giải quyết cơ bản các khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW phát biểu khai mạc hội nghị. Viện trưởng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong năm qua.
“Mặc dù trong năm vừa qua Viện còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, Quận uỷ Đống Đa (trước đây), Đảng ủy Phường Cầu Giấy; sự ủng hộ tích cực và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị; sự tin tưởng của người bệnh và người hiến máu, đặc biệt là sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể cán bộ, viên chức người lao động, Viện đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, hành chính, hậu cần và rất nhiều các nhiệm vụ khác. Đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực hết mình, sự tận tâm, tận lực với công việc của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Viện”, Viện trưởng nhấn mạnh.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025.

PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện thống nhất các ý kiến bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026.

ThS. Bùi Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viện báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm 2025.

ThS. Nguyễn Thừa Thắng, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
![]() |
![]() |
![]() |
Các cán bộ tham luận tại hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đánh giá cao vai trò nòng cốt của Viện trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu, ghép tế bào gốc, điều trị các bệnh lý huyết học phức tạp, đồng thời là trung tâm chỉ đạo chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
“Những kết quả mà Viện đạt được trong thời gian qua không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn hàng đầu, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc, viên chức, người lao động.
Đặc biệt, trong bối cảnh ngành y tế còn nhiều khó khăn, áp lực công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, Viện vẫn giữ vững ổn định, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân”, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết.

Đồng chí Nguyễn Lương Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị Công đoàn Viện tiếp tục:
- Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; lên kế hoạch cụ thể chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ cho chính bản thân các cán bộ y tế.
- Chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các quy chế liên quan đến tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc, an toàn – vệ sinh lao động, chế độ chính sách đặc thù ngành y.
- Phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, 6 phong trào thi đua của Viện, gắn thi đua với nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, tất cả vì sự hài lòng và tin yêu của nhân dân.
- Quan tâm công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, tâm huyết, am hiểu pháp luật và thực tiễn ngành y tế, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ban Lãnh đạo Viện đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Đồng chí Lại Vũ Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng cho 9 tập thể.

Đồng chí Nguyễn Lương Tâm trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 2023 – 2024.


Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 67 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 2023 – 2024.

Trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024.

Trao tặng Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam cho các các nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Trao tặng Giấy khen của Đảng bộ Viện cho 3 Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2025.

Ký kết quy chế phối hợp giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức Công đoàn.

Tiết mục văn nghệ do Đoàn Thanh niên Viện trình diễn.
|
Một số kết quả hoạt động nổi bật của Viện năm 2025: Công tác Đảng:
Hoạt động khối huyết học:
Công tác xét nghiệm huyết học: Số lượng xét nghiệm toàn Viện thực hiện đạt 10.363.853 lượt, bằng 103,3% so với năm 2024, đạt 100,2% so với chỉ tiêu kế hoạch. Hoạt động của Trung tâm Máu Quốc gia:
Công tác quản lý chất lượng: Năm 2025, 100% đơn vị xét nghiệm của Viện được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 15189:2022. Hoạt động nghiên cứu khoa học:
Chuyển đổi số: Viện hoàn thành chuyển đổi quản lý bệnh viện trên hệ thống HIS mới. Bước đầu áp dụng thành công bệnh án điện tử và hướng tới bệnh án điện tử toàn phần. Công tác Công đoàn:
Công tác Đoàn Thanh niên:
|
Hải Yến – Ảnh: Trần Chiến, Gia Thắng
Bài viết liên quan
100% đơn vị xét nghiệm của Viện được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 15189:2022
05 Tháng Mười Hai, 2025Ngày 04/12/2025, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức lễ trao chứng chỉ công nhận phòng xét nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO 15189:2022 cho 9 đơn…
PGS.TS. Bạch Quốc Khánh tiếp tục đồng hành, gắn bó với tập thể Viện trong thời gian tới
28 Tháng Mười Một, 2025Ngày 28/11/2025, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức Lễ Ký kết hợp đồng chuyên gia với PGS.TS Bạch Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Huyết học –…
Viện đồng hành, hỗ trợ Bệnh viện 19-8 triển khai hoạt động ghép tế bào gốc
15 Tháng Một, 2026Ngày 13/01/2026, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) để tư vấn, định hướng về hoạt…
Đoàn công tác của Viện khảo sát và tư vấn chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc
08 Tháng Một, 2026Vừa qua, đoàn công tác của Viện Huyết học – Truyền máu TW do PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc…
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương: Khẳng định vai trò đơn vị chuyên khoa đầu ngành
30 Tháng Mười Hai, 2025Đề án 1816, cùng với các chương trình chỉ đạo tuyến và khám chữa bệnh từ xa là cầu nối quan trọng thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến điều…










