Nhiều báo cáo giá trị tại Hội nghị Khoa học kỷ niệm 16 năm thành lập Khoa Bệnh máu tổng hợp
Ngày 22/6/2026, tại Viện Huyết học – Truyền máu TW đã diễn ra Hội nghị Khoa học kỷ niệm 16 năm thành lập Khoa Bệnh máu tổng hợp và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Trên chặng đường 16 năm xây dựng và phát triển (23/06/2010 – 23/06/2026), bên cạnh công tác quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh, Khoa Bệnh máu tổng hợp luôn chú trọng, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và cập nhật kiến thức y khoa liên tục nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.
Hội nghị Khoa học là diễn đàn chuyên sâu để các y bác sĩ cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời chia sẻ, cập nhật những tiến bộ, chiến lược mới nhất trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý Đa u tuỷ xương và U lympho.

Ban chủ toạ Hội nghị có các chuyên gia đầu ngành về Huyết học – Truyền máu: PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; PGS.TS. Bạch Quốc Khánh, Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Chủ tịch Hội Huyết học – Truyền máu Việt Nam và PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng khoa Khoa Bệnh máu tổng hợp.

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS. Vũ Đức Bình đã báo cáo về hành trình phát triển 16 năm khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW. Báo cáo đã đem đến cái nhìn tổng thể về hành trình xây dựng Khoa Bệnh máu tổng hợp từ những ngày đầu tiên và cả những dấu mốc phát triển không ngừng của đơn vị.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo Chiến lược điều trị bệnh U lympho trong kỷ nguyên liệu pháp mới tại Việt Nam do BSCKII. Nguyễn Lan Phương, Phó trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp trình bày. Đây là báo cáo chuyên sâu với những thông tin chiến lược rất giá trị và cập nhật về các phương pháp điều tiên tiến.

Trong 16 năm phát triển, một trong những dấu ấn chuyên môn của Khoa Bệnh máu tổng hợp là hiệu quả điều trị Đa u tủy xương không ngừng nâng cao, đem đến cuộc sống ngày càng chất lượng hơn cho người bệnh.
Thông qua báo cáo Những tiến bộ trong điều trị Đa u tuỷ xương tại Viện Huyết học – Truyền máu TW do BSCKII. Nguyễn Thùy Dương, Phó trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp trình bày, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có cái nhìn tổng thể về những bước tiến trong điều trị bệnh lý này.

Tại Hội nghị, ThS.BS. Nguyễn Thị Thảo đã chia sẻ những thông tin mới về Cập nhật chẩn đoán và điều trị Đa u tuỷ xương.

ThS.BS. Lê Thị Thu trình bày báo cáo Cập nhật chẩn đoán và điều trị DLBCL với nhiều nội dung chuyên môn rất hữu ích.
Không chỉ tập trung cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, Khoa Bệnh máu tổng hợp còn luôn quan tâm đến công tác điều dưỡng và chăm sóc nhằm tối ưu hoá quy trình điều trị cho người bệnh.

Về vấn đề này, ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh máu tổng hợp đã báo cáo chuyên đề 16 năm đổi mới công tác điều dưỡng hướng tới mô hình chăm sóc toàn diện và an toàn người bệnh huyết học. Báo cáo đã chia sẻ về mô hình chăm sóc và nhiều sáng kiến có hiệu quả, mang tính ứng dụng cao trong công tác điều dưỡng tại Khoa Bệnh máu tổng hợp.
Mỗi báo cáo đều thể hiện tâm huyết, nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ của y học thế giới và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của các y bác sĩ Khoa Bệnh máu tổng hợp, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng
Bài viết liên quan
Khoa Bệnh máu tổng hợp: nơi gửi gắm niềm tin của người bệnh
23 Tháng Sáu, 2026Trải qua hành trình 16 năm xây dựng và phát triển, Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã trở thành nơi gửi gắm…
Khoa Bệnh máu tổng hợp – 16 năm vun đắp niềm tin và hy vọng
22 Tháng Sáu, 202616 năm trước, Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW được thành lập vào ngày 23/6/2010. Đó là cột mốc khởi đầu cho một hành…
Trao đổi chuyên môn về ghép tế bào gốc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
23 Tháng Sáu, 2026Ngày 23/6/2026, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ đã làm việc với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về trao đổi chuyên môn kỹ thuật ghép…
11 năm bền bỉ xây dựng văn hóa hiến máu nơi miền sơn cước
23 Tháng Sáu, 202611 năm không phải là quãng thời gian quá dài đối với một phong trào xã hội. Nhưng với một tỉnh miền núi như Sơn La, đó là hành trình…




