Phối hợp điều trị y khoa và chăm sóc toàn diện trong điều trị ung thư máu
Trong quá trình điều trị, người bệnh ung thư máu (lơ-xê-mi) và gia đình thường phải đối mặt với nhiều áp lực về thể chất lẫn tâm lý – xã hội, từ đó ảnh hưởng đến khả năng thích ứng với bệnh tật và chất lượng cuộc sống.
Nhằm tăng cường hỗ trợ người bệnh và người chăm sóc một cách toàn diện, chương trình Hỗ trợ tâm lý xã hội kết hợp giáo dục sức khoẻ y khoa, chăm sóc dinh dưỡng và tiếp cận chăm sóc giảm nhẹ tại Trung tâm Bệnh bạch cầu, Viện Huyết học – Truyền máu TW bắt đầu được triển khai trong tháng 10 – 11/2026.
Chương trình được tiến hành theo hình thức nhóm, thực hiện trong 11 buổi với các chủ đề:
- Thông tin về điều trị, chăm sóc, quản lý các triệu chứng thể chất và chăm sóc phòng, tránh nhiễm khuẩn.
- Hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh điều trị hoá chất, dinh dưỡng theo các giai đoạn điều trị.
- Chăm sóc tâm lý xã hội và hiểu biết cơ bản về chăm sóc giảm nhẹ trong điều trị.
Chuỗi chương trình có sự đồng hành của Trung tâm Hospice Spring và Học viện Mani – Wellbeing.

Người bệnh và người chăm sóc tham dự buổi học đầu tiên trong chương trình.
Chương trình khai mạc đã diễn ra ngày 15/10/2026 với 3 phần: Hiểu về bệnh lơ-xê-mi; hiểu về chăm sóc giảm nhẹ và hoạt động chăm sóc sức khoẻ tinh thần.
Tham dự và phát biểu tại chương trình, ThS.BS. Nguyễn Quốc Nhật, Giám đốc Trung tâm Bệnh bạch cầu, Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Trong điều trị bệnh máu ác tính hay chuyên ngành ung thư nói chung, điều trị tích cực từ bệnh viện là cốt lõi, xương sống của kế hoạch điều trị. Song song với đó, người bệnh cần thêm các hỗ trợ khác về chăm sóc giảm nhẹ, dinh dưỡng lâm sàng, hỗ trợ về tâm lý để sẵn sàng cho chiến lược điều trị lâu dài.
Khi người bệnh có tâm lý vững vàng, có niềm tin vững chắc vào y tế và phương pháp điều trị, cộng hưởng lại thì hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn rất nhiều”.

ThS.BS. Nguyễn Quốc Nhật, Giám đốc Trung tâm Bệnh bạch cầu, Viện Huyết học – Truyền máu TW phát biểu tại chương trình.
Giám đốc Trung tâm Bệnh bạch cầu hy vọng những thông tin mà người bệnh, người chăm sóc tìm hiểu và tiếp cận qua các buổi học sẽ phục vụ hữu ích cho quá trình điều trị và chăm sóc sức khỏe.
Bác sĩ cũng mong muốn người bệnh sẽ lan tỏa tinh thần lạc quan cùng những kiến thức hữu ích đến nhiều người đồng bệnh để cùng đạt kết quả tốt trong chăm sóc và điều trị.

ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu TW chia sẻ bên cạnh điều kiện và cơ hội điều trị thuận lợi, sự đồng hành, xoa dịu về tâm lý và xã hội sẽ giúp người bệnh tối ưu hóa hiệu quả điều trị và cải thiện đáng kể chất lượng sống. Phòng Công tác xã hội là đơn vị kết nối các chuyên gia, tham gia điều phối, tổ chức chương trình…
Điều trị hoá chất – “xương sống” trong điều trị lơ xê mi
Với ngôn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu, BSCKII. Lưu Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh bạch cầu, Trưởng khoa Bệnh máu người cao tuổi và Điều trị giảm nhẹ, đã khái quát những thông tin cơ bản về bệnh lơ-xê-mi.

BSCKII. Lưu Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh bạch cầu, Trưởng khoa Bệnh máu người cao tuổi và Điều trị giảm nhẹ báo cáo về bệnh lơ xê mi.
Lơ-xê-mi là nhóm bệnh lý ác tính của hệ tạo máu, đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát của các tế bào bạch cầu bất thường (tế bào non/blast) trong tuỷ xương, lấn át các dòng tế bào máu lành tính và thâm nhiễm ra máu ngoại vi cùng các cơ quan khác.
Thống kê tại Việt Nam cho thấy mỗi năm, ước tính có khoảng 6.300 ca mắc mới và 4.800 ca tử vong. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, cả người lớn và trẻ em.
Các triệu chứng thường gặp ở người bệnh lơ-xê-mi bao gồm: Hội chứng thiếu máu (mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhịp tim nhanh); hội chứng xuất huyết (chấm/mảng xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, chảy máu mũi); hội chứng nhiễm trùng (sốt kéo dài, viêm loét họng miệng, viêm phổi nhiễm trùng nặng); hội chứng thâm nhiễm (gan to, lách to, hạch to, phì đại lợi, thâm nhiễm thần kinh trung ương).
Điều trị lựa chọn phụ thuộc vào thể bệnh, tuổi, thể trạng, các tổn thương di truyền. Cần kết hợp song song các phương pháp điều trị với chăm sóc hỗ trợ.
Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị tiên tiến cải thiện thời gian sống cho người bệnh. Trong đó, điều trị hoá chất vẫn là phương pháp điều trị “xương sống”.
Chăm sóc giảm nhẹ không phải là chăm sóc cuối đời
Tại chương trình, BS. Trần Anh Phương, Giám đốc Trung tâm Hospice Spring chia sẻ về chăm sóc giảm nhẹ và ý nghĩa của việc kết hợp chăm sóc giảm nhẹ sớm trong điều trị.

BS. Trần Anh Phương, Giám đốc Trung tâm Hospice Spring chia sẻ về chăm sóc giảm nhẹ.
Chăm sóc giảm nhẹ tiếp cận toàn diện trên các phương diện thể chất, tinh thần, xã hội và tâm linh để cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Đối với bệnh lơ-xê-mi, đối tượng thụ hưởng không chỉ dừng lại ở bệnh nhân mà mở rộng sang cả người chăm sóc. Việc ở viện dài ngày đồng hành cùng người bệnh khiến họ cũng đối mặt với nhiều mệt mỏi, lo âu, và họ rất cần được sẻ chia, nâng đỡ.
Chăm sóc giảm nhẹ có thể được áp dụng và lý tưởng nhất ngay từ khi bệnh được chẩn đoán, song song với điều trị đặc hiệu (hoá trị, xạ trị). Mục tiêu là cải thiện chất lượng sống trong cả quá trình điều trị bệnh, không chỉ ở giai đoạn cuối đời.
Mỗi buổi học sẽ dành thời lượng thích hợp để người tham dự học cách nhận diện và chăm sóc sức khỏe tâm lý bản thân. Qua đó, cả người bệnh lẫn người chăm sóc đều có thể vỗ về cảm xúc và nuôi dưỡng một sức khỏe tinh thần ngày càng vững vàng.

ThS. Hứa Phương Linh, chuyên viên tâm lý lâm sàng, Trung tâm Hospice Spring hướng dẫn một số hoạt động chăm sóc tinh thần.

Người bệnh giới thiệu bản thân và điều muốn gửi gắm qua nét vẽ.
Hải Yến – Ảnh: Quang Hải
Bài viết liên quan
Nâng cao năng lực quản lý đau và chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư
19 Tháng Chín, 2026Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức y khoa và nâng cao chất lượng điều trị, ngày 19/9/2026, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức…
Tìm hiểu về ung thư máu để chủ động điều trị và chăm sóc người bệnh
28 Tháng Tám, 2026“Ung thư máu là bệnh gì?”, “Bệnh có những dấu hiệu nào?”, “Có những phương pháp điều trị nào?”… là những vấn đề người bệnh và người nhà thường quan…
Tư vấn cho người bệnh về “Yoga cho sức khoẻ ung thư”
17 Tháng Bảy, 2026Ngày 16/7/2026, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã phối hợp với Viện Mani – Institute for Holistic Wellbeing tổ chức chương trình tư vấn, giáo dục sức khoẻ…
Tập huấn về can thiệp tâm lý nhóm nhằm giúp giảm căng thẳng ở người bệnh ung thư
11 Tháng Bảy, 2026Ngày 11/7/2026, tại Viện Huyết học – Truyền máu TW đã diễn ra chương trình tập huấn cho người điều hành nhóm, can thiệp tâm lý nhóm giúp giảm căng…
Tổng kết dự án “Đồng hành cùng con”: Vững vàng đồng hành, nuôi dưỡng hy vọng
29 Tháng Sáu, 2026Sau 8 buổi đồng hành, chiều 26/6/2026 dự án hỗ trợ tâm lý – xã hội “Đồng hành cùng con” đã khép lại với nhiều dấu ấn ý nghĩa. Không…




